TTVH Online

'Nam Định lên hạng, bóng đá phía Bắc đang trở lại thời hoàng kim'

15/07/2017 18:18 GMT+7

CLB Nam Định đã chính thức giành quyền lên chơi V-League 2018 sau chiến thắng quyết định 1-0 trước Viettel. Chuyên gia Đặng Gia Mẫn, một người con của thành Nam khẳng định “Nam Định lên hạng là niềm vui của thành Nam và cả bóng đá phía Bắc”.

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Nam Định đã chính thức giành quyền lên chơi V-League 2018 sau chiến thắng quyết định trước Viettel. Chuyên gia Đặng Gia Mẫn, một người con của thành Nam khẳng định “Nam Định lên hạng là niềm vui của thành Nam và cả bóng đá phía Bắc”.

Nam Định giành chiến thắng 1-0 trước Viettel tại vòng 13 V-League và giành quyền thăng hạng sớm 1 vòng đấu. 7 năm ngụp lặn ở hạng nhất và hạng nhì, nay bóng đá thành Nam được mở hội, chuyên gia Đặng Gia Mẫn cảm nhận: “Bóng đá Nam Định lên hạng thì cứ phải vui đã. Đội bóng vui, cầu thủ vui và tất cả những người yêu bóng đá Nam Định đều vui vẻ”.

Ông Mẫn vẫn cập nhật tình hình đội bóng quê hương qua báo đài. Cái tên “Nam Định” trên bản đồ bóng đá nước nhà đã từng mai một nay trở lại sân chơi cao nhất là một sự kiện giàu xúc cảm. “Bóng đá phía Bắc có Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh nay thêm Nam Định gia nhập vào mùa sau. Và còn đó Viettel đang dần trở lại với những hoạt động đào tạo trẻ tốt. Tôi nghĩ đây là một dịp để bóng đá phía Bắc hưng thịnh trở lại như những năm 90 của thế kỷ XX”, ông Mẫn đánh giá.

Chú thích ảnh
Đinh Viết Tú (ngoài cùng trái) trở thành người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu với Viettel chiều 15/7. Ảnh: VSI.

Sau niềm vui, chuyên gia Đặng Gia Mẫn nhận định nhiều mặt của sự kiện CLB Nam Định thăng hạng, ông cho biết: “Kinh tế quyết định nhiều thứ. Nếu không có tiền thì khó quyết định mà Nam Định không nhiều doanh nghiệp lớn, công ty lớn sẵn sàng chi cho bóng đá. Tôi hy vọng thông qua sự kiện này sẽ có sự khởi sắc hơn về tài chính cho CLB.

Trung vệ Viettel cứu thua như John Terry, Nam Định thua sốc

Trung vệ Viettel cứu thua như John Terry, Nam Định thua sốc

Trung vệ Trương Văn Thiết của Viettel có pha cứu thua ngoạn mục ngay trên vạch vôi, thế nhưng đội bóng của anh chỉ có được trận hòa 1-1 trước CLB Bóng đá Huế vào chiều nay (1/7).

Sở VH,TT của tỉnh, CLB sẽ có những hoạt động để thu hút đầu tư, đủ tiền thi đấu ở V-League, đủ tiền để mua cầu thủ tốt chơi ở hạng cao nhất. GĐKT Văn Sỹ thì kinh nghiệm rồi nay chỉ còn đợi những mục khác thôi”.

Chú thích ảnh
Các CĐV bóng đá Nam Định đã rất lâu rồi mới được mở hội tại SVĐ Thiên Trường. Ảnh: VSI.

“Sân Thiên Trường đẹp, hiện đại, xinh xắn. Nếu được tu sửa lại tôi nghĩ bất cứ đội bóng nào, cầu thủ nào cũng sẽ muốn về đây thi đấu thôi. Là một người con của bóng đá thành Nam, tôi một lần nữa gửi lời chúc mừng đến CLB”, chuyên gia Đặng Gia Mẫn gửi lời chúc mừng.

CLB Nam Định đã chính thức giành quyền thăng hạng chơi tại V-League 2018 với 23 điểm. Sau 7 năm, bóng đá thành Nam chính thức trở lại giải đấu số 1 của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng sau vòng 13 Giải hạng nhất - Sứ Thiên Thanh 2017. Ảnh: Chụp màn hình.

Sơ lược lịch sử bóng đá Nam Định:

- Năm 1997, lên hạng nhất (hạng cao nhất)

- Ngày 22 tháng 8 năm 2003, đổi tên thành Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Sông Đà-Nam Định. Đồng thời đổi tên sân vận động từ Chùa Cuối thành Thiên Trường.

- Năm 2010, đội Megastar Nam Định (huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Hảo, Nguyễn Văn Tuấn) đứng cuối bảng xếp hạng và chia tay V-League để xuống đá ở giải hạng nhất quốc gia sau 10 năm ở giải chuyên nghiệp.

- Năm 2011, đội bóng lấy lại tên cũ là Mikado Nam Định và phải xuống hạng nhì chỉ sau 1 năm.

- Năm 2014, CLB Bóng đá Nam Định giành được suất thăng hạng Nhất 2015 sau khi đánh bại Vĩnh Long 4 - 0 trong trận chung kết hạng Nhì 2014 tại SVĐ Tam Kỳ - Quảng Nam.

- Năm 2017, CLB Bóng đá Nam Định giành quyền lên chơi tại V-League 2018.

Hiếu Lương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN