TTVH Online

Ở Man United, De Gea còn quan trọng hơn gấp mấy lần Morata

03/07/2017 06:38 GMT+7

Thương vụ chiêu mộ Alvaro Morata của Man United tốn nhiều thời gian hơn họ nghĩ, ngay cả khi tiền đạo người Tây Ban Nha rất muốn rời Real Madrid sớm để gia nhập sân Old Trafford...

(Thethaovanhoa.vn) - Thương vụ chiêu mộ Alvaro Morata của Man United tốn nhiều thời gian hơn họ nghĩ, ngay cả khi tiền đạo người Tây Ban Nha rất muốn rời Real Madrid sớm để gia nhập sân Old Trafford. Truyền thông Anh lẫn Tây Ban Nha đều cho rằng Man United chưa đề nghị đúng mức giá mà Real Madrid mong muốn.

Tuy nhiên, thật khó để nghĩ rằng Man United mãi chưa xong vụ Morata vì họ tiếc vài triệu bảng, bởi tiền bạc không phải là vấn đề với “Quỷ đỏ”. Hơn nữa, Man United cần nhanh chóng hoàn tất thương vụ này để họ còn hướng tới các mục tiêu khác. Cho tới đầu tháng Bảy, Man United mới mua được đúng một tân binh là Victor Lindelof dù số ngôi sao mà họ cần chiêu mộ trong mùa Hè này ít nhất sẽ là 4 người.

Vậy lý do nào khiến thương vụ này vẫn đình trệ? Tờ Daily Star tiết lộ, Real Madrid sẽ đưa về David de Gea một khi Man United hoàn tất thương vụ Morata. Còn tờ Don Balon thì cho rằng việc Morata đến Old Trafford có thể là một tin xấu cho “Quỷ đỏ” bởi Real sẽ tận dụng điều đó để lôi kéo De Gea ra đi theo chiều ngược lại. Tóm lại, Real sẽ sử dụng Morata như một con bài chiến lược để hoàn tất giấc mơ đưa De Gea về Bernabeu, và câu hỏi đặt ra là Man United có đáng “hy sinh” De Gea vì Morata?

De Gea, hơn cả một nửa của Man United

Một tiền đạo có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội hay mất bóng mà ít khi bị chỉ trích bởi đó là điều… đương nhiên với mọi chân sút. Ibrahimovic mùa vừa rồi là một ví dụ. Dù là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Man United nhưng anh cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội không thể tin nổi. Các hậu vệ thì khó tha thứ hơn bởi sai lầm của họ sẽ dẫn tới cơ hội ghi bàn cho đối thủ. Tuy nhiên, họ vẫn còn thủ môn ở phía dưới để hy vọng tránh bàn thua. Còn với một thủ môn, mắc sai lầm tức là khiến đội nhà thủng lưới, và đó là lý do tại sao thủ môn thường được coi là một nửa của đội bóng.

Cựu sao Liverpool khuyên Man United mua... Defoe hơn là Morata

Cựu sao Liverpool khuyên Man United mua... Defoe hơn là Morata

Cựu tiền đạo của Liverpool, Dean Saunders tin rằng Manchester United nên chọn mua Jermain Defoe hơn là Alvaro Morata trong mùa Hè này.

Ở Man United, vai trò của thủ thành De Gea thậm chí còn hơn thế. Kể từ sau sự ra đi của Sir Alex Ferguson (Hè 2013), De Gea đã có 3 lần liên tiếp được chọn là Cầu thủ Man United hay nhất năm và chỉ để vuột danh hiệu này mùa vừa qua vào tay Ander Herrera. Trong quãng thời gian này, De Gea luôn được coi là ngôi sao lớn nhất của đội, đồng thời là cầu thủ Man United có phong độ ổn định nhất. Và nói De Gea là người “gánh team” ở Old Trafford trong 4 mùa khó khăn vừa qua cũng chẳng sai.

Thủ thành người Tây Ban Nha gần như không mắc sai lầm trong khi số lần cứu thua mười mươi của anh thì nhiều vô số kể. Nếu không phải là De Gea trấn giữ khung thành Man United những mùa qua, thành tích của họ, vốn đã bết bát, có lẽ sẽ còn tệ hơn thế. Không phải ngẫu nhiên mà đội bóng mạnh nhất thế giới là Real Madrid đã nhiều lần chèo kéo De Gea trong những năm qua bởi họ biết giá trị của thủ thành người Tây Ban Nha.

Có nhiều Morata, nhưng ít De Gea

Man United cần cân nhắc thật kỹ nếu họ quyết định “hy sinh” De Gea để đổi lấy Morata. Lý do đơn giản: Tiền đạo như Morata có không ít trên thị trường chuyển nhượng, còn kiếm được một thủ môn như De Gea lúc này là cực khó.

Có một thống kê mà Man United cần lưu ý: Morata chỉ biết ghi bàn vào lưới các đội nhỏ mùa vừa qua. Morata đã ghi 15 bàn ở La Liga mùa trước nhưng phần lớn là vào lưới các đội bóng ở nửa dưới BXH (9 bàn vào lưới các đội cán đích ở 5 vị trí cuối BXH). Cựu tiền đạo của Juventus đã không ghi được bàn nào vào lưới các đội trong Top 4.

Vì thế, với mức giá 80 triệu bảng mà Real Madrid đưa ra cho Morata, Man United hoàn toàn có thể sử dụng số tiền đó để mua Andrea Belotti, Aubameyang, Antoine Griezmann (chỉ có thể mua vào tháng 1/2018) hoặc chi thêm không đáng kể để có Harry Kane, Kylian Mbappe. Đó là chưa kể HLV Jose Mourinho có thể đặt niềm tin vào Marcus Rashford, tiền đạo đã tiến bộ rất nhiều ở mùa giải vừa qua.

Trong khi đó, cả châu Âu hiện tại chỉ có vài thủ môn sánh được De Gea cả về tài năng lẫn tiềm năng. Đó là Thibaut Courtois (25 tuổi) của Chelsea, Jan Oblak (24 tuổi) của Atletico hay Gigi Donnarumma (18 tuổi) của Milan. Nhưng Chelsea không đời nào bán Courtois cho Man United và thủ thành này cũng chỉ muốn tới Real nếu rời Stamford Bridge. Cũng khó có chuyện Atletico bán Oblak còn Donnarumma nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng mới với Milan.

Tóm lại, Man United không nhất thiết có được Morata bằng mọi giá, nếu vì điều đó mà họ phải “nhả” De Gea cho Real Madrid.

3 De Gea đã ba năm liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ Man United xuất sắc nhất mùa. Mùa vừa rồi, anh mất nó vào tay Ander Herrera.

80 Real Madrid hét giá Alvaro Morata đến 80 triệu bảng – quá khủng khiếp với một tiền đạo dự bị cho Ronaldo.

9 Trong số 15 bàn mà Morata ghi mùa trước, có đến 9 bàn vào lưới các đội cán đích ở 5 vị trí cuối.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN