TTVH Online

Thành Manchester hay London sẽ quyết định cuộc chơi Premier League?

09/08/2017 18:39 GMT+7

Quyền lực nào sẽ chi phối cuộc đua vô địch Premier League 2017-18? Thành London đông đảo nhất với Tottenham, Arsenal, Chelsea nhưng thành Manchester với Man United và Man City dường như mới quyết định cuộc chơi.

(Thethaovanhoa.vn) - Quyền lực nào sẽ chi phối cuộc đua vô địch Premier League 2017-18? Thành London đông đảo nhất với Tottenham, Arsenal, Chelsea nhưng thành Manchester với Man United và Man City dường như mới quyết định cuộc chơi.

Arsenal, Chelsea và Tottenham đều nằm trong “nhóm quyền lực”, đều được đánh giá là thuộc số các đội cạnh tranh chức vô địch nhưng đội nào cũng gặp những vấn đề khiến họ không trở thành những ứng viên chắc thắng.

Các “đại gia” London gặp vấn đề

Câu chuyện của Arsenal không có gì mới mẻ. Ông Arsene Wenger vẫn chưa xây dựng được một tập thể hùng mạnh vì chưa (thể) giải quyết tốt các vấn đề nhân sự. Arsenal rất mất cân bằng giữa công (tương đối mạnh) và thủ (không ổn định) nhưng những bổ sung nhân sự của Wenger không hứa hẹn giúp Pháo thủ giải quyết dứt điểm được vấn đề.

Sự xuất hiện của những Kolasinac, Lacazette chắc chắn là không đủ để biến Arsenal thành ứng viên vô địch thực thụ. Trong khi Arsenal vẫn chưa bổ sung thêm được tinh binh nào sau vụ chiêu mộ Lacazette, họ cũng không thể làm cho Alexis Sanchez mong muốn ở lại để cống hiến cho đội bóng.

7 đội hàng đầu Premier League cần làm gì tiếp để cạnh tranh danh hiệu?

7 đội hàng đầu Premier League cần làm gì tiếp để cạnh tranh danh hiệu?

Premier League chỉ còn 2 tuần nữa là sẽ bắt đầu khởi tranh. Cho đến lúc này, 7 CLB hàng đầu giải đấu đã có những sự bổ sung chất lượng trước khi bước vào mùa giải mới.

Tottenham có thể không bất ổn trong phòng ngự như Arsenal bất chấp việc Kyle Walker rời sang Man City. Ông Mauricico Pochettino đã xây dựng được một đội ngũ gắn kết và rất khó bị đánh bại. Nhưng vấn đề của Spurs là họ thiếu những “cú bật nhảy” vào những thời khắc bản lề để vượt qua cực hạn bản thân.

Sự ổn định và cân bằng giữa công và thủ có thể biến Tottenham thành đối thủ đáng gờm với mọi ứng viên vô địch nhưng việc phụ thuộc khá nhiều vào bộ ba tấn công Dele Alli - Eriksen - Harry Kane khiến họ khó duy trì trạng thái thăng hoa và tính liên tục trong thời gian dài.

Trong khi hai đội bóng thành Manchester và cả Chelsea đều đã vũ trang đáng kể thì Tottenham vẫn chưa có ngôi sao tân binh nào. Làm sao để duy trì khát vọng và động lực chiến thắng với một đội ngũ cầu thủ hầu như không thay đổi là vấn đề không nhỏ đặt ra cho ông Pochettino.

Khác với Spurs, Chelsea tích cực làm mới vì Conte hiểu trụ vững trên đỉnh cao còn khó khăn hơn là chinh phục đỉnh cao ấy rất nhiều. Đó là lí do vì sao HLV người Italy đã yêu cầu lãnh đạo Chelsea phải nhanh chóng mua sắm những ngôi sao ông đề xuất. Dù không hẳn là được đáp ứng đúng ý nguyện nhưng Conte đã có sự phục vụ của 3 tân binh Bakayoko, Rudiger, Morata cho tới lúc này. Và chắc chắn, Chelsea sẽ còn mua thêm 2-3 ngôi sao nữa cho tới khi TTCN mùa Hè đóng cửa.

Nhưng vấn đề lớn nhất khiến khả năng bảo vệ vương miện của The Blues bị nghi ngờ là bởi chiến thuật của họ không còn gây bất ngờ cho các đối thủ cạnh tranh, những quân bài chủ lực trong tay Conte cũng đã được nhận diện rõ ràng và Chelsea bây giờ trở thành đối thủ mà tất cả các đội bóng khác của Premier League đều muốn đánh bại.

Thành Manchester sẽ quyết định cuộc chơi

Cả M.U lẫn Man City đều khát khao vô địch giải Ngoại hạng và đều đã tăng cường lực lượng đáng kể cho mùa bóng mới sắp diễn ra. Man City vốn đã có dàn ngôi sao tấn công hùng hậu nhất Premier League với Aguero, Gabriel Jesus, Sterling, Leroy Sane, David Silva, Kevin de Bruyne thì giờ lại bổ sung Bernando Silva cùng ba hậu vệ cánh trẻ khỏe, tấn công tốt Kyle Walker, Danilo, Benjamin Mendy. Điểm yếu trong khung gỗ do Claudio Bravo/Caballero trấn giữ mùa trước được Pep Guardiola giải quyết bằng cách chiêu mộ Ederson.

Với những ngôi sao mới đến cộng với các ngôi sao sẵn có, Man City rõ ràng sở hữu lực lượng tấn công hùng hậu, đa dạng nhất Premier League. Guardiola có nhiều giải pháp, nhiều lựa chọn nhân sự và nếu ông có thể khai thác tốt tiềm năng của đội ngũ cầu thủ này thì City đương nhiên sẽ trở thành kẻ chinh phục đáng gờm với sức công phá khủng khiếp.

M.U không vũ trang lực lượng rầm rộ đến thế nhưng sự hiện diện của những Victor Lindelof, Lukaku, Nemanja Matic chắc chắn giúp Quỷ đỏ gia tăng đáng kể sức mạnh của mình. Tương tự xu hướng mua sắm của mùa trước, Mourinho tiếp tục biến M.U thành đội bóng của những người khổng lồ đúng theo nghĩa đen với rất nhiều cầu thủ có chiều cao lí tưởng, hứa hẹn biến họ trở thành mối đe dọa đáng sợ nhất với các đối thủ trong các tình huống bóng bổng đồng thời giúp Quỷ đỏ càng trở nên khó bị đánh bại trong phòng ngự bóng chết.

Nhưng đấy chưa phải là tất cả. Với 3 tân binh nằm ở 3 tuyến và chắc chắn sẽ còn bổ sung ít nhất 1 ngôi sao nữa cho tới khi thị trường đóng cửa, Mourinho coi như có đủ những quân bài mong muốn cho cuộc chinh phục đỉnh cao Premier League 2017-18. Sức mạnh cùng tốc độ của Lukaku kết hợp với sức trẻ của Lindelof hay kinh nghiệm của Matic hứa hẹn giúp M.U chơi nhanh, chắc chắn và hiệu quả hơn mùa trước rất nhiều.

5 Man City là đội mua sắm nhiều nhất cho tới lúc này trong nhóm G6 của Premier League (gồm Man City, Man United, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Chelsea) với 5 tân binh đã đến gồm Ederson, Kyle Walker, Danilo, Mendy và Bernando Silva.

0 Tottenham vẫn chưa chiêu mộ tên tuổi đáng chú ý nào cho tới thời điểm này.

90 Với phí chuyển nhượng có thể lên tới 90 triệu bảng, Man United biến Lukaku thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League.

Trọng Tuệ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN