TTVH Online

Khai trương Nhà hát VOH: Thêm một địa chỉ cho người yêu âm nhạc

16/07/2017 08:00 GMT+7

Tối qua 15/7 tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH), số 1 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP.HCM, đã diễn ra lễ khai trương Nhà hát VOH - Music One - Opera House. Nơi đây được hứa hẹn là điểm gặp gỡ của âm nhạc hàn lâm và âm nhạc dân tộc.

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua 15/7 tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH), số 1 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP.HCM, đã diễn ra lễ khai trương Nhà hát VOH - Music One - Opera House. Nơi đây được hứa hẹn là điểm gặp gỡ của âm nhạc hàn lâm và âm nhạc dân tộc.

Tại buổi khai trương, Nhà hát VOH - Music One - Opera House đã trình diễn một số tiết mục, như: Hợp xướng Khúc hoan ca Tumekuia Kuimba, Liên khúc La La Land, Belle/Nàng (Thằng gù nhà thơ Đức Bà), Sa mưa giong, Đường xa ướt mưa, Cho lần cuối...

Nhà hát VOH - Music One - Opera House tuy là công trình được cải tạo, nâng cấp từ không gian hội trường của VOH (toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ...) nhưng Nhà hát VOH - Music One - Opera House hoàn toàn đáp ứng tiêu chí của một nhà hát hiện đại. Không chỉ tạo đủ không gian biểu diễn cho dàn nhạc cổ điển chuyên nghiệp (với nhiều loại nhạc cụ nhất có thể), mà âm thanh còn bảo đảm chất lượng cao cho mọi vị trí ngồi. Nhà hát được trang bị hệ thống thu âm Multi tracks, có thể xử lý hậu kỳ ngay tại phòng thu; hệ thống ánh sáng và màn hình Led hiện đại, có thể lập trình theo nhu cầu đạo diễn và thu hình trực tiếp…

Chú thích ảnh
Nhà hát VOH - Music One - Opera House chính thức sáng đèn vào tối qua

Phó Giám đốc VOH Nguyễn Trọng Trí cho biết việc định hướng hình thành Nhà hát VOH - Music One - Opera House được đặt ra từ nhiều năm, với mong muốn tạo dựng một không gian âm nhạc chuẩn mực, quy tụ nghệ sĩ đến biểu diễn tại Đài, kết nối ánh đèn nghệ thuật Nhà hát với làn sóng VOH nhằm lan tỏa rộng khắp những giá trị nghệ thuật mang tính định hướng thẩm mỹ âm nhạc trong công chúng. Đặc biệt, Nhà hát ra đời cũng nhằm mục đích chuẩn hóa, nâng cao hơn nữa hình thức và nội dung tổ chức các buổi biểu diễn cải lương, đờn ca tài tử sao cho hấp dẫn hơn, thu hút hơn công chúng mộ điệu cải lương, loại hình nghệ thuật đặc sắc của Nam Bộ”.

Dẹp quán cà phê, Nhà hát Lớn sắp thành 'công viên mở'

Dẹp quán cà phê, Nhà hát Lớn sắp thành 'công viên mở'

Khuôn viên Nhà hát lớn sẽ được chỉnh trang, xóa bỏ hàng rào và quán cà phê bên trong để tạo công viên mở, kết nối với Quảng trường Cách mạng Tháng 8, vườn hoa Cổ Tân, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia…

Nhạc sĩ Đức Thịnh, Giám đốc Music One, người chịu trách nhiệm về Nhà hát VOH, chia sẻ Nhà hát VOH ra đời mong muốn mang nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng. Tiêu chí của Nhà hát là thực hiện các chương trình biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp, đàng hoàng, khác biệt và độc đáo tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tài năng và hoàn toàn biểu diễn live. Các chương trình hướng tới việc giới thiệu và lưu giữ tinh hoa âm nhạc, văn hoá dân tộc Việt Nam đến khán giả trong và ngoài nước; tổ chức các chương trình nghệ thuật chất lượng phục vụ phát thanh trực tiếp theo yêu cầu của VOH"

Hòa An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN