TTVH Online

Mourinho không cần một kẻ nổi loạn

02/08/2017 06:13 GMT+7

Man United đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Serge Aurier. Đó là thông tin được báo chí Pháp vừa mới tiết lộ. Nhưng tuyển thủ Bờ Biển Ngà có phải một sự nâng cấp bên hành lang phải Man United, và Mourinho liệu có cần một kẻ vô kỷ luật như anh?

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Serge Aurier. Đó là thông tin được báo chí Pháp vừa mới tiết lộ. Nhưng tuyển thủ Bờ Biển Ngà có phải một sự nâng cấp bên hành lang phải Man United, và Mourinho liệu có cần một kẻ vô kỷ luật như anh?

Thỏa thuận giữa Man United và Serge Aurier, theo báo chí Pháp, là bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, với mức lương 95 nghìn bảng/tuần. Vấn đề bây giờ chỉ là sự nhất trí về mặt giá cả giữa Man United và PSG.

'Thánh chửi' Serge Aurier

Vẫn chưa rõ số tiền cụ thể mà Man United đề nghị với PSG là bao nhiêu, song theo giới thạo tin, hậu vệ 24 tuổi người Bờ Biển Ngà có giá không dưới 20 triệu bảng. Con số ấy thật ra không phải là quá lớn trong thời buổi bão giá này. Vấn đề là Aurier có xứng đáng với sự đầu tư đó không.

Mùa giải 2013-14, khi còn khoác áo Toulouse, Serge Aurier lọt vào danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1, và sau đó là Cầu thủ châu Phi xuất sắc thứ nhì tại giải đấu này. Gây ấn tượng khá tốt trong màu áo Bờ Biển Ngà tại World Cup 2014 (dù đội này không vượt qua vòng bảng), Aurier càng được chú ý hơn. Và đó là thời điểm anh cập bến PSG. Tuy nhiên, 3 mùa giải của hậu vệ này tại sân Công viên các hoàng tử tràn ngập những rắc rối.

Mùa đầu tiên, khi Aurier còn thi đấu theo dạng cho mượn, anh đã khởi đầu khá tốt bằng việc dần chiếm vị trí của Gregory van de Wiel bên hành lang phải PSG, nhưng tại Champions League, anh gây tai tiếng khi chửi trọng tài bắt trận Chelsea – PSG, ông Bjorn Kuipers, là "thằng con hoang" trên facebook của mình và bị UEFA cấm thi đấu 3 trận. Mùa 2015-16, thái độ của Aurier còn tệ hơn khi anh gọi đồng đội Angel di Maria là "thằng hề", và gọi HLV trưởng Laurent Blanc là "gã đồng tính". Vì vụ đó, PSG đã đẩy Aurier xuống đội dự bị, và phạt anh 180 nghìn euro. Hè năm ngoái, anh lại gây rắc rối khi say xỉn, đánh cảnh sát, và bị phạt tù 2 tháng.

Man United có nên rước một "quả bom" như thế về Old Trafford? Chắc chắn là không nên.

UEFA giữ nguyên án cấm với Ibra, trừng trị Aurier

UEFA giữ nguyên án cấm với Ibra, trừng trị Aurier

Hội đồng kỷ luật của UEFA mới đây đã đưa ra quyết định chính thức về chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic ở trận đấu với Chelsea thuộc lượt về vòng 1/8 Champions League.

Aurier chỉ là hàng thải của PSG

Mùa giải vừa rồi, Aurier đã dần mất chỗ vào tay cầu thủ người Bỉ Thomas Meunier. Tính cả mùa, anh thi đấu tổng cộng 31 trận, không ghi được bàn nào, đá phản lưới một lần, và có 4 pha kiến tạo.

Để so sánh, Valencia là lựa chọn số một bên hành lang phải, và là một trong số những cầu thủ chơi hay nhất của Man United mùa vừa rồi. Đóng góp của Valencia, ngoài khía cạnh phòng ngự, cũng ấn tượng hơn với 1 bàn thắng và 6 pha kiến tạo thành bàn. Yếu tố mà Aurier được đánh giá cao hơn Valencia có lẽ chỉ là tuổi tác, vì anh trẻ hơn 7 tuổi. Song thực tế, dù sắp sang tuổi 32 (sinh ngày 04/08/1985), Valencia vẫn là một trong những cầu thủ khỏe nhất của Man United, với khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi.

Man United không có thói quen mua hàng thải của đội bóng khác, dưới thời Mourinho lại càng không. Mùa trước, cả Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, và Paul Pogba đều là những ngôi sao có tầm ảnh hưởng hàng đầu ở đội bóng của họ trước khi cập bến Old Trafford. Mùa này cũng vậy. Victor Lindelof là trụ cột của hàng phòng thủ Benfica, Romelu Lukaku không chỉ là nguồn sống của Everton mà còn là chân sút hàng đầu tại Premier League. Matic bị đẩy khỏi Old Trafford bởi Chelsea mua Bakayoko, nhưng anh hoàn toàn không phải hàng thải, mà thậm chí còn có vai trò quan trọng trong chức vô địch của đội bóng này ở mùa giải trước.

Thực tế thì ở hàng phòng ngự Man United bây giờ, cánh phải đã khá ổn với Valencia là lựa chọn số một và dự bị cho anh là Matteo Darmian, chưa kể tài năng trẻ Timothy Fosu-Mensah cũng thi đấu khá ấn tượng ở chuyến du đấu vừa rồi và xứng đáng được trao cơ hội. Đưa một cầu thủ mới ở mức khá, nhưng đã sa sút, và chỉ hay nổi loạn như Serge Aurier về rõ ràng không phải một lựa chọn khôn ngoan.

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN