TTVH Online

VCK U15 QG - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 'lên đời' sau chức vô địch U15 Đông Nam Á

02/08/2017 09:01 GMT+7

Từ chỗ lẳng lặng lên đường sang Thái Lan tham dự giải, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã làm nức lòng người yêu bóng đá nước nhà bằng chức vô địch. Một chiến tích giúp tương lai bóng đá Việt Nam hứa hẹn nhiều điểm tươi sáng.

(Thethaovanhoa.vn)- Từ chỗ lẳng lặng lên đường sang Thái Lan tham dự giải, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã làm nức lòng người yêu bóng đá nước nhà bằng chức vô địch. Một chiến tích giúp tương lai bóng đá Việt Nam hứa hẹn nhiều điểm tươi sáng.

Ai sẽ lật đổ HAGL ?

Chiều 2/8 trên SVĐ Tây Ninh, VCK U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2017 sẽ chính thức khai màn. Trong số 8 đội đi đến VCK, HAGL đương nhiên là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Theo kết quả bốc thăm, nhà đương kim vô địch nằm chung bảng A với chủ nhà Tây Ninh, SLNA và FLC Thanh Hóa; trong khi bảng B có PVF, Viettel, Đồng Nai và Sanatech Khánh Hòa. Giới chuyên môn nhận định 2 bảng đấu tỏ ra khá cân bằng.

Sự trở lại của lò đào tạo trẻ SLNA chính là ẩn số của giải năm nay sau nhiều lần họ vắng mặt ở các VCK giải trẻ. SLNA hứa hẹn là thách thức lớn với nhà đương kim vô địch. Điều đáng chú ý là dẫn dắt SLNA thời điểm này là HLV Ngô Quang Trường thừa kinh nghiệm làm việc đỉnh cao.

SLNA cũng có đến 4 cầu thủ khoác áo U15 Quốc gia vừa qua gồm Xuân Tiến, Quang Cường, Quang Thuận, Văn Bách.

HAGL được dự báo khó lặp lại hình ảnh như họ đã làm được ở giải này năm ngoái. Ảnh: Quang Phương
HAGL được dự báo khó lặp lại hình ảnh như họ đã làm được ở giải này năm ngoái. Ảnh: Quang Phương

Lứa đàn em của Xuân Trường, Công Phượng được giới thiệu sẽ trình làng các cầu thủ thuộc lứa năng khiếu CLB cùng 4 gương mặt được bổ sung từ Học viện HAGL. Năm ngoái, HAGL đã khiến PVF gục ngã đầy bất ngờ trong trận chung kết dù họ không phải là đội sở hữu lối chơi ấn tượng nhất.

Với các đối thủ, bài học HAGL vẫn còn vẹn nguyên và khi đây là giải đấu trẻ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều đó sẽ giúp các đối thủ tập trung toàn diện khi đối đầu với đội bóng trẻ đến từ phố Núi.

Bảng B với 2 tên tuổi đào tạo trẻ lẫy lừng thời gian qua là Viettel và PVF chắc chắn cũng muốn phá được cái dớp thất bại ở sân chơi này. Cuộc chạy đua của 2 cái tên này có thể quyết định nhiều đến chức vô địch chung cuộc.

PVF đang nổi trội hơn cả khi họ sở hữu đến 7 cầu thủ U15 Việt Nam vừa vô địch U15 Đông Nam Á 2017 như Lâm Hào, Quang Trường, Thế Hùng, Quốc Hoàng, Chí Bảo… Ở vòng loại, PVF khẳng định sức mạnh vô đối với 8 trận toàn thắng, ghi đến 72 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần duy nhất. Viettel cũng đến với VCK đầy thuyết phục khi họ có 7 trận thắng, 1 trận hòa và ghi 23 bàn không để thủng lưới bất kỳ bàn nào.

U15 Viettel cũng chiếm số lượng cầu thủ cho đội U15 Việt Nam đông đảo chỉ sau PVF gồm những cái tên Văn Khang, Bá Dương, Nhất Minh, Thanh Trung.

“Idol” Vũ Hồng Việt trực tiếp “đãi cát tìm vàng”

HLV trưởng Vũ Hồng Việt hiện đang nổi lên như một HLV trẻ đầy tiềm năng của bóng đá nước nhà. Dù phấn khởi sau chức vô địch U15 khu vực vừa qua nhưng ông vẫn tỏ ra không hài lòng với chất lượng của các học trò khi sự chênh lệch giữa dự bị và chính thức là rất lớn.

VFF thưởng U15 Việt Nam 400 triệu đồng

VFF thưởng U15 Việt Nam 400 triệu đồng

Đó là tin tức đáng chú ý mà lãnh đạo VFF tuyên bố với giới truyền thông ở Hội nghị Ban chấp hành VFF lần 10 nhiệm kỳ khóa VII (2014-2018) kết thúc chiều 23/7 tại TP.HCM.

Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ngay lập tức, ông Hồng Việt cùng đội ngũ trợ lý sẽ bắt tay vào tuyển chọn thêm tài năng cho đội U16 Việt Nam chuẩn bị cho tương lai. Tin vui cho các cầu thủ ở các CLB là nếu thi đấu tốt ở VCK, HLV Hồng Việt sẽ chọn thêm 10 cầu thủ để triệu tập bổ sung, chuẩn bị cho vòng loại U16 châu Á 2018. 

Trực tiếp mục sở thị các cầu thủ để phát hiện, khơi dậy tinh thần thi đấu cho các em là điều các HLV trẻ phải tính đến. Sau nhiều năm lơ là với các giải trẻ, những năm qua, sự trưởng thành của các cầu thủ nhí là điều quan trọng sống còn cho các CLB.

Trọng trách được giao cho một giải đấu trẻ là không quan trọng, điều lớn hơn chính là sự hiểu biết của các em trong môi trường mới, kết nhiều bạn bè và đặc biệt cùng nhau trưởng thành.

Các cầu thủ sẽ có cơ hội thi đấu để nhằm lọt vào mắt xanh của HLV Vũ Hồng Việt. Ảnh: Quang Phương
Các cầu thủ sẽ có cơ hội thi đấu để nhằm lọt vào mắt xanh của HLV Vũ Hồng Việt. Ảnh: Quang Phương

Lịch thi đấu ngày 2/8

14h45: SLNA – FLC Thanh Hóa

17h00: Tây Ninh – HAGL (VTV6 TTTT)

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN