TTVH Online

'Bailando': Ca khúc Latin từng được yêu thích hơn cả 'Despacito'

07/08/2017 20:45 GMT+7

Trước Despacito, làng nhạc từng đón nhận nồng nhiệt một ca khúc Latin khác, đó là “Bailando” do ngôi sao Enrique Iglesias thể hiện.

(Thethaovanhoa.vn) - Despacito là cái tên được nhắc đến nhiều thời gian qua, đặc biệt khi nó trở thành ca khúc thống trị kênh chia sẻ video lớn nhất thế giới Youtube và hiện vượt mốc 3 tỷ lượt xem. Tuy nhiên, trước Despacito làng nhạc từng đón nhận nồng nhiệt một ca khúc Latin khác, đó là “Bailando” do ngôi sao Enrique Iglesias thể hiện.

Trở lại thời điểm cách đây ba năm, Bailando chính là một minh chứng cho sức hút của nhạc Latin. Ca khúc do nghệ sĩ người Cuba Descemer Bueno sáng tác và phát hành trên mạng, ít được chú ý đến khi được ngôi sao người Tây Ban Nha Enrique Iglesias thể hiện.

"Bailando" nằm trong album phòng thu thứ 10 của Enrigue Iglesias, phát hành tháng 3 năm 2014, trở thành một trong những ca khúc khuấy đảo làng nhạc thời điểm đó. 

Ca khúc đã mang về cho Descemer Bueno giải Latin Grammy Ca khúc của năm. 

Nghệ sĩ Descemer Bueno: "Ca khúc mang âm hưởng flamenco với giai điệu đặc trưng của Cuba. Tôi rất cảm kích vì Enrique Iglesias đã hợp tác với tôi, đưa ca khúc của tôi tới với thế giới".

Despacito hay Bailando mới là ca khúc Latin số 1?

Theo số liệu thống kê năm 2014, Bailando vị trí thứ 10 trong danh các bản nhạc thành công nhất với doanh số 8 triệu bản.

Với người hâm mộ thể thao, Bailando còn là ca khúc ấn tượng nhất mùa giải bóng đá thế giới World Cup 2014. Trong khi FIFA chọn We Are One (Ole Ola) bất chấp những phản ứng trái chiều, nhiều người vẫn nghe Bailando và xem đây là giai điệu đi cùng họ trong suốt mùa giải diễn ra tại Brazil.

Theo ca sĩ Enrique Iglesias: "Bailando là một ca khúc đặc biệt. Nó làm gió các kênh phát thanh cũng như các bảng xếp hạng trên toàn thế giới mà không cần sự trợ giúp nào. Mọi người yêu thích nó và liên tục yêu cầu tôi thể hiện".

‘Despacito’ trở thành video đầu tiên đạt 3 tỷ lượt xem trên Youtube

‘Despacito’ trở thành video đầu tiên đạt 3 tỷ lượt xem trên Youtube

Video, hát bằng tiếng Tây Ban Nha và không có phần bổ sung của Justin Bieber, lần đầu được đăng lên Youtube vào ngày 12/1 năm nay.

Despacito của bộ đôi nghệ sĩ Luis Fonsi và Daddy Yankee hiện là ca khúc được theo dõi nhiều nhất trên Youtube với hơn 3 tỷ lượt xem. Bailando cũng có mặt trong danh sách 10 video có lượt xem cao nhất mọi thời đại. Đáng chú ý khi ca khúc này đã nằm tại đây từ lâu và vẫn chưa có dấu hiệu giảm sức hút. 

Dù không thể sánh bằng thành tích của Despacito tại Billboard Hot 100, nhưng tại Hot Latin Song, Bailando mới là ca khúc thống trị lâu nhất với kỷ lục 41 tuần. 

Bailando cũng là ca khúc Latin đầu tiên cán mốc 2 tỷ lượt xem trên Youtube.

YouTube Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN