TTVH Online

Trại hè bóng đá Toyota 2017: Hồng Sơn đào tạo ‘truyền nhân’ cho tương lai

01/08/2017 08:18 GMT+7

Tiền vệ hào hoa bậc nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh cho biết mình rất muốn đặt những viên gạch tốt để xây nền móng vững vàng cho tương lai bóng đá Việt Nam thông qua trại hè đầy ý nghĩa này.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ hào hoa bậc nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh cho biết mình rất muốn đặt những viên gạch tốt để xây nền móng vững vàng cho tương lai bóng đá Việt Nam thông qua trại hè đầy ý nghĩa này.

Hồng Sơn “đặt gạch” xây tài năng cho bóng đá Việt Nam

Sau gần 2 tháng tuyển sinh ở 4 địa phương lớn trên cả nước, sáng 31/7 tại TP.HCM, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức khai mạc Khóa tập huấn tại TP.HCM – một hoạt động nằm trong Chương trình Trại hè Bóng đá thiếu niên Toyota 2017 - dành cho 30 cầu thủ nhí xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 2.800 em nhỏ trong độ tuổi từ 9 - 12 tham gia vòng sơ tuyển. Khóa tập huấn sẽ kéo dài trong vòng 1 tuần (từ 31/7 đến hết ngày 6/8) tại Sân bóng Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Buổi lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn và điều thú vị với các em khi được gọi tên giới thiệu và nói lên ước mơ của mình, tất cả đều cùng mong muốn “được lọt vào 18 cầu thủ để đến Nhật Bản đá bóng”.

Em Ngô Hồng Phúc đến từ Đồng Nai cho biết: “Khi chương trình tổ chức ở TP.HCM, em được ba mẹ chở đến đăng ký thi tuyển và được chọn. Em rất cảm ơn HLV Hồng Sơn và cô chú quản sinh đã cho em được tới TP.HCM tham gia vòng chung kết. Em đã kết bạn được với 5 bạn khác và em mong muốn được tới đây để chơi đá banh, được học hỏi với các bạn và cuối cùng được HLV Hồng Sơn lựa chọn đi Nhật thi đấu”.

HLV Nguyễn Hồng Sơn: ‘Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota là một ngày hội lớn cho các em trưởng thành’

HLV Nguyễn Hồng Sơn: ‘Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota là một ngày hội lớn cho các em trưởng thành’

Trong vai trò HLV trưởng của “Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota” từ ngày đầu thành lập, cựu danh thủ Hồng Sơn cho rằng đây là sân chơi vô cùng bổ ích cho trẻ em yêu thích môn thể thao vua.

Với HLV Hồng Sơn, năm thứ 3 liên tiếp đứng lớp tuyển chọn tài năng cho chương trình, ông hiểu được sự háo hức của các học trò. Tuy nhiên, cựu đội trưởng ĐTQG vẫn rất nghiêm khắc để uốn nắn các em. Tại vòng chung kết, HLV Hồng Sơn đã lên giáo án rất kỹ lưỡng để chọn ra 18 học trò ưng ý nhất.

HLV Hồng Sơn nói: “Là một HLV, bản thân tôi rất muốn công tác ở một môi trường có trình độ cao hơn như V-League, hoặc từ cấp độ U19 trở lên. Nhưng tôi quan niệm rằng, cái gốc cũng vô cùng quan trọng. Hãy xem các em nhỏ lứa tuổi 6, 7, 8, các em như những viên gạch và chúng ta phải có trách nhiệm đặt những viên gạch đó đúng chỗ để nó cứng cáp, tạo ra nền móng vững vàng và hướng tới xây dựng những bước tiếp theo.

Tôi sẽ truyền đạt lại những gì đã được học, trải nghiệm qua rồi, ngẫm nghĩ rồi cho các em. Hiểu được tính cách của các em cũng là vấn đề rất khó chứ không đơn giản đâu. Người đào tạo trẻ phải kiên trì, kiên trì, đặc biệt kiên trì thì các em mới có cơ hội được trưởng thành theo hướng tích cực hơn”.

Tài đức vẹn toàn mới mong sang Nhật

Từ 30 thí sinh xuất sắc, HLV Hồng Sơn tiết lộ tiêu chí tuyển lọc ra 18 học trò cùng ông sang Nhật Bản: “Các em ở đây phải có sự nhiệt huyết, niềm đam mê, phải thể hiện được những tố chất đó trong mọi điều kiện thời tiết: có thể nắng nóng, thời gian tập sớm muộn. Chúng ta phải thay đổi tư duy một chút ở môi trường bóng đá hiện đại bây giờ. Cá nhân phải hy sinh cho tập thể, các bạn hãy quan sát trường phái bóng đá Châu Á bây giờ cũng đã như thế.

Tôi đi nhiều và nhận thấy rằng cùng Châu lục này thôi thì các bạn lứa tuổi nhí thường ít khi thể hiện cá nhân của họ, cái máu ăn thua cũng không quá lớn và tôi thường thấy ở họ là tinh thần tập thể đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn. Sự thể hiện đó là cái rất hay. Chính vì vậy chúng ta phải cho các em hiểu được rằng thành quả bóng đá là thành quả chung.

Nếu các bạn biết nắm tay nhau đoàn kết thì thành công mới đến với đội bóng. Từ thành công của tập thể thì các cá nhân mới được tôn vinh. Và đương nhiên đây là bóng đá, các bạn phải có thể hình, thể lực, chuyên môn nổi trội, đạo đức tốt”.

HLV Hồng Sơn nói thêm: “So với 2 năm trước thì tôi nhận thấy năm nay các cầu thủ nhí có kỹ thuật cá nhân không khéo léo bằng. Tuy nhiên, do độ tuổi tuyển sinh được nâng lên từ 9 đến 12 tuổi thay vì 9 đến 11 tuổi như mọi năm, các em được chọn lựa có thể hình và thể lực tốt hơn”. Bên cạnh đó, đội ngũ trợ lý của HLV Hồng Sơn cũng đánh giá rất cao những tài năng nhí đang thuộc biên chế các CLB đang chơi bóng tại V-League như FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng. Khả năng của các em sẽ tạo nên một đội tuyển đại diện Việt Nam rất mạnh sang Nhật du đấu.

Theo kế hoạch, 30 cầu thủ nhí sẽ làm việc cùng HLV Hồng Sơn trong 1 tuần lễ để tìm ra 18 cầu thủ xuất sắc. 18 cái tên này sẽ được sang Nhật Bản trong vòng 1 tuần (từ 23 – 29/8) với tư cách đội bóng đại diện Toyota Việt Nam tham dự Cúp bóng đá thiếu niên Toyota Quốc tế cùng với các đội bóng đá thiếu niên Toyota Thái Lan và Nhật Bản bao gồm: đội U12 Nagoya Grampus, đội U12 Ventforet Kofu, đội tuyển chọn tỉnh Kariya và đội tuyển chọn Toyota City. Khóa tập huấn năm nay còn có sự tham gia của cầu thủ khách mời – cầu thủ Vũ Minh Tuấn – đội trưởng CLB Than Quảng Ninh.

Các em sẽ cùng nhau trải qua những bài học về lý thuyết cũng như thực hành và tập luyện trên sân cỏ, thi đấu giao hữu nhằm phát triển các kỹ thuật thi đấu cá nhân cũng như nâng cao chiến thuật thi đấu cùng đồng đội và tinh thần thể thao.

Bên cạnh tập luyện, các em sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động giải trí, thư giãn, như cùng nhau thăm quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Dinh Độc lập... cùng làm quen với những người bạn mới đến từ nhiều vùng miền với những đặc điểm về tính cách và văn hóa khác nhau, có cơ hội tăng cường sự hiểu biết, nâng cao khả năng hòa nhập vào môi trường mới và ngày càng hoàn thiện bản thân.

Một số hình ảnh của Trại hè Toyota 2017

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN