TTVH Online

20h00 ngày 29/7, U22 Việt Nam - Tuyển các Ngôi sao K-League: Thử nghiệm cũng cần phải đẹp

29/07/2017 06:07 GMT+7

Tuyển các Ngôi sao K-League đến Việt Nam với tâm thế của một trận đấu thắm tình hữu nghị. Tuy nhiên, với sức mạnh của đội hình cùng những giá trị đã được xây dựng của bóng đá Hàn Quốc sẽ là bài học tốt để U22 Việt Nam học tập.

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển các Ngôi sao K-League đến Việt Nam với tâm thế của một trận đấu thắm tình hữu nghị. Tuy nhiên, với sức mạnh của đội hình cùng những giá trị đã được xây dựng của bóng đá Hàn Quốc sẽ là bài học tốt để U22 Việt Nam học tập.

Cũng sau trận đấu này, U22 Việt Nam sẽ chia tay Mỹ Đình, sang tập huấn tại Hàn Quốc, trước khi thẳng đến Malaysia đá SEA Games 29. Chia tay người hâm mộ Việt, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có “món quà” gì?

Sự tương giao Việt - Hàn

Nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, rất nhiều hoạt động trên các lĩnh vực diễn ra. Hai nước có nhiều nét tương giao về văn hóa, do đó những hợp tác ngày càng trở nên rõ nét.

Trong lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc, chưa bao giờ, nền văn hóa của hai quốc gia lại có sự gần gũi đến thế. Khán giả Việt mê mệt phim Hàn. Các sự kiện âm nhạc, điện ảnh cộng hưởng mang lại những thành công ngoài mong đợi.

Mới đây, dự án phim Tuổi thanh xuân đã thổi một luồng sinh khí mới cho sự hợp tác giữa hai bên. Trong khi đó, nền âm nhạc của Việt Nam ảnh hưởng khá lớn từ nước bạn. Nhiều luồng ý kiến cho rằng, nhân vật được giới trẻ yêu thích trong giới V-biz là Sơn Tùng M-TP nhiều lần đạo nhạc và ý tưởng từ âm nhạc, tác giả, ca khúc nào đó Hàn Quốc. Thực hư lẫn lộn, chỉ biết ngôi sao trẻ của âm nhạc Việt đang “hao hao” nhiều tài tử K-biz.

Trở lại câu chuyện bóng đá. Trong những năm trở lại đây, hai nước có sự xích lại đáng kể. VFF và VPF tổ chức cho các CLB "cắp cặp" sang thăm quan, học hỏi K-League. Xuân Trường đang chơi bóng ở giải đấu cao nhất xứ sở Kim chi. Trước đây, thay vì chỉ mời được những đại diện không phải xuất sắc của bóng đá Hàn Quốc sang Việt Nam thi đấu giao hữu thì nay, sự kiện tuyển các Ngôi sao K-League tới đất nước hình chữ S với một đội hình mạnh nhất khiến khán giả Việt rất háo hức.

Bóng đá Việt Nam đang tìm đối tác để “thọ giáo”. Trong đó, Hàn Quốc là điểm đến tiềm năng và có thể mang lại tính hiệu quả cho bóng đá nước nhà.

“Thuốc thử” liều cao

Bóng đá Hàn Quốc đã vươn tầm thế giới ở nhiều cấp độ. Họ từng vào đến bán kết World Cup, nhiều lần tham dự, đã tham gia đăng cai World Cup 2002. Trên bình diện cá nhân, những Park Ji Sung, Ahn Jung Huang của quá khứ, Heung Min Son của hiện tại, hay Lee Seung-Woo, Paik Seung-Ho của tương lai…, đã vươn ra khỏi tầm châu lục.

Sự thành công của bóng đá Hàn là thành quả tất yếu cho quá trình làm việc bài bản, khoa học và chuyên nghiệp. Hệ thống lối chơi, đào tạo con người của họ hình thành từ các cấp độ ở CLB cũng như ĐTQG để tạo nên sự bản sắc cho đội tuyển.

Ngoài ra, các câu lạc bộ Hàn Quốc còn chú trọng đến cơ sở vật chất và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cầu thủ chú trọng hoàn toàn vào chuyên môn. Bóng đá Hàn Quốc được giới chuyên môn nhận định có lối chơi đơn giản, hiện đại, tốc độ nhưng đầy hiệu quả.

Những lần mà đội bóng Sinh viên Hàn Quốc sang Việt Nam thi đấu giao hữu đã minh chứng cho điều đó. Tuy nhiên, “thuốc thử hạng nặng” mang tên Tuyển các Ngôi sao K-League chắc chắn sẽ giúp U22 Việt Nam vỡ ra nhiều bài học bổ ích.

U22 Việt Nam: Đi 10 ngày Hàn để học 'sàng khôn'

U22 Việt Nam: Đi 10 ngày Hàn để học 'sàng khôn'

Ngay sau trận giao hữu với tuyển các ngôi sao K-League tại Mỹ Đình vào chiều mai (29/7), đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lên đường tập huấn tại xứ Kim chi khoảng gần 2 tuần, trước khi đáp máy bay thẳng đến Malaysia “đánh” SEA Games 29 (khởi tranh vào ngày 14/8).

Khác với những lần trước đây, LĐBĐ Hàn Quốc đã cử đội bóng với đội hình cực mạnh sang để thi đấu giao hữu. Thành phần Tuyển các Ngôi sao K-League được tuyển chọn dựa trên phong độ ở mùa giải năm nay với những cá nhân nổi bật. Trong đó phải kể đến tiền đạo Lee Geun Ho, người từng có 77 trận thi đấu cho ĐTQG, từng đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2012 . Hay chân sút Yang Dong-hyun, người dẫn đầu danh sách ghi bàn tại K-League Classic 2017 với 11 bàn sau 15 trận. Đặc biệt, Tuyển các Ngôi sao K-League sẽ được dẫn dắt bởi chiến lược gia Hwang Sun-Hong của FC Seoul - đội đương kim vô địch K-League và vào tới bán kết AFC Champions League mùa trước.

Hwang Sun-Hong cũng là 1 trong số những huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc với 50 bàn sau 103 trận cho ĐTQG và từng vào đến bán kết World Cup 2002 cùng đội bóng xứ sở Kim chi.

Với một đội hình được đảm bảo chất lượng, sẽ là trận đấu chất lượng với U22 Việt Nam khi họ không “bổ ngang thì cũng bổ dọc” trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29.

Dự đoán: 1-4

0. Sẽ không có giới hạn quyền thay người ở trận giao hữu này.

18. Có 18 cầu thủ củaTuyển các Ngôi sao K-League được triệu tập ở trận giao hữu này.

27. Với thành phần 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam sẽ bổ sung thêm 4 cầu thủ nữa là Hồ Tấn Tài, Nguyễn Anh Tài, Bùi Tiến Dụng và Phạm Đức Huy.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN