TTVH Online

TP.HCM vượt qua Viettel ở VCK U17 QG - Thái Sơn Nam 2017

08/07/2017 20:05 GMT+7

Không được đánh giá cao như Viettel hay Đồng Tháp nhưng TP.HCM đã khiến nhiều người bất ngờ khi đứng đầu bảng A. Lượt trận cuối cùng chiều 8/7 đã xác định thêm 2 cái tên vào bán kết sau PVF ở bảng B.

(Thethaovanhoa.vn)- Không được đánh giá cao như Viettel hay Đồng Tháp nhưng TP.HCM đã khiến nhiều người bất ngờ khi đứng đầu bảng A. Lượt trận cuối cùng chiều 8/7 đã xác định thêm 2 cái tên vào bán kết sau PVF ở bảng B.

Buộc phải giành chiến thắng trước Sanatech Khánh Hòa ở lượt trận cuối cùng, Viettel mới chắc suất giành vé vào bán kết. Đó là chuyện dễ dàng với thầy trò HLV Đặng Phương Nam bởi đối thủ yếu hơn họ rất nhiều đã bị loại và không còn động lực thi đấu, có chăng bất ngờ khi nhìn vào bảng tỷ số khi đội bóng áo lính đã dội vào lưới Sanatech Khánh Hòa đến 7 bàn không gỡ.

Thắng trận đậm nhất từ đầu giải nhưng Viettel (đỏ) chỉ xếp nhì bảng A vì kém TP.HCM 1 điểm. Ảnh: Quang Phương
Thắng trận đậm nhất từ đầu giải nhưng Viettel (đỏ) chỉ xếp nhì bảng A vì kém TP.HCM 1 điểm. Ảnh: Quang Phương

Tuy vậy, HLV Đặng Phương Nam không thể hài lòng với kết quả này bởi Viettel được nhận định cao nhất bảng này. Vị trí thứ 2 cũng là điều không mong muốn do Viettel nằm ở bảng đấu khá nhẹ ký và họ rất muốn có ngôi đầu để tránh đối thủ cực mạnh PVF ở bán kết.

TP.HCM (đỏ) tiếp tục làm nên bất ngờ với vị trí nhất bảng A. Ảnh: Quang Phương
TP.HCM (đỏ) tiếp tục làm nên bất ngờ với vị trí nhất bảng A. Ảnh: Quang Phương

Trong khi đó, TP.HCM đã khiến nhiều CĐV địa phương này nhen nhóm lại hy vọng vực dậy bóng đá nơi đây bởi thành tích rất khả quan. Thầy trò HLV Nguyễn Hoàng Thanh Trúc đã đánh chiếm ngôi đầu bảng A trong sự hụt hẫng của Viettel bằng chiến thắng nhàn hạ 2-0 trước cựu vô địch Đồng Tháp.

  Viettel biến Đồng Tháp thành cựu vô địch U17 quốc gia

Viettel biến Đồng Tháp thành cựu vô địch U17 quốc gia

Dùng nhiều "chiêu trò" nhưng cuối cùng Đồng Tháp vẫn phải ngậm ngùi trở thành cựu vô địch trước một lượt trận. Trong khi đó, Viettel đã lại chứng tỏ bản lĩnh của lò đào tạo có truyền thống bậc nhất.

TP.HCM đứng nhất bảng này với 12 điểm, hơn Viettel 1 điểm. Đối thủ của 2 đội vẫn chưa được xác định cụ thể bởi chiều 9/7, cục diện bảng B mới ngã ngũ. PVF sau trận thua SHB Đà Nẵng cho thấy họ ngán ngại Viettel và có thể đội bóng này sẽ chấp nhận ngôi nhì bảng B để tránh gặp thầy trò Phương Nam ở trận bán kết.

PVF nhiều khả năng đã “chấm” chủ nhà TP.HCM, đối thủ vốn không mấy xa lạ với họ trong các trận giao hữu trước giải. Trong khi đó, HAGL và SHB Đà Nẵng sẽ quyết đấu để có vé đi tiếp.

HAGL đang có thuận lợi với 9 điểm và chỉ cần hòa, họ sẽ đi tiếp trong khi SHB Đà Nẵng chỉ có 7 điểm, buộc phải thắng HAGL mới có thể tiến xa.

Kết quả lượt trận cuối bảng A:

FLC Thanh Hóa – Công an Nhân Dân: 0-0

Sanatech Khánh Hòa – Viettel: 0-7

TP.HCM – Đồng Tháp: 2-0

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng B (chiều 9/7):

Sân Thành Long 2

15h00: SHB Đà Nẵng – HAGL

Sân Thành Long 1

15h00: Hà Nội – Đắk Lắk

17h15: PVF – Hà Tĩnh

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN