TTVH Online

Quảng Ninh 'giải cứu' 5.600 du khách tại Cô Tô

11/07/2017 07:45 GMT+7

Thông tin từ huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cho biết: do thời tiết xấu, sáng 9/7 vừa qua, Cảng vụ đường thủy nội địa đã không cấp lệnh dời bến đối với các chuyến tàu từ đảo về đất liền. Do đó, khoảng 7.000 du khách đã bị mắc kẹt tại đây.

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cho biết: do thời tiết xấu, sáng 9/7 vừa qua, Cảng vụ đường thủy nội địa đã không cấp lệnh dời bến đối với các chuyến tàu từ đảo về đất liền. Do đó, khoảng 7.000 du khách đã bị mắc kẹt tại đây.

Tuy nhiên, đến 15h cùng ngày khi thời tiết đã ổn định, các chuyến tàu đã được cấp lệnh dời bến đưa 5.600 du khách về Vân Đồn an toàn, trên đảo chỉ còn khoảng 1.000 du khách ở lại do có nhu cầu.

Chú thích ảnh
Các du khách tại bến Cô Tô trước khi lên tàu

Được biết, huyện Cô Tô, Cảng vụ đường thủy nội địa và các lực lượng biên phòng, công an tại huyện đảo đã tham gia đợt vận chuyển này.

Hơn 1.000 du khách mắc kẹt trên đảo Cô Tô đã về đất liền an toàn

Hơn 1.000 du khách mắc kẹt trên đảo Cô Tô đã về đất liền an toàn

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết: Khoảng 8 giờ ngày 16/6, huyện đã tổ chức đưa hơn 1.000 du khách vào đất liền an toàn.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN