TTVH Online

PVF 'nhường' HAGL gặp Viettel tại VCK U17 quốc gia - Thái Sơn Nam 2017

09/07/2017 20:22 GMT+7

Với lợi thế đã có vé đi tiếp và chỉ thi đấu sau cùng, PVF đã quyết định lựa chọn đối thủ TP.HCM thay vì Viettel ở bán kết. Trong khi đó, các CĐV HAGL không giấu nổi vui mừng với việc đội nhà có ngôi nhất bảng B.

(Thethaovanhoa.vn)- Với lợi thế đã có vé đi tiếp và chỉ thi đấu sau cùng, PVF đã quyết định lựa chọn đối thủ TP.HCM thay vì Viettel ở bán kết. Trong khi đó, các CĐV HAGL không giấu nổi vui mừng với việc đội nhà có ngôi nhất bảng B.

Nhiều người có lý do để tin rằng PVF đã lựa chọn đối thủ TP.HCM ngay ở lượt trận áp chót khi họ bất ngờ để thua SHB Đà Nẵng và Viettel gặp bất lợi lớn tại bảng A. Việc đánh bại HAGL ngay ngày mở màn giải đấu đã giúp thầy trò HLV Phan Thế Hiếu toan tính trước được rất nhiều điều.

Trong trận đấu cuối cùng kết thúc tối 9/7, PVF không ngoài dự đoán đã bị Hà Tĩnh đánh bại với tỷ số 2-1. Điều đáng nói là cả 3 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1 và trận này, PVF chủ động đưa ra sân đội hình 2 để giữ sức cho các trụ cột trước vòng bán kết.

PVF (xanh) muốn tránh Viettel ở bán kết nên họ đã chọn cách thua Hà Tĩnh ở lượt trận cuối bảng B. Ảnh: Quang Phương
PVF (xanh) muốn tránh Viettel ở bán kết nên họ đã chọn cách thua Hà Tĩnh ở lượt trận cuối bảng B. Ảnh: Quang Phương

Sự tính toán của chủ nhà đã khiến cục diện bảng B căng thẳng đến hồi chót. SHB Đà Nẵng trước trận cuối cùng vòng bảng có 7 điểm, đối đầu trực tiếp với HAGL (9 điểm) để giành vé vào bán kết. Với tâm lý buộc phải thắng, SHB Đà Nẵng đã khởi đầu như mơ khi họ có bàn mở tỷ số từ phút thứ 5 sau cú sút trái phá của Văn Chương.

Nhưng chỉ 3 phút sau đó, Bảo Toàn đã có bàn gỡ 1-1 cho đội bóng trẻ đến từ phố Núi. Cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở khiến các CĐV 2 đội thót tim diễn ra từ đây. Thời gian còn lại cả hiệp 1, HAGL ghi thêm 2 bàn thắng nữa để giúp đội nhà vươn lên dẫn 3-1. Nhưng đầu hiệp 2, đội bóng từng 3 lần vô địch giải này đã có bàn gỡ 2-3 do công của Viết Thuật.

HAGL (xanh) xếp nhất bảng B nhưng họ sẽ phải chạm trán đối thủ rất mạnh Viettel ở bán kết. Ảnh: Quang Phương
HAGL (xanh) xếp nhất bảng B nhưng họ sẽ phải chạm trán đối thủ rất mạnh Viettel ở bán kết. Ảnh: Quang Phương

Phải dâng cao đội hình tìm thêm bàn thắng nhưng bất thành, SHB Đà Nẵng đã phải trả giá. Văn Đạt đã tận dụng cơ hội sau pha phản công nhanh để ấn định chiến thắng 4-2 cho HAGL.

Đánh bại SHB Đà Nẵng, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn đã giành vé nhất bảng B. Đối thủ của họ trong vòng bán kết chính là Viettel của thầy trò HLV Đặng Phương Nam. Đây là thử thách đáng ngại cho HAGL bởi lẽ Viettel càng thi đấu càng tỏ rõ sự khó chịu. Phong độ của Viettel cũng chính là nguyên nhân khiến PVF phải “né” tránh họ.

  TP.HCM vượt qua Viettel ở vòng chung kết U17 quốc gia 2017

TP.HCM vượt qua Viettel ở vòng chung kết U17 quốc gia 2017

Không được đánh giá cao như Viettel hay Đồng Tháp nhưng TP.HCM đã khiến nhiều người bất ngờ khi đứng đầu bảng A. Lượt trận cuối cùng chiều 8/7 đã xác định thêm 2 cái tên vào bán kết sau PVF ở bảng B.

Hai trận bán kết sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất, TP.HCM vào chiều 12/7.

Kết quả lượt trận cuối bảng B ngày 9/7:

SHB Đà Nẵng – HAGL: 2-4

Hà Nội – Đắk Lắk: 3-1

 PVF – Hà Tĩnh: 1-2

Lịch thi đấu vòng bán kết (ngày 12/7, sân Thống Nhất):

16h00: TP.HCM – PVF

18h30: HAGL – Viettel 

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN