TTVH Online

Đông Triều (Quảng Ninh) huy động 70 tỷ đồng để trùng tu 2 di tích nhà Trần

06/07/2017 07:44 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo 2 di tích chùa Hồ Thiên và Nguyên Lăng, nằm tại khu vực Khe Nghệ, thôn Bãi Dài, xã An Sinh, thị xã Đông Triều. Đây là 2 di tích nằm trong khu di tích nhà Trần tại Đông Triều.

(Thethaovanhoa.vn) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo 2 di tích chùa Hồ Thiên và Nguyên Lăng, nằm tại khu vực Khe Nghệ, thôn Bãi Dài, xã An Sinh, thị xã Đông Triều. Đây là 2 di tích nằm trong khu di tích nhà Trần tại Đông Triều.

Theo phê duyệt, dự án tu bổ, tôn tạo chùa Hồ Thiên có diện tích hơn 18ha, trong đó được chia thành nhiều phân khu khác nhau như khu công trình phục hồi tôn tạo gồm nhà tổ, thất trụ trì, nhà nội tự, am hàm rồng; khu bảo tồn di tích là khu vực phát hiện dấu tích cổ gồm nền chùa, tháp cổ, nhà bia, dấu tích nền cổ nhà tăng.

Chú thích ảnh
Chùa Hồ Thiên

Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nguyên Lăng được thực hiện trên diện tích gần 2ha, gồm có bảo tồn di tích lăng mộ, sân hành lễ, lối đi bộ quanh lăng mộ, khu vực trưng bày…

Quảng Ninh tìm dữ liệu tôn tạo di tích nhà Trần

Quảng Ninh tìm dữ liệu tôn tạo di tích nhà Trần

Tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt cho khu Di tích lịch sử nhà Trần tại huyện Đông Triều. Quảng Ninh hiện tại cũng đang tìm lời giải cho việc tôn tạo khu di tích này.

Cả 2 dự án đều được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng, có thời gian thực hiện là 2 năm.

Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN