TTVH Online

Hàng loạt cầu thủ đến Milan là 'vì tiền', không thể chỉ trích mình Donnarumma

16/07/2017 06:55 GMT+7

Thương vụ tốn nhiều giấy mực của báo chí Italy một tháng qua cuối cùng cũng đã khép lại khi thủ thành Gianluigi Donnarumma đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với AC Milan, đúng 1 tháng sau khi ngôi sao trẻ này gây sốc cho tất cả khi từ chối gắn bó với Rossoneri.

(Thethaovanhoa.vn) - Thương vụ tốn nhiều giấy mực của báo chí Italy một tháng qua cuối cùng cũng đã khép lại khi thủ thành Gianluigi Donnarumma đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với AC Milan, đúng 1 tháng sau khi ngôi sao trẻ này gây sốc cho tất cả khi từ chối gắn bó với Rossoneri.

Nhưng để nhận được cái gật đầu của Donnarumma, cái giá mà Milan phải trả là rất đắt. Sự cố của Donnarumma không chỉ khiến các kế hoạch của Milan bỗng nhiên bị chậm lại mà họ còn phải chấp nhận ở “cửa dưới” so với thủ thành người Italy và tay cò Mino Raiola trong các cuộc đàm phán. Bằng chứng là sau khi bị từ chối cách đây 1 tháng, Milan buộc phải tăng lương và kèm theo các điều khoản có lợi khác cho Donnarumma trong cuộc đàm phán lần này.

Donnarumma: Tuổi trẻ, tài cao, lạnh lùng, gia đình cơ bản

Donnarumma: Tuổi trẻ, tài cao, lạnh lùng, gia đình cơ bản

11 tuổi, anh đã cao hơn 1m8. 14 tuổi, anh gia nhập Milan. 16, anh ra mắt đội 1. 17 tuổi, anh đã có hơn 50 trận ở Serie A. 18 tuổi, anh là tương lai của bóng đá Italy, và mục tiêu của Manchester United và Real Madrid.

Milan muốn giữ Donnarumma bằng mọi giá

Theo Sky Sport Italia, Donnarumma và người đại diện Raiola cuối cùng đã chấp nhận gia hạn hợp đồng với Milan. Theo đó, thủ thành 18 tuổi này sẽ kiếm được 6 triệu euro/mùa cho tới năm 2022 để trở thành thủ môn được trả lương cao thứ ba thế giới, chỉ sau Manuel Neuer (9 triệu) và David De Gea (6,8 triệu). Ngay cả những thủ môn đã thành danh như Thibaut Courtois (4,1 triệu) của Chelsea hay Gigi Buffon (4 triệu) của Juventus cũng không kiếm được nhiều như Donnarumma.

Trong đề nghị gửi tới Donnarumma vào tháng trước, Milan “chỉ” hứa hẹn mức lương 4,5 triệu euro/mùa, và lần này họ đã quyết định tăng thêm tới 1,5 triệu để thuyết phục thủ thành người Italy. Không nhiều đội bóng chịu chi như vậy vì một cầu thủ mới 18 tuổi và nó cho thấy Milan quyết tâm giữ chân Donnarumma thế nào.

Ngoài ra, Milan còn buộc phải gán vào bản hợp đồng mới điều khoản giải phóng theo hướng có lợi cho Donnarumma. Trong trường hợp Milan không giành được vé dự Champions League mùa tới, phí giải phóng hợp đồng của Donnarumma chỉ là 50 triệu euro, và con số này sẽ tăng lên gấp đôi (100 triệu euro), nếu Milan được dự giải đấu danh giá nhất châu Âu. Tức là Milan ít nhất sẽ phải giành quyền vào Top 4 mùa tới (từ mùa tới Serie A sẽ có 4 suất dự Champions League) nếu không muốn mất trắng 50 triệu euro trong trường hợp có đội bóng nào mua lại hợp đồng của Donnarumma.

Bên cạnh đó, người anh trai của Gianluigi là Antonio Donnarumma cũng được Milan chiêu mộ và nhận lương 1 triệu euro/năm. Antonio Donnarumma cũng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Rossoneri. Anh hiện đang chơi cho Asteras Tripolis ở Hy Lạp và chính là người tạo cảm hứng cho em trai trở thành một fan của AC Milan. Antonio chẳng có chút tiếng tăm nào và coi như Milan sẽ phải “nuôi báo cô” thủ thành này để chiều lòng Gianluigi.

NÓNG!!! Bonucci chuyển từ Juventus sang Milan, lương 10 triệu euro/mùa

Bonucci chuyển từ Juventus sang Milan, lương 10 triệu euro/mùa

Hậu vệ Leonardo Bonucci đã chuyển từ Juventus sang AC Milan với giá 40 triệu euro và có thể hưởng lương lên đến 10 triệu euro/mùa.

Thực ra là tốt cho cả hai

Donnarumma đúng là được lợi rất nhiều sau khi buộc Milan phải tăng lương kèm theo các điều khoản hấp dẫn khác, nhưng ở chiều ngược lại, đội chủ sân San Siro cũng có lý do của họ khi chiều lòng Gigio. Nếu không gia hạn thành công và bán Donnarumma ngay lúc này, Milan cùng lắm chỉ thu về 30 triệu euro trong khi cũng không có nhiều CLB thực sự muốn có thủ môn người Italy. Real Madrid đã đặt niềm tin vào Keylor Navas trong khi Man City vừa mua Ederson với giá kỷ lục thế giới. Hơn nữa, họ sẽ phải mất công tìm kiếm một thủ môn mới để thay thế.

Còn trong trường hợp Milan không bán được Donnarumma ngay mùa Hè này, họ sẽ mất trắng thủ thành người Italy sau một năm nữa khi hợp đồng giữa hai bên đáo hạn. Nhưng sau khi “trói chân” Donnarumma thành công, Milan đã nắm trong tay điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 100 triệu euro (nếu lọt vào Top 4 mùa tới), và nếu không có đội nào kích hoạt, Milan sẽ có sự phục vụ lâu dài của thủ thành triển vọng bậc nhất thế giới hiện nay.

Donnarumma đã bị chỉ trích hám tiền và quá nghe lời người đại diện sau khi từ chối gia hạn với Milan cách đây 1 tháng, nhưng bây giờ thì khác. Nếu quá nghe lời Raiola, thì Donnarumma đã xuôi theo ý định của siêu cò này là bỏ Milan để gia nhập một đội bóng lớn khác. Nếu vì tiền, Donnarumma đã chấp nhận lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn của PSG.

Theo nhà báo người Italy Fabrizio Romano, PSG đã đề nghị Donnarumma mức lương lên tới 13 triệu euro/mùa kèm 1 triệu tiền thưởng. Chưa kể PSG sẵn sàng mua cả anh trai Gigio là Antonio, trong khi Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi còn đề nghị tặng thủ môn người Italy 3 siêu xe và 3 căn biệt thự tại Paris để gia đình cầu thủ này sinh sống.

Trong thời đại bóng đá kim tiền cộng với ảnh hưởng từ một “siêu cò” như Raiola, sự phân vân của Donnarumma là có thể hiểu được và Milan không còn cách nào khác là phải chấp nhận cuộc chơi. Một cuộc chơi có lợi cho cả hai.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN