TTVH Online

Tác giả bom tấn 'zombie' 'Night of the Living Dead' qua đời

17/07/2017 10:00 GMT+7

George A. Romero, nhà văn kiêm đạo diễn đứng sau thành công của bộ phim kinh dị cổ điển Night of the Living Dead (Đêm của những xác chết), đã qua đời hôm 16/7, hưởng thọ 77 tuổi.

(Thethaovanhoa.vn) - George A. Romero, nhà văn kiêm đạo diễn đứng sau thành công của bộ phim kinh dị cổ điển Night of the Living Dead (Đêm của những xác chết), đã qua đời hôm 16/7, hưởng thọ 77 tuổi.

George A. Romero được xem là "cha đẻ của dòng phim kinh dị hiện đại". Ông qua đời sau "một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng hung hãn với căn bệnh ung thư phổi" - nhà sản xuất lâu năm Peter Grunwald của ông chia sẻ với CNN.

Grunwald nói rằng Romero đã qua đời "bình yên trong giấc ngủ" trong khi "nghe nhạc nền phim The Quiet Man, một trong những bộ phim mà ông yêu thích nhất đời, cùng với vợ là Suzanne Desrocher Romero, và con gái, Tina Romero, ở bên.

Chú thích ảnh
Tác giả kiêm đạo diễn George A. Romero

Grunwald nói: "Romero bỏ lại phía sau gia đình, bạn bè, những người vô cùng yêu thương ông, cùng một di sản làm phim đã, đang và sẽ tiếp tục chịu đựng sự thử thách của thời gian".

Romero sinh năm 1940 tại thành phố New York, Mỹ. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ông đến sau đợt phát hành Đêm của những xác chết, vào năm 1968.

Là bộ phim dài đầu tiên ông thực hiện, với ngân sách 114.000 USD, Đêm của những xác chết là tác phẩm từng bị giới báo chí chính thống sỉ nhục nhưng đã trở thành một cú "hit" mạnh mẽ trong cộng đồng những người say mê và yêu thích thể loại kinh dị".

Đại dịch zombie hủy diệt loài người nhanh đến mức nào?

Đại dịch zombie hủy diệt loài người nhanh đến mức nào?

Sau khi 'sự tận thế-zombie' bùng nổ và lây lan nhanh chóng khoảng 100 ngày, dân số Trái Đất sẽ giảm đến con số cực điểm không cho phép khôi phục quần thể loài người trên khắp hành tinh.

Romero từng gắn tên tuổi mình với một số dự án gây được tiếng vang khác trước khi cho ra mắt phần tiếp theo của Đêm của những xác chết, mang tên Bình minh chết (Dawn of the Dead), ra mắt vào năm 1979.

Chú thích ảnh
Cảnh phim "Night of the Living Dead"

"Romero đã tạo ra cơn ác mộng kinh điển của người Mỹ. Một số người cho rằng đây là một trong những bộ phim quan trọng nhất trong ngành làm phim Mỹ trong thập niên vừa qua và nó là bộ phim buộc phải xem" - một bài đánh giá trên cuốn sách Motion Picture Guide từng bình luận.

Romero tiếp tục công việc của mình trong thể loại kinh dị trong suốt thập niên 1980. Năm 1990, ông viết lại kịch bản gốc của Đêm của những xác chết, rồi sau đó cho ra mắt phần phim làm lại đầu tiên của thương hiệu này. Tiếp đó là sự ra đời của Land of the Dead (Vùng đất chết) vào năm 2005.

'Hồi sinh' - series về zombie hay nhất tại Pháp đến Việt Nam

'Hồi sinh' - series về zombie hay nhất tại Pháp đến Việt Nam

Hồi sinh - series phim truyền hình Pháp gây sốt trên thế giới sẽ ra mắt khán giả Việt Nam vào tháng 10 này. Phim đã được phát sóng tại 15 quốc gia trên thế giới như Pháp, Mỹ, Anh, Australia, Italy...

Năm 2006, Romero cho ra mắt Diary of the Dead (Vùng đất chết), khởi động một chu kỳ mới của dòng phim "zombie", trước khi tung ra Survival of the Dead (Đảo người chết) năm 2009.

Dự án gần đây nhất của ông là một cuốn tiểu thuyết đồ hoạ có tựa đề Đế chế của người chết, do Marvel xuất bản.

Cynthia Heimel, Nhà văn của tạp chí New York, đã viết vào năm 1980 rằng Romero "nổi tiếng vì đã tạo ra những bộ phim kinh dị và đáng sợ nhất mà chúng ta từng xem".

Chú thích ảnh
"Đêm của những xác chết" được ví như "tái phát minh" xác sống

Mike Drucker, diễn viên hài kiêm nhà viết kịch thì nhận định, Romero đã "tái phát minh" ra xác sống kể từ năm 1968, và khiến hình ảnh này trở nên phổ biến trong phim ảnh và sách vở.

Duy An
Theo CNN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN