TTVH Online

Bom tấn 'Đảo địa ngục': Chuyện chưa kể về 'thợ mỏ' So Ji Sub

27/07/2017 07:38 GMT+7

Tại cuộc họp báo quảng bá phim Đảo địa ngục (The Battleship Island), nam tài tử Hàn Quốc So Ji Sub, người thủ vai 'thợ mỏ kiêm trùm gangster' Choi Chil Sung đã có những chia sẻ rất đặc biệt về vai diễn của mình.

(Thethaovanhoa.vn) - Tại cuộc họp báo quảng bá phim Đảo địa ngục (The Battleship Island), nam tài tử Hàn Quốc So Ji Sub, người thủ vai "thợ mỏ kiêm trùm gangster" Choi Chil Sung đã có những chia sẻ rất đặc biệt về vai diễn của mình.

1. So Ji Sub thừa nhận: khi được mời thủ diễn vai chính trong phim, anh hoàn toàn không biết chính xác vai diễn của mình trong phim sẽ như thế nào. So Ji Sub chỉ quan tâm tới cơ hội được hợp tác với đạo diễn Ryoo Seung Wan, nhà làm phim "người hùng" anh vốn ngưỡng mộ từ lâu.

Để rồi, khi nhận được kịch bản phim, So Ji Sub mới biết được đây là một bộ phim sử thi chiến tranh, kể về hàng trăm thợ mỏ và nô lệ tình dục Hàn Quốc đã bị bắt đến đảo Hashima ở Nhật Bản trong Thế chiến II, họ đã phải đối chọi với nhiều khó khăn, thử thách như thế nào.

Qua đó, So Ji Sub hiểu rằng tham gia diễn xuất trong bộ phim này không giống như cuộc dạo chơi trong công viên.

"Tôi chấp nhận lời mời đóng phim mà không cần đọc kịch bản trước bởi tôi muốn được hợp tác làm phim với đạo diễn Ryoo Seung Wan" – So Ji Sub chia sẻ trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Yonhap – "Quá trình quay phim thực sự khó khăn, song căng thẳng hơn là áp lực từ những vấn đề thực tế trên đảo Hashima".

Chú thích ảnh
So Ji Sub trng phim "Đảo địa ngục"

Trong chiến tranh, đảo Hashima hay còn gọi là Đảo Chiến hạm vì có hình sáng giống chiến hạm, thuộc quyền sở hữu của Mitsubishi và tập đoàn này đã biến hòn đảo thành một xí nghiệp khai thác than.

Hồi năm 2015, UNESCO đã gây tranh cãi khi công nhận là đảo Hashima Di sản Thế giới. Sau đó, UNESCO đã yêu cầu Tokyo tiến hành các biện pháp nhằm cung cấp lịch sử đầy đủ của hòn đảo này, tuy nhiên từ đó đến nay chưa hề có hành động nào được xúc tiến.

Trong bối cảnh ấy, So Ji Sub tự hỏi: "Liệu mình có thể tham gia phim, liệu mình có thể diễn tốt nhân vật trong phim?". Và cuối cùng anh đã quyết định lao vào dự án điện ảnh mà anh mô tả cực kỳ “căng thẳng thần kinh” trong quá trình quay phim.

Trong phim Đảo địa ngục, So Ji Sub thủ vai Choi Chil Sung, từng là một trùm gangster nhưng đã trở thành một trong số hàng trăm người thợ mỏ Hàn Quốc bị buộc phải lao động ở đảo Hashima. Với trái tim giàu lòng nhân ái, anh là một trong những người đã đứng lên đấu tranh cho những người lao động khổ sai.

So Ji Sub nói rằng Choi Chil Sung có một số điểm tương đồng với con người anh, tuy nhiên nhân vật này đặc biệt hơn các vai diễn trước đây.

"Các vai diễn trước đây của tôi thường là người có trái tim lạnh lùng và ít nói. Ngược lại, nhân vật Chil Sung có cảm xúc rất mãnh liệt" – So Ji Sub nói. Anh cũng hy vọng phim sẽ thu hút được hơn 10 triệu lượt khán giả tới rạp.

2. So Ji Sub bắt đầu sự nghiệp là một người mẫu trước khi chuyển sang nghề diễn. Anh còn là một vận động viên bơi có hạng và từng giành huy chương ở cấp quốc gia. So Ji Sub học bơi theo sự khuyến khích của cha mẹ bởi hồi nhỏ anh là một đứa trẻ ốm yếu.

Song Joong Ki và So Ji Sub vào sinh ra tử trong 'Đảo Địa Ngục'

Song Joong Ki và So Ji Sub vào sinh ra tử trong 'Đảo Địa Ngục'

Trailer 'Đảo Địa Ngục' đẫm chất sử thi, hé lộ những hình ảnh rợn người, và ý chí quyết tâm của những người nô lệ vùng lên để thoát khỏi hòn đảo chết người.

Khi mới khởi nghiệp, So Ji Sub chỉ đóng những vai phụ, như trong phim Người mẫu. Năm 2002, anh được giao vai chính đầu tiên, trong phim truyền hình ăn khách Giày thủy tinh, của đài SBS. Vai diễn cậu thanh niên Park Chul Woong nóng nảy, bộc trực nhưng tốt bụng, si tình trong loạt phim này đã đưa tên tuổi So Ji Sub lan rộng ra ngoài phạm vi Hàn Quốc.

Năm 2005, So Ji Sub đã tạo bước đột phá với vai diễn trong phim Xin lỗi, anh yêu em (I'm Sorry, I Love You). Bộ phim này đã giúp So Ji Sub giành rất nhiều giải thưởng và chinh phục được một lượng lớn người hâm mộ châu Á.

Sau đó, So Ji Sub tạm ngưng nghiệp diễn, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm 2007, anh xuất ngũ và tái xuất làng giải trí xứ Hàn với nhiều dự án. Mới đây, anh đã hoàn thành tour gặp mặt người hâm mộ ở châu Á.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, So Ji Sub còn theo đuổi con đường ca hát. Anh sở hữu giọng ca trầm và gợi cảm. Hồi năm 2015, So Ji Sub đã tung ra đĩa đơn rap mang tựa đề So Ganzi In.

Đĩa đơn này có hai phiên bản riêng biệt, gồm “White” (Trắng) và “Black” (Đen), với phần ca từ giống nhau song hoàn toàn khác về phối âm.

Nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên có đường mang tên mình

So Ji Sub từng được tỉnh Gangwon bổ nhiệm là Đại sứ Thiện chí nhằm thúc đẩy du lịch của tỉnh này. Do vậy, một đoạn đường dài 51km đã được đặt tên “So Ji Sub” hồi tháng 5/2012. Các nhóm người hâm mộ trung thành của anh có thể bổ sung con đường này vào lịch trình du hành của mình.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN