TTVH Online

U22 Việt Nam rơi vào bảng khó nhưng niềm tin vẫn có

08/07/2017 12:05 GMT+7

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh và HLV Triệu Quang Hà nhận định, U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ giành vé vào bán kết.

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh và HLV Triệu Quang Hà nhận định, U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ giành vé vào bán kết.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Game 29, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng 5 đội khác là Thái Lan, Indonesia, Timor Leste, Philippines và Campuchia. Trong khi đó bảng A, chủ nhà Malaysia đọ sức cùng Myanmar, Singapore, Lào và Brunei.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng, thầy trò HLV Hữu Thắng rơi vào bảng đấu khó khi phải cạnh tranh với 3 đối thủ chính là Thái Lan, Indonesia, Philippines.

“Chúng ta nên công nhận với nhau rằng, trình độ bóng đá Thái Lan trong những năm qua đã hơn hẳn Việt Nam một bậc nên đương nhiên họ sẽ là đối thủ số 1 của U22 Việt Nam. Tiếp đó là U22 Indonesia và Philippines. Mặc dù thời gian gần đây, Campuchia và Timor Leste có sự tiến bộ nhưng xét về nhiều yếu tố, 2 đội bóng này thực lực còn thua kém các đội còn lại.

Tôi nghĩ 1 suất vào vòng trong sẽ do Thái Lan nắm giữ. Việt Nam, Indonesia và Philippines sẽ cạnh tranh cho tấm vé còn lại. Indonesia thực sự là đối thủ nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Dù thể hình họ không vượt trội so với chúng ta nhưng bù lại các cầu thủ Indonesia rất khỏe và dẻo dai cùng một lối chơi giàu tốc độ, sức mạnh. U22 Indonesia sẽ là đối thủ cực kỳ khó chịu với các đội bóng cùng bảng B.

Bên cạnh đó, với chính sách sử dụng nhiều cầu thủ Phi kiều, nền bóng đá Philippines đang có bước chuyển mình mạnh mẽ và họ không còn là đội bóng lót đường như trước kia nữa. Ưu điểm của Philippines là cầu thủ của họ có thể hình, thể lực và tư duy chiến thuật rất tốt bởi nhiều người được đào tạo ở những mội trường bóng đá châu Âu. Lối chơi của Philippines rất có tổ chức và kỷ luật và họ cũng đang rất khao khao khẳng định tên tuổi tại đấu trường SEA Games.

Ngoài ra, việc các đội bóng bảng B phải thi đấu 5 trận vòng bảng cũng là một bất lợi khi thể lực sẽ bị bào mòn đáng kể so với các đội bóng chỉ phải đá 4 trận như bảng A. Vì thế, U22 Việt Nam phải trận bị kỹ càng thể lực và có những tính toán cho từng trận đấu. Dù gặp khó khăn nhưng tôi có niềm tin U22 Việt Nam cùng Thái Lan sẽ dắt tay nhau vào bán kết”.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh
Cùng bảng Thái Lan, 50% U22 Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games

Cùng bảng Thái Lan, 50% U22 Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games

U22 Việt Nam nằm ở bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 29 với đối trọng lớn nhất là U22 Thái Lan. Kể từ khi chuyển sân chơi cho các đội U23, Việt Nam cứ chung bảng với người Thái là chắc chắn có huy chương.

Trong khi đó, cựu HLV CLB Thanh Hóa Triệu Quang Hà có đồng quan điểm nhận định đối thủ của chuyên gia Nguyễn Thành Vinh.

Chú thích ảnh
HLV Triệu Quang Hà

HLV Triệu Quang Hà đánh giá, muốn vô địch thì U22 Việt Nam trước hết phải tin vào chính mình và không e sợ các đối thủ:

“Ở một giải đấu đường dài như SEA Games 29 thì đòi hỏi đội bóng muốn đạt thành tích cao thì rất cần sự ổn định và toan tính hợp lý cho từng trận đấu. Tôi thấy U22 Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng với sự kết hợp giữa gương mặt ưu tú như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cùng các em U20 đầy tài năng đã được thi đấu tại U20 World Cup mới đây.

Điều quan trọng lúc này  là chúng ta chuẩn bị như thế nào cho giải đấu này mà thôi. Thể lực là vấn đề hàng đầu của cầu thủ chúng ta. Còn về bộ mặt lối chơi, tôi nghĩ HLV Hữu Thắng đang đi đúng hướng khi lựa chọn lối đá thiên về kiểm soát bóng. Tôi hy vọng từ giờ tới SEA Games 29 diễn ra, U22 Việt Nam sẽ không bị mất mát nhân tố quan trọng nào vì chấn thương hay bất kỳ lý do nào khác. Tôi cũng rất kỳ vọng, U22 Việt Nam sẽ gặt vàng ở SEA Games 29”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, U22 Việt Nam sẽ đạt thành tích như thế nào tại SEA Games 29?

 

Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN