TTVH Online

Tennis ngày 2/7: Djokovic và Pliskova cùng nhau lên đỉnh tại Eastbourne. Venus lần đầu lên tiếng về tai nạn gây chết người

02/07/2017 09:35 GMT+7

Djokovic và Pliskova cùng nhau lên đỉnh tại Eastbourne; Venus Williams lần đầu lên tiếng về tai nạn gây chết người...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 2/7.

(Thethaovanhoa.vn) – Djokovic và Pliskova cùng nhau lên đỉnh tại Eastbourne; Venus Williams lần đầu lên tiếng về tai nạn gây chết người...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 2/7.

DjokovicPliskova cùng nhau lên đỉnh tại Eastbourne

Chú thích ảnh

Lần đầu tiên tham dự giải ATP 250 Aegon International, Novak Djokovic đã có được chức vô địch ở giải đấu trước thềm Wimbledon này. Tham dự với suất đặc cách và là hạt giống số 1, Djokovic dễ dàng đánh bại Gael Monfils với các tỉ số 6-3, 6-4 sau 76 phút ở trận chung kết. Đó là chức vô địch thứ 2 trong năm 2017 của tay vợt cựu số 1 thế giới, kể từ khi lên ngôi ở giải Qatar Open hồi tháng 1. Đồng thời là danh hiệu thứ 68 trong sự nghiệp, nhưng cũng là đầu tiên trên mặt sân cỏ của Djokovic ngoài Wimbledon.

Chú thích ảnh

Còn ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 3 WTA Karolina Pliskova đánh bại Caroline Wozniacki sau 2 set với cùng tỉ số 6-4 ở trận chung kết. Đó là chức vô địch đầu tiên ở Aegon International, và cũng là danh hiệu thứ 3 trong năm 2017 của tay vợt người CH Czech. Trong khi đó, thất bại trước Pliskova khiến Wozniacki tiếp tục trắng tay ở mùa giải năm nay.

Nadal tin Murray có thể bảo vệ chức vô địch Wimbledon

Rafael Nadal khẳng định Andy Murray vẫn có thể bảo vệ thành công chức vô địch tại Wimbledon, bất chấp những chấn thương của tay vợt người Scotland gặp phải trước thềm Grand Slam sân cỏ. ĐKVĐ Roland Garros đã nói rằng, những kinh nghiệm của anh đã dạy anh một điều, rằng đôi khi sự thành công sẽ đến ở một khoảnh khắc mà không ai có thể ngờ tới.

Chú thích ảnh

“Nếu bạn thi đấu, bạn luôn có cơ hội. Ngược lại, nếu không tham dự thì sẽ chẳng có cơ hội nào cả. Andy đã vô địch ở Wimbledon 2 lần, và dường như đây là bề mặt sân yêu thích của anh ấy. Vì vậy, luôn có những quyết định mà bạn cần phải thực hiện, bạn chấp nhận rủi ro. Đôi khi nó diễn ra tốt đẹp, đôi khi chúng không thành công”.

Tennis ngày 1/7: Bốc thăm Wimbledon: Nadal, Murray cùng nhánh; Federer, Djokovic hẹn nhau tại bán kết

Tennis ngày 1/7: Bốc thăm Wimbledon: Nadal, Murray cùng nhánh; Federer, Djokovic hẹn nhau tại bán kết

Federer là ứng viên số 1 cho chức vô địch tại Wimbledon; Murray nén cơn đau, quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 1/7.

Venus Williams lần đầu lên tiếng về tai nạn gây chết người

Sau khi báo giới tiết lộ Venus Williams đã dính vào một vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông 78 tuổi mang tên Jerome Barson bị thiệt mạng, cô đã lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc. Trên Facebook, Venus viết: “Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của Jerome Barson. Tôi sẽ không quên tên của ông ấy trong những lời cầu nguyện của mình”.

Chú thích ảnh

Vào ngày 9/6, cô chị nhà Williams đã gây tai nạn giao thông tại Florida, và dẫn tới cái chết của một nam hành khách. Theo cảnh sát, tay vợt 37 tuổi đã vượt đèn đỏ, nhưng luật sư của Venus đã phủ nhận điều này.

“Theo báo cáo, bà Williams chỉ di chuyển với tốc độ 5 dặm/giờ (tương đương 8 km/h) khi mà xe của Ông Barson đâm vào xe của bà Williams. Vì thế, các nhà chức trách đã không thể đưa ra bằng chứng kết tội bà Williams vi phạm giao thông”, luật sư của Venus cho biết. “Đây là một tai nạn đáng tiếc và Venus bày tỏ chia sẻ cảm thông sâu sắc với gia đình nạn nhân”.

Kyrgios chỉ đạt 65% thể lực trước thềm Wimbledon

Chú thích ảnh

Tay vợt người Australian Nick Kyrigos cho biết, chấn thương hông anh gặp phải khi đối mặt với tay vợt Donald Young tại vòng 1 Aegon Championships đã khiến anh chỉ còn lại 60-65% thể lực. Chia sẻ với báo giới, Kyrigos nói:

“Thật tệ. Tôi chỉ cảm thấy mình còn 60-65% thể lực mà thôi. Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy tự tin trên bề mặt sân cỏ. Và hy vọng rằng tôi sẽ khỏe hơn một chút khi dự giải. Tôi rất muốn tham dự Wimbledon, vì đó là một giải đấu lớn. Tôi sẽ tiếp tục uống thuốc chống viêm và làm mọi cách để chấn thương giảm nhanh nhất có thể. Nhiều khả năng là vết thương này sẽ phải phẫu thuật, nhưng nếu tôi có thể tìm được cách khác, tôi sẽ làm”.

Muguruza thuê HLV mới dẫn dắt Wimbledon

Chú thích ảnh

Cựu vô địch Roland Garros Garbine Muguruza mới đây đã chia sẻ trên trang Twitter cá nhân về việc bổ nhiệm bà Conchita Martinez làm HLV mới. Tuy nhiên, cô cũng cho biết rằng, bà Martinez sẽ chỉ dẫn dắt cô tại Wimbledon sắp diễn ra mà thôi. Lý do là bởi HLV hiện tại của cô là Sam Sumyk có việc gia đình nên không thể cùng Muguruza tới All England Club.

2017 là một mùa giải không thành công đối với nữ tay vợt người Tây ban Nha. Thành tích tốt nhất của cô từ đầu năm cho tới nay chỉ là Bán kết Rome, trước khi để thua Elina Svitolina. Tại Roland Garros, cô để thua trước Kristina Mladenovic ở vòng 3.

Hiện tại, Muguruza đang đứng thứ 15 trên BXH của WTA.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN