TTVH Online

Với Chelsea, Bakayoko đắt, nhưng sẽ là bản hợp đồng chất lượng

17/07/2017 13:16 GMT+7

Sau nhiều tuần đàm phán khó khăn, cộng với sự cạnh tranh quyết liệt từ Man United, Chelsea cuối cùng đã có tiền vệ mà Antonio Conte cần khi họ hoàn tất vụ chuyển nhượng tiền vệ Tiemoue Bakayoko từ Monaco với giá 40 triệu bảng.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều tuần đàm phán khó khăn, cộng với sự cạnh tranh quyết liệt từ Man United, Chelsea cuối cùng đã có tiền vệ mà Antonio Conte cần khi họ hoàn tất vụ chuyển nhượng tiền vệ Tiemoue Bakayoko từ Monaco với giá 40 triệu bảng.

Thương vụ này biến Bakayoko thành chữ ký đắt giá thứ hai trong lịch sử Chelsea (sau Fernando Torres, 50 triệu bảng từ Liverpool). Và tất nhiên, Tiemoue Bakayoko cũng là tiền vệ đắt giá nhất từ trước tới nay ở sân Stamford Bridge, phá kỷ lục mà N'Golo Kante, cũng là một người Pháp, vừa lập mùa trước (32 triệu bảng từ Leicester).

Những tấm gương

Ngay trong mùa giải đầu tiên ở Chelsea, Kante đã giành mọi danh hiệu cá nhân cao quý nhất của Premier League còn “The Blues” giành chức vô địch một cách thuyết phục. Vì thế, kỳ vọng dành cho Bakayoko là rất lớn.

Mọi vụ chuyển nhượng dù lớn hay nhỏ đều có sự mạo hiểm nhất định và Tiemoue Bakayoko không phải ngoại lệ. Tiền vệ 22 tuổi người Pháp chỉ nổi lên mùa trước ở Monaco và cũng mới có 1 lần khoác áo tuyển Pháp hồi tháng Ba vừa qua. Nhưng Chelsea có cơ sở khi chi đậm cho Bakayoko, từ chính quá khứ chuyển nhượng của họ với các tiền vệ.

Bakayoko gia nhập Chelsea sau 'màn kiểm tra y tế lâu kỷ lục', tuyên bố yêu Chelsea từ nhỏ

Bakayoko gia nhập Chelsea sau 'màn kiểm tra y tế lâu kỷ lục', tuyên bố yêu Chelsea từ nhỏ

40 triệu bảng là số tiền mà Chelsea vừa bỏ ra để chiêu mộ tiền vệ Tiemoue Bakayoko từ Monaco. Anh đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế, và đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Stamford Bridge.

Lịch sử chỉ ra rằng khi Chelsea vung tiền cho một tiền vệ trung tâm, họ thường gặt hái thành công lớn. Trước Kante, tiền vệ đắt giá nhất của Chelsea là Cesc Fabregas, người gia nhập Stamford Bridge từ Barca với giá 30 triệu bảng mùa Hè 2014, và đây thực sự là một món hời với “The Blues”.

Sự có mặt của Cesc đã nâng tầm cho tuyến giữa của Chelsea còn bản thân tiền vệ người Tây Ban Nha đã có tới 18 pha kiến tạo giúp đội bóng của Jose Mourinho vô địch Premier League mùa 2014-15. Còn ở mùa giải vừa qua, Chelsea tiếp tục giành Premier League nhờ 12 pha kiến tạo của Cesc dù anh chỉ đá chính 13 trận dưới thời Conte.

Frank Lampard từng bị coi là quá đắt khi Chelsea chiêu mộ anh từ West Ham năm 2001 với giá 11 triệu bảng, thế nhưng tiền vệ người Anh đã chơi ổn định cả một thập kỷ, giúp Chelsea trở thành một thế lực của giải Ngoại hạng. Chính sự ổn định một cách khó tin của Lampard đã giúp Chelsea không phải chi quá nhiều tiền cho tuyến giữa, mà Michael Essien (đến Chelsea năm 2005) là một trong số ít đó.

Trong 4 năm ở Chelsea, Essien được coi là tiền vệ toàn diện bậc nhất thế giới và đã cùng đội bóng áo xanh giành một Premier League, 2 FA Cup, 1 Cúp Liên đoàn.

Bakayoko không hề đắt

Trong khi đó, Ramires là chữ ký đặc biệt của Chelsea (đến Chelsea từ Benfica với giá 18 triệu bảng). Dù không được fan Chelsea đánh giá cao nhưng anh vẫn được ca ngợi là người hùng với cú lốp bóng ngoạn mục vào lưới Barca ở Camp Nou, giúp Chelsea vào Chung kết Champions League 2012 và sau đó giành chiến thắng trước Bayern.

Ramires chưa bao giờ được coi là trụ cột ở tuyến giữa Chelsea, nhất là khi Mourinho trở lại CLB, nhưng khoảnh khắc ở Camp Nou là quá đủ với cái giá 18 triệu bảng mà Chelsea đã bỏ ra. Và dù thế nào, Ramires vẫn rời Chelsea với trọn bộ sưu tập danh hiệu mà một cầu thủ ở Anh có thể có (Premier League, FA Cup, Cúp Liên đoàn, Champions League và Europa League).

Với Nemanja Matic, dù có những thăng trầm, anh vẫn được coi là một chữ ký thành công của Chelsea. Matic trở lại Chelsea hồi tháng 1/2014 với giá 21 triệu bảng và ngay lập tức trở thành trụ cột của đội bóng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Matic và Cesc ở tuyến giữa đã đưa Chelsea tới chức vô địch Premier League mùa 2014-15.

Nhưng mùa thứ 2 của Matic ở Chelsea là thảm họa. Anh là người sa sút nhất trong số những cầu thủ Chelsea mất phong độ ở mùa bóng đáng quên 2015-16. Tuy nhiên, ở mùa 2016-17 vừa qua, sự có mặt của Kante ở tuyến giữa đã giúp Matic lấy lại phong độ đỉnh cao.

Tuy nhiên, Chelsea vẫn cho rằng họ cần một tiền vệ trung tâm mới mẻ hơn và đó là lý do tại sao Bakayoko được đưa về, mở đường cho Matic tới Man United. Trong một mùa Hè điên rồ của bóng đá châu Âu, cái giá 40 triệu bảng cho một tiền vệ 22 tuổi như Tiemoue Bakayoko là không hề đắt, nếu như tuyển thủ Pháp này nối tiếp được truyền thống mua bán thông minh của Chelsea ở tuyến giữa.

Cầu thủ trẻ tháo chạy hàng loạt khỏi Chelsea

Sự có mặt của những ngôi sao mới như Bakayoko cũng đồng nghĩa với việc các cầu thủ trẻ Chelsea sẽ ít có cơ hội ra sân, thậm chí là không. Đó là lý do tại sao họ đang đồng loạt tháo chạy khỏi Stamford Bridge.

Nathaniel Chalobah, cầu thủ có thể đá tiền vệ lẫn hậu vệ, vừa từ chối hợp đồng mới của Chelsea để chuyển sang Watford với giá 6 triệu bảng, nơi mà chắc chắn cầu thủ 22 tuổi này sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn. Bakayoko cũng 22 tuổi như Chalobah và đá đúng ở vị trí của cầu thủ người Anh, nên cơ hội cho Chalobah gần như là con số 0.

Còn tuần trước, một trong những tài năng trẻ hứa hẹn của Chelsea là tiền vệ trung tâm Ruben Loftus-Cheek cũng đã chấp nhận tới Crystal Palace theo dạng cho mượn có thời hạn 1 năm. Trong khi đó, tiền đạo của U21 Anh Tammy Abraham cũng rời Chelsea để tới Swansea theo dạng cho mượn. Ngoài ra, bộ đôi của Chelsea đã cùng U20 Anh vô địch thế giới là Fikayo Tomori và Jack Clarke-Salter nhiều khả năng cũng sẽ bị đem cho mượn Hè này.

Vũ Mạnh (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN