TTVH Online

Bóng đá nam SEA Games 29: 'Nóng' ngay ở vạch xuất phát!

14/08/2017 06:08 GMT+7

Khi mà mọi đối thủ trong khu vực khát khao giành tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games, người Thái muốn chứng minh rằng chỉ họ mới xứng đáng ngự trị trên đỉnh làng cầu khu vực. Vì thế, cuộc cạnh tranh đến chức vô địch vẫn nóng ngay ở vạch xuất phát.

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mà mọi đối thủ trong khu vực khát khao giành tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games, người Thái muốn chứng minh rằng chỉ họ mới xứng đáng ngự trị trên đỉnh làng cầu khu vực. Vì thế, cuộc cạnh tranh đến chức vô địch vẫn nóng ngay ở vạch xuất phát.

Thừa tính cạnh tranh

Tại bất kỳ Đại hội nào, tấm HCV môn bóng đá nam được xem là thước đo quan trọng nhất, có khi đánh giá năng lực cả nền thể thao quốc gia đó. Chính vì lý do đó mà trong buổi họp báo của 2 bảng đấu môn bóng đá nam SEA Games 29 diễn ra vào hôm qua 12/8 tại Malaysia, các phóng viên đã tụ tập đông đảo để truyền tải thông điệp của đại diện các đội bóng tranh tài.

Người Thái vẫn tạo cho mình một sự khác biệt tại buổi hợp báo ra mắt khi đại diện của họ là một nữ Trưởng đoàn xinh đẹp, nhưng thừa sự quyết tâm. Còn trước đó, HLV trưởng Srimaka cũng đã tuyên bố sẽ sử dụng lối chơi thực dụng để bảo vệ cho được tấm HCV. Khi U22 Thái Lan tỏ rõ quyết tâm, chắc hẳn những đối thủ cạnh tranh được nhận diện như U22 Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Singapore… sẽ phải lo ngại. Và khi bóng chưa lăn, ngay cả Campuchia cũng tuyên bố muốn giành huy chương thì môn bóng đá SEA Games lần này được dự báo thừa tính khốc liệt, dù các đội bóng đều tỏ rõ sự tôn trọng lẫn nhau.

Theo đánh giá chung của giới chuyên môn, bóng đá khu vực trong những năm qua không nhiều biến động về cả thứ hạng lẫn chuyên môn, nhưng có thực tế không thể phủ nhận là trình độ các đội bóng, đặc biệt là các đội trẻ có xu hướng xích lại gần nhau hơn. Tốp đầu với Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Singapore vẫn nhỉnh hơn, tuy nhiên, thách thức từ Philippines, Myanmar đang cực lớn, chưa kể khả năng những Lào, Campuchia, Timor Leste hoàn toàn có thể gây bất ngờ trước những ông lớn.

Ngôi vô địch khó có thể tuột khỏi nhóm đầu, nhưng do bóng đá nam SEA Games 29 cũng chỉ có 2 bảng đấu nên chắc chắn ở nhóm đầu này sẽ có ứng cử viên "ngã ngựa" ngay từ vòng bảng. Nói nóng là vì thế!

Cơ hội lớn cho U22 Việt Nam

Trong một cuộc trao đổi gần nhất của người viết với huyền thoại Nguyễn Hồng Sơn, tiền vệ hào hoa bậc nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh, U22 Việt Nam trong tay Hữu Thắng đang là thế hệ đáng xem thứ 3 từ ngày bóng đá Việt Nam hòa nhập trở lại.

Sau những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, lứa cầu thủ đưa Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 Công Vinh, Minh Phương… thì Công Phượng, Xuân Trường… xứng đáng nhận được sự tin tưởng lớn lao từ các CĐV nước nhà. Đây được xem là đội tuyển dự SEA Games được trải nghiệm tốt nhất trong lịch sử khi ở tuổi đời U22 nhưng cả tập thể đều thuộc biên chế đội trẻ và cả ĐTQG tham dự nhiều giải quốc tế chính thức. Kinh nghiệm trận mạc là thứ thầy trò Hữu Thắng tích lũy từ trước đây rất lâu và như tính toán của người trong cuộc, SEA Games này là lúc U22 Việt Nam cần bộc phát tất thảy phẩm chất tốt nhất của họ.

U22 Việt Nam chốt danh sách: Kinh nghiệm & đa năng

U22 Việt Nam chốt danh sách: Kinh nghiệm & đa năng

HLV Hữu Thắng ưu tiên sử dụng những cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng sự đa năng để chuẩn bị cho một giải đấu thi đấu với mật độ dày đặc lại trong quãng thời gian ngắn như SEA Games 29.

Điều cực kỳ thuận lợi nữa cho thầy trò Hữu Thắng khi đến Malaysia chính là sự ủng hộ của “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Sau chiếc vé dự VCK U23 châu Á và đội tuyển Việt Nam khá thành công tại vòng loại ASIAN Cup, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc đã giúp nhiều CĐV lạc quan. So với U22 Việt Nam, những gì các ứng viên hàng đầu như Thái Lan, Malaysia thể hiện trước thềm SEA Games này cho thấy sự đi xuống so với chính họ nhiều năm trước. Bản thân các cầu thủ cho thấy họ hừng hực khí thế và nhiệm vụ bây giờ là đưa bóng đá trẻ Việt Nam tiếp đà thăng hoa trên đất Malaysia sau thành công của các lứa U15, U20.

29 Với 11 đội tham dự và được chia thành 2 bảng, môn bóng đá nam SEA Games 29 sẽ có 29 trận đấu được tổ chức. Tuy nhiên, nếu 1 đội ở bảng A vào chung kết thì chỉ phải đá tổng cộng 6 trận so với 7 trận của đội bảng B nếu cũng vào chung kết.

15 Thái Lan hiện là đội có 15 chức vô địch SEA Games, tiếp theo là Malaysia (6 lần), Myamar (5), Indonesia (2) và Việt Nam (1 lần với đội tuyển miền Nam Việt Nam). Tổng cộng có 29 chức vô địch qua 28 kỳ SEA Games, vì tại Đại hội lần thứ 3 năm 1965, Thái Lan và Myanmar đồng vô địch khi hòa nhau với tỷ số 2-2.

58 Đã 58 năm kể từ chức vô địch SEAP Games đầu tiên của đội tuyển miền Nam Việt Nam (Bangkok, Thái Lan 1959), bóng đá Việt Nam vẫn chưa có thêm tấm HCV thứ hai dù tính từ năm 1991 đến nay, chúng ta có 5 lần vào đến trận chung kết cả với ĐTQG và lứa U23.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN