TTVH Online

Arsenal khẳng định không bán Sanchez cho Man City, sẵn sàng mất trắng

02/07/2017 07:23 GMT+7

Theo tờ Daily Mail, Arsenal cho Alexis Sanchez biết rằng họ sẽ không bán anh cho Man City, Arsene Wenger từ chối việc bán ngôi sao của mình cho đối thủ ở giải quốc nội.

(Thethaovanhoa.vn) – Theo tờ Daily Mail, Arsenal cho Alexis Sanchez biết rằng họ sẽ không bán anh cho Man City, Arsene Wenger từ chối việc bán ngôi sao của mình cho đối thủ ở giải quốc nội.

Sanchez, người vừa trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Chile và sẽ chơi trận Chung kết Confed Cup với Đức vào tối nay, được cho là muốn chuyển tới Man City. Nhưng HLV Wenger nhất quyết không lặp lại sai lầm để các đối thủ cạnh tranh trực tiếp hút máu ngôi sao của mình.

Chú thích ảnh
Arsenal sẽ không để Sanchez tái ngộ Guardiola

Arsenal bây giờ có đủ tiềm lực tài chính để từ chối bất cứ lời đề nghị nào. Họ sẽ chỉ cho phép Sanchez đến một CLB nước ngoài nếu buộc phải bán anh, nơi mà PSG và Bayern Munich đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu. Bằng không, “Pháo thủ” hoàn toàn có thể hi sinh, giữ Sanchez ở lại và có thể mất anh mà không thu về 1 xu khi hợp đồng hết hạn vào năm sau.

Tình thế duy nhất có thể làm thay đổi lập trường của “Pháo thủ” là họ cần ngân sách để đầu tư vào những thương vụ lớn như việc bỏ ra 120 triệu bảng cho Kylian Mbappe hoặc Man City chấp nhận các tiền cộng Sergio Aguero để đổi lấy Sanchez.

Với diễn biến phức tạp như vậy cộng thêm việc Sanchez bận thi đấu cùng ĐTQG thì nhiều khả năng anh sẽ chỉ trở lại London vào cuối tháng 7. Vấn đề tương lai của anh vì thế cũng khó lòng được giải quyết triệt để khi anh ở trong kỳ nghỉ, thậm chí là đến trước trận tranh Community Shield vào ngày 6/8 tới.

Chú thích ảnh
Sanchez đang thi đấu tại Confed Cup
Vì sao Arsenal sắp biến Lacazette thành hợp đồng đắt giá nhất lịch sử?

Vì sao Arsenal sắp biến Lacazette thành hợp đồng đắt giá nhất lịch sử?

Có vẻ như “bom tấn” chuyển nhượng Hè 2017 của Arsenal sắp nổ. Lacazette sắp rời Lyon tới Emirates để trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng Bắc London với giá gần 50 triệu bảng.

Mới đây, HLV Carlo Ancelotti đã gọi Sanchez là "một cầu thủ tuyệt vời" và chào đón anh chuyển tới thi đấu ở Bayern Munich nhưng giá chuyển nhượng phải hợp lý. "Nếu cơ hội đến, CLB sẽ sẵn sàng", ông nói. "Đang có rất nhiều tin đồn. Alexis là một cầu thủ tuyệt vời nhưng không phải là người duy nhất trên thế giới này. Tôi rất thích Alexis".

"Có rất nhiều khả năng xuất hiện trên TTCN. Tôi tin rằng TTCN hiện nay phần nào đó là điên rồ và Bayern không phải CLB điên rồ".

"Tôi biết văn hoá của CLB này, CLB không chấp nhận việc tiêu xài điên rồ vào bất cứ cầu thủ nào, nhưng nếu có cơ hội thì tại sao lại không?".

Giống Sanchez, hợp đồng của Mesut Oezil cũng đang ở trạng thái tương tự. Nhưng Arsenal tự tin ngôi sao người Đức sẽ gia hạn khi họ vừa đề nghị mức lương 300 nghìn bảng/tuần.

Chú thích ảnh
Khả năng Oezil gia hạn là cao hơn Sanchez

Arsenal cũng thừa nhận rằng cơ hội để Mbappe gia nhập CLB ngày càng giảm, khi tiền đạo người Pháp ưu tiên việc ở lại Monaco hơn hoặc có đi thì chỉ đến Real Madrid.

Đó là lý do tại sao Arsenal đang dồn toàn lực kết thúc thật nhanh thương vụ Alexandre Lacazette từ Lyon bên cạnh Thomas Lemar của Monaco.

Dự kiến, Lacazette sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Arsenal với giá 50 triệu bảng còn Lemar tiêu tốn ít nhất cũng phải 35 triệu.

Hữu Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN