TTVH Online

8 cầu thủ vẫn tỏa sáng dù đến Premier League ở giai đoạn muộn màng của sự nghiệp

02/07/2017 13:00 GMT+7

Dani Alves, hậu vệ cánh chuẩn bị gia nhập Man City ở tuổi 34. Anh không phải là trường hợp duy nhất tới Premier League vào giai đoạn cuối của sự nghiệp. Trước đó, nhiều danh thủ đã từng sang chơi ở Anh khi đã ở sườn dốc bên kia sự nghiệp.

(Thethaovanhoa.vn) - Dani Alves, hậu vệ cánh chuẩn bị gia nhập Man City ở tuổi 34. Anh không phải là trường hợp duy nhất tới Premier League vào giai đoạn cuối của sự nghiệp. Trước đó, nhiều danh thủ đã từng sang chơi ở Anh khi đã ở sườn dốc bên kia sự nghiệp. 

1.Ruud Gullit (Chelsea)

Gullit

Ruud Gullit là một trong số những cầu thủ đầu tiên dẫn đầu làn sóng ngôi sao nước ngoài cập bến Premier League. Danh thủ người Hà Lan gia nhập Chelsea vào năm 1995, sau khi đã giành được danh hiệu ở các CLB như Feyenoord, PSV và Milan, đó là còn chưa kể tới danh hiệu EURO 1988 mà ông chinh phục được với đội tuyển Hà Lan.

Khi sang Chelsea vào mùa Hè 1995, Gullit bước sang tuổi 33, nhưng vẫn là một bản hợp đồng chất lượng với đội bóng. Ông chỉ chịu thua trước mỗi Eric Cantona trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm mùa giải 1995-96. Sau đó, Gullit đã chuyển sang cương vị HLV kiêm cầu thủ và đã giúp Chelsea giành danh hiệu FA Cup năm 1997.

2.Jurgen Klinsmann (Tottenham)

Klinsmann

Lần đầu tiên Klinsmann gia nhập Tottenham là vào năm 1994, tuy nhiên giới truyền thông xứ Sương mù đã đón chào danh thủ người Đức bằng thái độ không mấy thiện cảm, do cầu thủ này đã góp phần khiến đội tuyển Anh bị Tây Đức loại ở Bán kết World Cup 1990, và cũng bởi biệt danh “Diver” (kẻ hay ăn vạ) của ông.

Đến Anh vào độ tuổi 30 và bị căm ghét, nhưng Klinsmann đã khiến các CĐV xứ Sương mù phải thay đổi thái độ với mình. Anh đã chinh phục các CĐV của Tottenham ở trận ra mắt với cú đánh đầu vào lưới Sheffield Wednesday và pha trượt ngã để ăn mừng bàn thắng.

30 bàn thắng cho Tottenham ở mùa giải 1994-95 đã giúp danh thủ người Đức được các cây bút thể thao xứ Sương mù bầu là Cầu thủ xuất sắc của năm. Sau mùa giải đó, Klinsmann về Đức khoác áo Bayern Munich rồi sang Sampdoria. Anh quay lại chơi cho Tottenham trong vòng 6 tháng ở mùa giải 1997-98. Khi đó Klinsmann đã 33 tuổi nhưng anh vẫn ghi 9 bàn trong 15 lần ra sân cho Tottenham, giúp đội bóng này trụ hạng thành công.

3.Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)

Ibra

Ibrahimovic tới Premier League ở tuổi 35. Dù đã giành được nhiều thành công trong sự nghiệp, nhưng chân sút người Thụy Điển vẫn bị hoài nghi khi anh cập bến Man United. Song Ibrahimovic đã khiến tất cả phải thay đổi cách nhìn về mình. Bất chấp tuổi tác, cầu thủ người Thụy Điển vẫn cày ải nhiều trận cho Man United (duy nhất Pogba có số phút thi đấu nhiều hơn Ibra). Ibra có lẽ sẽ ra sân nhiều nữa cho “Quỷ đỏ”, nếu anh không vắng mặt ở giai đoạn cuối của mùa giải vừa qua do chấn thương. Cầu thủ người Thụy Điển chính là chân sút số 1 của Man United mùa trước với 28 bàn trong 46 lần ra sân.

4. Youri Djorkaeff (Bolton)

Youri Djorkaeff

Youri Djorkaeff đã sang khoác áo Bolton vào năm 2002, khi đã 34 tuổi. Anh đã đá cặp với Michael Ricketts trên hàng công của đội bóng. Trong 3 mùa giải, ông đã ghi được 21 bàn cho Bolton trên mọi mặt trận.

5. Edwin van der Sar (Fulham/Manchester United)

van der sar

Sir Alex đã mất nhiều thời gian lẫn tiền bạc để giúp Man United tìm ra người kế thừa xứng đáng cho Peter Schmeichel. Mark Bosnich, Raimond van der Gouw và Massimo Taibi chỉ để lại những thất vọng. Cuối cùng, Sir Alex cũng tìm được người gác đền mà ông có thể đặt niềm tin, Edwin van der Sar.

Sau một thập kỉ thi đấu đỉnh cao ở Ajax và Juventus, thủ môn người Hà Lan bất ngờ tới Fulham với giá 7 triệu bảng. Ở tuổi 30, Van der Sar vẫn chưa bị xem là quá già, nhưng ông đã bị Gianluigi Buffon giành chỗ ở Juve. Sự nghiệp của thủ môn người Hà Lan tưởng chừng đã đi xuống khi ông cập bến một đội bóng kém danh tiếng như Fulham.

Nhưng trong 4 năm khoác áo đội bóng chủ sân Craven Cottage, Van der Sar vẫn thể hiện được tố chất của một người gác đền hàng đầu thế giới. Thủ môn người Hà Lan cập bến Man United khi đã 34 tuổi, nhưng đã góp công lớn giúp “Quỷ đỏ” giành 4 chức vô địch Premier League và 1 Champions League trong 6 mùa giải chơi tại Old Trafford. Cho tới nay, Van der Sar vẫn được xem là một trong hai thủ môn xuất sắc nhất lịch sử CLB, bên cạnh Peter Schmeichel.

6. Ivan Campo (Bolton)

Campo

Hậu vệ người Tây Ban Nha Ivan Campo đến Bolton theo dạng cho mượn vào năm 2002, sau khi đã cùng với Real Madrid giành 2 Champions League. Sau đó, Bolton đã kí hợp đồng dài hạn với cầu thủ này. Cùng với Gary Speed, Fernando Hierro, Jay-Jay Okocha, Ivan Campo đã giúp Bolton cán đích ở vị trí thứ 6 tại Premier League mùa giải 2004-05.

7. Deco (Chelsea)

Deco

Deco, cầu thủ đã giành được thành công vang đội ở Porto và Barca, sang Chelsea khi đã 32 tuổi. Đó là thời điểm mà cầu thủ người Bồ Đào Nha không còn sung sức nữa. Nhưng anh vẫn đóng vai trò quan trọng giúp Chelsea của Carlo Ancelotti giành chức vô địch Premier League và FA Cup mùa giải 2009-10.

8. Henrik Larsson (Manchester United)

Larsson

Hàng công của Man United đã trở nên mỏng vào tháng Giêng 2007 khi Alan Smith và Louis Saha chấn thương. Cùng lúc đó, giải VĐQG Thụy Điển vẫn chưa diễn ra. Nên Sir Alex đã quyết định mượn Henrik Larsson từ Helsingborg với thời hạn 3 tháng. Khi đó Larsson đã 35 tuổi nhưng anh đã chứng tỏ rằng mình là bản hợp đồng ngắn hạn thành công với 3 bàn trong 13 lần ra sân.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN