TTVH Online

Futsal Việt Nam thất bại ở chung kết giải CLB Đông Nam Á 2017

09/07/2017 19:57 GMT+7

Sanna Khánh Hòa đã không thể phá dở lời nguyền cho futsal Việt Nam khi thầy trò HLV Đặng Đình Khang chấp nhận về nhì ở giải đấu cấp CLB cao nhất khu vực.

(Thethaovanhoa.vn)- Sanna Khánh Hòa đã không thể phá dở lời nguyền cho futsal Việt Nam khi thầy trò HLV Đặng Đình Khang chấp nhận về nhì ở giải đấu cấp CLB cao nhất khu vực.

Điều không ngoài dự đoán của giới chuyên môn đã diễn ra trong trận chung kết giữa đại diện Việt Nam khi đọ sức với một trong những CLB futsal hàng đầu Thái Lan. Ở trận chung kết giải này năm ngoái tại Myanmar, Thai Port đã khiến không ít CĐV Việt Nam thất vọng khi họ đánh bại Thái Sơn Nam 4-3 trong trận đấu cuối cùng.

Một kết quả khiến nhiều người tiếc nuối và kỳ vọng Sanna Khánh Hòa sẽ đòi lại món nợ đó cho futsal Việt Nam.

Đình Hùng và các đồng đội Sanna Khánh Hòa không thể làm nên chuyện lớn cho futsal Việt Nam. Ảnh: Vương Anh
Đình Hùng và các đồng đội Sanna Khánh Hòa không thể làm nên chuyện lớn cho futsal Việt Nam. Ảnh: Vương Anh

Nhưng đã không có điều thần kỳ xảy đến với đội bóng do HLV Đình Khang dẫn dắt. Sanna Khánh Hòa trong lần đầu tiên vào chung kết dường như bị tâm lý khá nặng nề. Họ nhanh chóng để thua 2 bàn trong vòng chưa đến 3 phút đầu trận. Cuối hiệp, hậu vệ Nguyễn Nhớ còn phải nhận thẻ vàng thứ 2. Sanna Khánh Hòa không thể gượng dậy bất chấp mọi nỗ lực.

Sanna Khánh Hòa chấp nhận ngôi Á quân tương tự Thái Sơn Nam ở giải đấu CLB hàng đầu khu vực. Ảnh: Vương Anh
Sanna Khánh Hòa chấp nhận ngôi Á quân tương tự Thái Sơn Nam ở giải đấu CLB hàng đầu khu vực. Ảnh: Vương Anh

Bên phía đội bóng Thái Lan, họ được tăng cường ngoại binh Brazil Marcos chơi rất ấn tượng. Chính cầu thủ này là trung tâm của mọi đợt lên bóng của Thai Port. Chính cầu thủ này là người dứt điểm trận đấu ở những phút cuối trận với bàn thắng thứ 3, đánh sụp mọi hy vọng tìm kiếm bàn gỡ của Sanna Khánh Hòa. Jamgrairang là người ấn định chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Thai Port trong trận chung kết.

 Sanna Khánh Hòa lập kỳ tích ở giải futsal vô địch Đông Nam Á 2017

Sanna Khánh Hòa lập kỳ tích ở giải futsal vô địch Đông Nam Á 2017

Thầy trò HLV Đặng Đình Khang lại khiến người yêu futsal Việt Nam bất ngờ với thành tích lọt đến trận cuối cùng của giải đấu hàng đầu khu vực. Sanna Khánh Hòa đã tự viết sử cho mình lẫn bóng đá Việt Nam ở sân chơi này.

Sanna Khánh Hòa không thể giúp futsal Việt Nam vượt ngưỡng nhưng đây cũng là thành tích ấn tượng nhất của đội bóng Việt Nam trong lần hiếm hoi bước ra đấu trường quốc ngoại. Điều gây ấn tượng với các CLB tham dự giải này là Sanna Khánh Hòa đã không sử dụng ngoại binh nhưng vẫn vào tới được trận đấu cuối cùng.

Ở trận tranh hạng ba, Melaka United (Malaysia) đã đánh bại Permata Indah (Indonesia) để giành HCĐ.

Vương Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN