TTVH Online

U22 Việt Nam và Thái Lan cùng đặt mục tiêu HCV SEA Games 29

13/08/2017 14:00 GMT+7

HLV Hữu Thắng và trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Watanya Wongopasi đều không hề giấu diếm tham vọng giành HCV trong cuộc họp kỹ thuật trước khi môn bóng đá nam tại SEA Games 29 khởi tranh.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hữu Thắng và trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Watanya Wongopasi đều không hề giấu diếm tham vọng giành HCV trong cuộc họp kỹ thuật trước khi môn bóng đá nam tại SEA Games 29 khởi tranh.

HLV trưởng U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ: "U22 Việt Nam đã có chuyến tập huấn 10 ngày ở Hàn Quốc để chuẩn bị cho giải đấu. Cũng giống như bất kỳ đội bóng nào tham dự SEA Games 29, chúng tôi đến đây với đầy đủ niềm tin và quyết tâm để bước lên đỉnh cao nhất.

Mong rằng U22 Việt Nam sẽ cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu chất lượng".

Chú thích ảnh
Trưởng đoàn U22 Thái Lan Watanya Wongopasi

Còn bà Trưởng đoàn U22 Thái Lan Watanya Wongopasi cho biết: “U22 Thái Lan đã chuẩn bị hơn 1 năm và chúng tôi đặt mục tiêu giành HCV”.

Trong khi đó, ngoài U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, các đội bóng còn lại của bảng B là U22 Campuchia, Philippines, Timor Lestes, Indonesia cũng thể hiện quyết tâm rất cao trước ngày SEA Games 29 khởi tranh.

Bị đánh giá yếu nhất bảng, HLV trưởng U22 Timor Leste Kim Shinhwan đã xác định trận khởi đầu của họ với Việt Nam vào 15h00 chiều 15/8 rất khó khăn và họ sẽ cố gắng để tạo nên bất ngờ. Trong khi đó HLV trưởng Philippines Marlon Maro đặt mục tiêu có mặt ở vòng bán kết.

U22 Việt Nam chốt danh sách: HLV Hữu Thắng loại 4 cầu thủ dự World Cup U20

U22 Việt Nam chốt danh sách: HLV Hữu Thắng loại 4 cầu thủ dự World Cup U20

Sỹ Huy, Thanh Thịnh, Tấn Tài, Tấn Sinh, 4 cầu thủ U20 Việt Nam là những người kém may mắn, không được HLV Nguyễn Hữu Thắng điền tên vào danh sách đăng ký của đội U22 Việt Nam tham dự SEA Games 29.

Dù không được đánh giá cao, nhưng HLV trưởng  U22 Campuchia, Leonardo Vitorino không hề e sợ các đối thủ mạnh cùng bảng B. Ông nói: “Tôi muốn làm nên lịch sử ở đây vì Campuchia chưa từng vượt qua vòng đấu bảng ở các kỳ SEA Games và chúng tôi muốn làm được điều này.

Tôi luôn nói với các cầu thủ nếu họ chăm chỉ tập luyện thì mục tiêu nào cũng có thể đạt được, dù chúng tôi không có đội hình mạnh nhất như Việt Nam hay Thái Lan".

Cũng trong buổi sáng hôm nay, danh sách 20 cầu thủ chính thức của U22 Việt Nam tham dự SEA Games 29 đã được HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng chốt lại và đăng ký với BTC tại phiên họp kỹ thuật môn bóng đá nam vào sáng nay (13/8) tại Kuala Lumpur.

Việc Sỹ Huy, Thanh Thịnh, Tấn Tài, Tấn Sinh không có may mắn nằm trong thành phần U22 Việt Nam chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 29 không phải là điều gì đó quá bất ngờ.

Chú thích ảnh

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, U22 Việt Nam sẽ đạt thành tích như thế nào tại SEA Games 29?

 

 Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN