TTVH Online

Huyền thoại Dustin Hoffman – 'chàng lùn ngớ ngẩn' tuổi 80

10/08/2017 19:17 GMT+7

Trong sự nghiệp của mình, huyền thoại điện ảnh Hollywood Dustin Hoffman đã có vô vàn vai diễn đa dạng trên màn bạc. Đến giờ, ở tuổi 80, ông vẫn giữ được phong độ ấy.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong sự nghiệp của mình, huyền thoại điện ảnh Hollywood Dustin Hoffman đã có vô vàn vai diễn đa dạng trên màn bạc. Đến giờ, ở tuổi 80, ông vẫn giữ được phong độ ấy.

1. Trong bối cảnh nhiều diễn viên trẻ đầy khát vọng tìm đến Los Angeles với hy vọng tìm được cơ hội lớn trong nghiệp diễn thì Dustin Hoffman lại thích tới New York City hơn, để tìm các hợp đồng diễn xuất, ở tuổi 20.

Chú thích ảnh
Huyền thoại điện ảnh Dustin Hoffman

Ở New York City, chung một căn hộ cùng Robert Duvall và Gene Hackman, Hoffman chấp nhận làm những công việc "kỳ quặc" trong khi đang cố gắng tạo dựng sự nghiệp ở sân khấu Broadway và theo học tại Actors Studio của Lee Strasberg. Sau khi ra mắt làng điện ảnh với vai diễn trong phim The Tiger Makes Out (1967), Hoffman nhận được vai diễn tạo bước đột phá vào cuối năm đó.

Nhà làm phim Mike Nichols đã giao cho Hoffman vai diễn chính trong phim The Graduate (Sinh viên tốt nghiệp), kể về một người vừa tốt nghiệp đại học, sống không có mục đích và được một người phụ nữ lớn tuổi hơn quyến rũ.

Vào thời điểm đó, việc giao vai diễn chính cho Hoffman là một lựa chọn bất thường khi tuýp nhân vật này thường được giao cho mẫu diễn viên cao to, đẹp trai -chứ không phải "anh chàng gốc Do Thái lùn và trông ngớ ngẩn" như cách Hoffman mô tả về mình.

Và rốt cuộc đạo diễn Mike Nichols đã cho thấy ông là người có con mắt "tinh đời" bởi phim The Graduate, với phần nhạc nền là những ca khúc ăn khách của bộ đôi Simon & Garfunkel, đã thành công ở mức không tưởng và sau 50 năm, đây vẫn là một bộ phim kinh điển.

Chú thích ảnh
Dustin Hoffman trong phim "The Graduate"

Bản thân Hoffman cũng không kỳ vọng mình trở thành một siêu sao nhanh đến như vậy. "Sự thực là tôi đã nhận được rất nhiều vai diễn không hấp dẫn và tôi không muốn đóng phim nữa. Tôi muốn trở lại nhà hát" – Hoffman từng chia sẻ với tờ Guardian.

Tuy nhiên sau đó một nhân vật hoàn toàn khác, kẻ bịp bợm tham lam Ratso Rizzo trong phim Midnight Cowboy (Gã cao bồi nửa đêm) đã kéo Hoffman trở lại phim trường vào năm 1965. Bộ phim này đã đoạt Oscar Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Đáng đáng nói qua vai diễn trong phim này Hoffman đã được đánh giá là một diễn viên có phong cách vô cùng đa dạng.

Kể từ đó, Hoffman đã hóa thân đủ các thể loại nhân vật trên màn bạc và đã đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có 2 giải và 5 đề cử Oscar Nam diễn viên xuất sắc nhất.

2. Từ thập kỷ 1960 đến những năm 1980, Hoffman đã đóng hơn 60 phim. Do vậy khó có thể kể hết ra đây những vai diễn thành công của ông. Tuy nhiên, nổi bật trong số đó là phim tâm lý Straw Dogs (1971) của Sam Peckinpah.

Trong phim, Hoffman và Susan George hóa thân thành một cặp đôi chuyển tới một thị trấn xa xôi ở Anh nhằm tránh những căng thẳng của cuộc chiến tranh Việt Nam ở Mỹ. Tuy nhiên, không những không được hưởng một cuộc sống yên bình ở nơi đây, cặp đôi này đã phải đối diện với sự quấy rầy của người dân địa phương. Bạo lực và những cảnh cưỡng bức trong phim đã khiến Straw Dogs gây tranh cãi vào thời điểm phát hành.

Năm 1979, Hoffman đoạt giải Oscar đầu tiên với vai một đạo diễn nghệ thuật quảng cáo siêng năng phải trở thành một ông bố hết lòng bảo trợ con cái trong phim Kramer vs. Kramer. Phim thu hút khán giả khi mang theo nó những quan niệm sống đang thay đổi của thời kỳ này, thông qua nhân vật người cha của Hoffman và người mẹ (Meryl Streep).

Năm 1988, cách nhập đầy ấn tượng của Hoffman trong chân dung một nhà bác học mắc chứng tự kỷ có những khả năng phi thường trong phim Rain Man đã mang về cho ông giải Oscar thứ hai.

Hồi năm 2012, Hoffman còn thể hiện tài năng ở lĩnh vực đạo diễn và đã nhận được nhiều lời đánh giá tích cực với phim đầu tay Quartet.

Một năm sau đó, Hoffman điều trị thành công căn bệnh ung thư, song ông không nghỉ diễn. Năm nay, Hoffman đã xuất hiện tại LHP Cannes để quảng bá cho bộ phim mới nhất của mình, The Meyerowitz Stories. Trong phim, ông thủ vai một nghệ sĩ trừu tượng bị lãng quên trong một gia đình không êm ấm.

Nam tài tử gạo cội này còn lồng tiếng cho nhân vật sư phụ Shifu trong loạt phim hoạt hình ăn khách Kung Fu Panda. Trong phim, sư phụ Shifu đã nói với gấu trúc Po: "Nếu con chỉ làm những gì con có thể làm thì con sẽ không bao giờ tốt hơn so với những gì đang có".

Bản phim 'Kung Fu Panda 3' lồng tiếng Hoa xâm chiếm Bắc Mỹ

Bản phim 'Kung Fu Panda 3' lồng tiếng Hoa xâm chiếm Bắc Mỹ

Lần đầu tiên, người hâm mộ loạt phim hoạt hình ăn khách Kung Fu Panda ở Bắc Mỹ sẽ có thể được nghe nhân vật người hùng của mình, Gấu Trúc Po, nói tiếng mẹ đẻ.

Có lẽ các nhà biên kịch của loạt phim võ thuật hoạt hình này lấy cảm hứng từ những nhân vật đa dạng đầy thách thức của Hoffman trên màn bạc để nghĩ ra câu nói vô cùng sâu sắc cho nhân vật Shifu ấy.

"Tôi là người may mắn"

"Trong nhiều năm liền tôi chẳng hề biết diễn xuất tốt là như thế nào, song tôi biết rằng đây là công việc mà tôi muốn làm. Như bạn biết đấy, tôi là người may mắn. Tôi đã có được vai diễn trong phim The Graduate và có thể nói ánh sáng đã rọi vào tôi, đưa một kẻ thất nghiệp trở thành một ngôi sao" – Hoffman từng chia sẻ hồi năm 2012.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN