TTVH Online

Milan đã tính lật đổ Juventus bằng... Bonucci

14/07/2017 06:24 GMT+7

Mùa hè sôi động của Milan trên thị trường chuyển nhượng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, với mục tiêu mới nhất là Leonardo Bonucci của Juventus. Liệu đây có phải là giấc mơ giữa mùa hè hay Milan thật sự có cơ hội mua Bonucci?

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa hè sôi động của Milan trên thị trường chuyển nhượng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, với mục tiêu mới nhất là Leonardo Bonucci của Juventus. Liệu đây có phải là giấc mơ giữa mùa hè hay Milan thật sự có cơ hội mua Bonucci?

Mới đây, Milan đã có động thái liên hệ với Alessandro Lucci, người đại diện của Bonucci, về khả năng biến trung vệ 30 tuổi này trở thành tân binh tiếp theo hiện diện tại Giuseppe Meazza. Trang Gazzetta Dello Sport tiết lộ Milan sẵn sàng trả mức lương 7 triệu euro/mùa cho Bonucci.

Tham vọng Milan

Chuyện Bonucci có thể ra đi mùa hè này không có gì mới. Cuối mùa giải trước, đã có những mâu thuẫn giữa anh và HLV Massimiliano Allegri. Cụ thể là trong trận gặp Palermo hồi tháng Hai năm nay, Allegri từng quát tháo Bonucci: “Ngậm miệng lại, đồ ngốc”, sau khi trung vệ này tỏ ý không hài lòng với sự thay đổi về cách chơi của chiến lược gia 49 tuổi này.

Bản thân Bonucci, với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Juventus mùa trước, và trước đó một năm là EURO 2016 cùng đội tuyển Italy, đang thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Man City và Chelsea là những đội bóng nhắm trung vệ 30 tuổi này như một bổ sung chất lượng cho hàng thủ. Tuy vậy, cả hai đều chần chừ với mức giá 60 triệu euro từ phía nhà ĐKVĐ Serie A.

Milan mất 7 triệu euro tiền lương một năm để CHÍNH THỨC 'trói chân' Donnarumma

Milan mất 7 triệu euro tiền lương một năm để CHÍNH THỨC 'trói chân' Donnarumma

Thủ thành Gianluigi Donnarumma mới đây đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2021 cùng với AC Milan, vài tuần sau khi chính anh từng lên tiếng từ chối CLB này một bản hợp đồng mới.

Thật khó để hình dung Juventus sẽ hạ giá nếu Milan muốn tiếp cận với Bonucci. Thậm chí, thương vụ càng không đơn giản, bởi Juventus không muốn bán trụ cột của mình cho một trong những ứng viên tiềm tàng mùa này. Dù chỉ xếp thứ 6 mùa trước, qua đó dự Europa League mùa này, Milan đã cho thấy sự chuyển mình dưới bàn tay Vincenzo Montella, nhờ nguồn tiền vô tận từ các ông chủ người Trung Quốc.

Chính Milan, chứ không phải ông lớn nào khác ở Châu Âu, đang tạo ra nguồn cảm hứng cho những cây bút thể thao với hàng loạt thương vụ lớn nhỏ. Tính đến nay, họ đã mang về 7 tân binh gồm Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Andre Silva, Hakan Calhanoglu, Andrea Conti, Franck Kessie và Fabio Borini. Đội chủ sân Giuseppe Meazza thậm chí còn sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Chelsea nhằm chiêu mộ Pierre-Emerick Aubameyang, chân sút thuộc biên chế Dortmund được định giá 70 triệu euro.

Chìa khóa là De Sciglio

Chìa khóa nào có thể giúp Milan giành lợi thế trong thương vụ Bonucci? Đó chính là Mattia De Sciglio. Hậu vệ 24 tuổi này lại đang là mục tiêu của Juventus, nhằm thay thế cho Daniel Alves, người đã chuyển đến PSG sau khi được nhà ĐKVĐ Serie A giải phóng hợp đồng trước thời hạn. Cơ hội để Juventus mua De Sciglio càng rõ ràng hơn khi hợp đồng của hậu vệ này với Milan sẽ đáo hạn vào mùa hè sang năm.

Trên đài TMW, Giovanni Branchini, người đại diện của De Sciglio, đem đến hy vọng cho nhà ĐKVĐ Serie A: “Hiện tại mọi việc tùy thuộc vào Juventus hay những đội bóng nào khác muốn có De Sciglio. Chúng tôi làm rõ vấn đề với Milan và hiện tại không có vấn đề gì. Chúng tôi đang chờ xem diễn biến tiếp theo trên thị trường chuyển nhượng”.

Hiện Juventus cũng đã tính đến những phương án thay thế Bonucci gồm trung vệ Marquinhos của PSG và Stefan De Vrij của Lazio. Nếu như đoàn quân của HLV Allegri mang về được một trong hai cái tên nói trên, hoàn toàn có khả năng Juventus và AC Milan sẽ tiến hành trao đổi cầu thủ. Milan sẽ các De Sciglio cùng một khoản tiền nhất định để mang về Bonucci.

Ngoài ra, việc cô vợ của Bonucci không muốn rời Italy cũng là yếu tố tác động đến trung vệ 30 tuổi này. Nếu rời Juventus, nhiều khả năng anh cũng sẽ ở lại Italy để tiện việc chăm lo gia đình. Người Milan vì thế có quyền hy vọng.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN