TTVH Online

Man United lo 'sốt vó' khi Real Madrid bất ngờ gửi lời đề nghị 50 triệu cho De Gea

14/07/2017 08:08 GMT+7

Real Madrid đã có những động thái nhằm tái khởi động thương vụ David De Gea của Man United. Los Blancos đã gửi đề nghị trị giá 50 triệu bảng cho thủ thành người Tây Ban Nha.

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid đã có những động thái nhằm tái khởi động thương vụ David De Gea của Man United. Los Blancos đã gửi đề nghị trị giá 50 triệu bảng cho thủ thành người Tây Ban Nha.

Cách đây một ngày, nhà báo Rob Dawson của ESPN tiết lộ thủ thành David De Gea đã gặp riêng HLV Jose Mourinho để bày tỏ nguyện vọng gia nhập Real Madrid. Tất nhiên, “Người đặc biệt” tỏ ra không hài lòng với quyết định này bởi giờ đã vào giữa tháng 7 và việc De Gea ra đi sẽ khiến Man United phải gấp rút tìm người thay thế trên thị trường chuyển nhượng.

Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, CLB Real Madrid đã có những động thái nhằm chiêu mộ thủ thành của Quỷ đỏ. Theo tờ The Sun, Kền kền trắng đã gửi lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng dành cho David De Gea.

Chú thích ảnh
Real Madrid lại gửi đề nghị cho De Gea

Trở lại năm 2015, De Gea đã suýt chút nữa đã gia nhập Real, nhưng do chiếc máy fax gặp vấn đề, thủ môn 26 tuổi đã ở lại sân Old Trafford và ký tiếp hợp đồng đến năm 2019. Tuy vậy, De Gea được cho là luôn hướng về quê nhà và vẫn mong một ngày sẽ được khoác áo Real.

Về phía Real, đội bóng Hoàng gia hay nói đúng hơn là chủ tịch Perez rất muốn sở hữu David De Gea. Tham vọng của ông là xây dựng một đội hình chất lượng với nòng cốt là cầu thủ Tây Ban Nha bất chấp việc HLV Zidane vẫn đặt niềm tin ở Keylor Navas.

Chỉ có một vấn đề khiến thương vụ trên khó xảy ra là mối quan hệ giữa hai CLB lúc này.

Mối quan hệ giữa Real và Man United thay đổi ra sao sau vụ De Gea?

Mối quan hệ giữa Real và Man United thay đổi ra sao sau vụ De Gea?

Real Madrid giờ đây đã học cách marketing của Man United trong khi Quỷ đỏ cũng bắt đầu áp dụng chính sách ‘Galacticos’ của Los Blancos.

Hai CLB hàng đầu châu Âu hiện nay đều đang cùng có chuyến du đấu tại Mỹ và cụ thể là thành phố Los Angeles. Những ngày qua, mối quan hệ giữa hai “đại gia” có phần gay gắt khi xuất hiện những xung đột liên quan đến tranh giành khách sạn và sân tập.

Đích thân ban tổ chức của giải đấu International Champions Cup (ICC) đã phải đứng ra hòa giải. Một trong những thành viên của ban tổ chức cho rằng đây thực sự là ‘cơn ác mộng’.

Bên cạnh đó, Man United cũng vừa “bỏ bom” Real trong thương vụ Alvaro Morata. Quỷ đỏ đã theo đuổi tiền đạo 24 tuổi suốt mùa Hè nhưng không đạt được thỏa thuận với Los Blancos. Sau đó, họ đã chiêu mộ Romelu Lukaku từ Everton thay vì Morata.

Chú thích ảnh
Man United chọn Lukaku thay vì Morata

Theo hàng loạt tờ báo ở Anh, Man United đang làm mọi cách để ngăn cản De Gea gia nhập Real bất chấp việc thủ môn này đang rất muốn được ra đi. Nhưng trong trường hợp không thể giữ chân, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải tìm những mục tiêu thay thế.

Những cái tên đang nổi lên trong danh sách của Quỷ đỏ gồm có Jan Oblak của Atletico Madrid, Kasper Schmeichel của Leicester và Joe Hart của Man City.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN