TTVH Online

Perez đang đầu tư vào sao trẻ hơn là ‘Galacticos’, và ông vẫn thành công

04/07/2017 19:33 GMT+7

Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Zidane… là những ‘Galacticos’ thứ thiệt của Real. Tuy nhiên, những sao trẻ mới là mục tiêu thực sự của Florentino Perez trên cương vị chủ tịch CLB.

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Zidane… là những ‘Galacticos’ thứ thiệt của Real. Tuy nhiên, những sao trẻ mới là mục tiêu thực sự của Florentino Perez trên cương vị chủ tịch CLB.

Mặc dù ‘Galacticos’ là chính sách chính của Real cũng như chủ tịch Perez nhưng trong 2 nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông chỉ mang về đúng hai cầu thủ có độ tuổi trên 30. Điều đặc biệt là cả hai cầu thủ đó đều được đưa về dưới thời HLV Jose Mourinho.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2000 đến 2006, độ tuổi trung bình của những bản hợp đồng là 26. Con số đó hiện tại là 23,1.

Có vẻ như việc độ tuổi trung bình của những tân binh giảm đi một phần phụ thuộc vào việc các mục tiêu chuyển nhượng của họ hầu hết là những cầu thủ trẻ. Điển hình như Theo Hernandez 19 tuổi, và Kylian Mbappe 18 tuổi.

Real cũng đã đưa về ngôi sao 16 tuổi người Brazil Vinicius Jnr với giá 38 triệu bảng khi thị trường chuyển nhượng mới mở cửa.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Perez tập trung rất nhiều vào những cầu thủ trẻ

Florentino Perez đã gặt hái được rất nhiều thành công trên đấu trường châu Âu với tư cách là chủ tịch của Real Madrid.

Los Blancos đã giành được 4 chức vô địch Champions League dưới thời của ông. Chỉ có chủ tịch Silvio Berlusconi của AC Milan mới có được thành tích tốt hơn Perez và triều đại của ông kéo dài tới tận 30 năm.

Perez lần đầu tiên được bầu vào ghế chủ tịch Real hồi năm 2000 với lời hứa sẽ mang Luis Figo về sân Bernabeu từ Barca. Vị chủ tịch 70 tuổi đã giữ lời của mình khi thực hiện thương vụ gây tranh cãi nhất lịch sử bóng đá.

Hợp đồng 37 triệu bảng này là lần đầu tiên Perez phá kỷ lục chuyển nhượng của thế giới. Hai năm sau, ông làm lại điều đó một lần nữa khi mang về Zidane với giá 47 triệu bảng từ Juventus.

Perez cũng mang về những cầu thủ nổi tiếng lúc đó như David Beckham và Ronaldo để tạo ra một đội hình mang thương hiệu ‘Galacticos’.

Chú thích ảnh
Perez từng phá kỷ lục chuyển nhượng rất nhiều lần

Trong nhiệm kỳ thứ hai bắt đầu từ năm 2009, Perez phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới tận 3 lần khi mang về Kaka với giá 56 triệu bảng từ Milan, Cristiano Ronaldo với giá 80 triệu bảng từ Man United và Gareth Bale với giá 86 triệu bảng từ Tottenham.

Mặc dù mang về rất nhiều ngôi sao nhưng tất cả những cầu thủ đó đều có độ tuổi rất trẻ.

Real Madrid không hài lòng với sự im lặng của Ronaldo

Real Madrid không hài lòng với sự im lặng của Ronaldo

Real Madrid tỏ ra không hài lòng với cách Ronaldo giữ im lặng sau những tiết lộ muốn rời Tây Ban Nha của anh thời gian gần đây.

Cùng nhìn lại 61 bản hợp đồng, chỉ có Ricardo Carvalho 32 tuổi vào năm 2010 và Diego Lopez 31 tuổi vào năm 2013 là những cầu thủ trên 30 tuổi gia nhập Real dưới thời Perez.

Ngoài ra, Zidane và Michael Esseien cũng là những cầu thủ hiếm hoi gia nhập Real lúc 29 tuổi.

Trong khi đó, thủ môn Cesar Sanchez, Beckham, Thomas Gravesen, Pablo Garcia, Hamit Altintop và Kiko Casillas là những cầu thủ 28 tuổi khi Real ký hợp đồng.

5 cầu thủ chất lượng Figo, Claude Makelele, Kaka, Xabi Alonso và Keylor Navas đều gia nhập Real khi 27 tuổi.

Có 6 cầu thủ đã 26 tuổi khi gia nhập Real. Họ là Flavio Conceicao, Walter Samuel, Alvaro Arbeloa, Emmanuel Adebayor, Luka Modric và Javier Hernandez.

Và có 8 cầu thủ tới sân Bernabeu khi ở tuổi 24 là Jonathan Woodgate, Michael Owen, Cristiano Ronaldo, Bale và Toni Kroos.

Perez đã đưa tổng cộng 6 cầu thủ dưới độ tuổi 20 gia nhập Real dưới triều đại của ông. Sergio Ramos trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất lịch sử CLB khi anh ký hợp đồng từ Sevilla với giá 23 triệu bảng lúc mới 19 tuổi.

Kể từ đó, họ đã đưa về thêm Sergio Canales 19 tuổi, Raphael Varane 18 tuổi, Marco Asensio 19 tuổi, Jesus Vallejo 18 tuổi, và Vinicius Jnr 16 tuổi.

Chú thích ảnh
Isco, Asensio và Vinicius Jnr đều là những sao trẻ tiềm năng của Real

Một thống kê bất ngờ khác là trong 3 năm Perez không nắm giữ chức chủ tịch, Real đã mang về tới 3 cầu thủ trên 30 tuổi là Fabio Cannavaro, Ruud van Nistelrooy và Jerzy Dudek.

Barca có thể có một học viện trẻ nổi tiếng nhưng hiện tại, Real mới là đội đầu tư nhiều nhất vào những sao trẻ.

Zidane là HLV đội trẻ trước khi được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng của Real. Chiến lược gia người Pháp biết phải làm gì và luôn cho những cầu thủ này có cơ hội phát triển tài năng.

Tổng hợp những bản hợp đồng dưới thời Perez:

2001-2

Zinedine Zidane, 29 tuổi

2002-03

Ronaldo, 25

2003-04

David Beckham, 28

2004-05

Thomas Gravesen, 28

Walter Samuel, 26

Michael Owen, 24

Jonathan Woodgate, 24

2005-06

Pablo Garcia, 28

Cicinho, 25

Julio Baptista, 23

Antonio Cassano, 23

Carlos Diogo, 21

Robinho, 21

Sergio Ramos, 19

Tuổi trung bình: 26

2009-10

Kaka, 27

Xabi Alonso, 27

Alvaro Arbeloa, 26

Cristiano Ronaldo, 24

Raul Albiol, 23

Esteban Granero, 22

Karim Benzema, 21

2010-11

Ricardo Carvalho, 32

Sami Khedira, 23

Pedro Leon, 23

Angel Di Maria, 22

Mesut Ozil, 21

Sergio Canales, 19

Emmanuel Adebayor, 26

2011-12

Hamit Altintop, 28

Jose Callejon, 24

Fabio Coentrao, 23

Nuri Sahin, 22

Raphael Varane, 18

2012-13

Diego Lopez, 31

Michael Essien, 29

Luka Modric, 26

2013-14

Aiser Illarramendi, 27

Dani Carvajal, 21

Casemiro, 21

Isco, 21

Gareth Bale, 24

2014-15

Keylor Navas, 27

Javier Hernandez, 26

Toni Kroos, 24

James Rodriguez, 23

Lucas Silva, 21

2015-16

Kiko Casilla, 28

Lucas Vazquez, 24

Danilo, 23

Mateo Kovacic, 21

Marco Asensio, 19

Jesus Vallejo, 18

2016-17

Alvaro Morata, 23

2017-18

Vinicius Jnr., 16

Độ tuổi trung bình: 23.1

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN