TTVH Online

Điều quan trọng nhất của Chelsea là Antonio Conte phải 'giữ được lửa'

12/08/2017 15:24 GMT+7

Một mùa Hè không như ý với những kết quả không khả quan và nỗi thất vọng trên thị trường chuyển nhượng liệu có khiến Antonio Conte đánh mất sự mãnh liệt so với mùa trước, khi ông mới chân ướt chân ráo đến nước Anh?

(Thethaovanhoa.vn) - Một mùa Hè không như ý với những kết quả không khả quan và nỗi thất vọng trên thị trường chuyển nhượng liệu có khiến Antonio Conte đánh mất sự mãnh liệt so với mùa trước, khi ông mới chân ướt chân ráo đến nước Anh?

Sự khác biệt đầu tiên có thể nhìn rõ là trang phục của Conte trên băng ghế chỉ đạo. Mùa trước, ông vẫn còn diện bộ vest tối màu, thứ phong cách tất cả đều quen thuộc khi vị HLV 48 tuổi này còn dẫn dắt Juventus và đội tuyển Italy. Trong trận Siêu Cúp Anh với Arsenal trên sân Wembley, Conte chuyển sang diện bộ đồ thể thao màu xanh.

Trên hết, Conte đã đề cập không dưới một lần những khó khăn của Chelsea mùa này và phần nào đó ông cũng công khai bày tỏ sự không hài lòng với những gì mình đang có. Nó khác hẳn với sự hồ hởi của chiến lược gia người Italy cùng thời điểm này năm ngoái, ngay từ trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên đất Anh: “Một HLV là một người thợ may người phải tạo ra bộ trang phục tốt nhất cho đội bóng. Vị trí thứ 10 mùa trước là một thảm họa, nhưng chúng tôi phải nghĩ về hiện tại. Chelsea thuộc về Champions League và chúng tôi phải có mặt ở đấu trường ấy”.

Xem trực tiếp trận Chelsea - Burnley (21h00, 12/8)

Xem trực tiếp trận Chelsea - Burnley (21h00, 12/8)

Thethaovanhoa.vn xin gửi tới quý độc giả những diễn biến đáng chú ý của trận đấu giữa Chelsea và Burnley thuộc khuôn khổ vòng 1 Premier League mùa giải 2017-18

Sau một năm, Conte tạo ra bộ cánh mới và Chelsea chính thức góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu lục mùa này sau một năm làm khán giả. Nhưng ông đang loay hoay trong việc nâng cấp bộ cánh này lên một tầm cao hơn. Đơn giản, nguyên liệu Conte cần để làm điều đó chỉ được bổ sung thêm vài cái tên gồm Willy Caballero, Antonio Rudiger, Timeoue Bakayoko và Alvaro Morata, trong khi hai chất liệu quan trọng nhất trong đội hình Chelsea mùa trước là Nemanja Matic và Diego Costa thì một đã sang Man United, một cũng đặt một chân rời khỏi Stamford Bridge sau những tranh cãi với Conte cuối mùa trước.

Sau trận Siêu Cúp Anh, Conte thừa nhận mùa này là một thách thức khác: “Với tôi, mùa này sẽ là mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp. Chúng tôi cần nhiều cầu thủ, có thể không phải những cái tên hàng đầu như Neymar nhưng phải bổ sung để cải thiện số lượng lẫn chất lượng đội ngũ”. Thật tiếc, đến lúc này ông vẫn chờ thêm những bổ sung, thay vì có thể lắp ghép đội hình và đặt dấu ấn của mình.

Trên kênh BBC, cựu tuyển thủ Chelsea Chris Sutton đã lên tiếng cảnh báo: “Nếu Conte không có được những cầu thủ ông ta muốn, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ông ta chia tay Chelsea”. Đó là một lời cảnh báo trọng lượng, không chỉ vì những gì Conte từng xử sự khi còn dẫn dắt Juventus trong quá khứ. Động lực của Conte đã giảm đi đáng kể, khi Chelsea đến lúc này vẫn là một công trường ngổn ngang. Bóng ma mùa 2015-16 đang lởn vởn đâu đây, và Conte hiểu rõ điều đó.

Đ.Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN