TTVH Online

Vì sao Ronaldo nghỉ trận tranh giải ba Confed Cup?

29/06/2017 14:02 GMT+7

Ngay sau thất bại của Bồ Đào Nha tại Confederations Cup, Cristiano Ronaldo xác nhận sự chào đời của hai cậu con trai và rất háo hức gặp cặp sinh đôi này.

(Thethaovanhoa.vn) – Ngay sau thất bại của Bồ Đào Nha tại Confederations Cup, Cristiano Ronaldo xác nhận sự chào đời của hai cậu con trai và rất háo hức gặp cặp sinh đôi này.

Bồ Đào Nha đã chính thức dừng chân tại giải Confederations Cup sau khi để thua với tỷ số 0-3 trước Chile trên chấm 11m sau 120 phút thi đấu.

Thầy trò HLV Fernando Santos vẫn còn một trận đấu nữa là trận tranh 3-4 diễn ra vào Chủ Nhật (2/7) tới. Tuy nhiên, một thông tin khá sốc khi Ronaldo tuyên bố sẽ không tham gia trận đấu này cùng cả đội.

Siêu sao người Bồ Đào Nha xác nhận ngay sau trận đấu với Chile rằng cặp sinh đôi mà anh thuê đẻ đã chính thức chào đời. Ronaldo đã chia sẻ niềm hạnh phúc của mình trên facebook cá nhân và nói rằng anh rất háo hức được gặp hai con trai.

Chú thích ảnh
Ronaldo thông báo về hai cậu con trai mới chào đời bằng tiếng Bồ Đào Nha

Trích lời Ronaldo: "Như mọi khi, tôi đã cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia bằng cả thể chất và tinh thần ngay cả khi hai đứa con của tôi chào đời".

"Thật không may, chúng tôi đã không đạt được mục tiêu chính như mong muốn, nhưng tôi chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục đem lại niềm vui cho các CĐV Bồ Đào Nha".

"Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha và đội tuyển quốc gia hôm nay đã có thái độ khiến tôi cảm động và tôi sẽ không bao giờ quên".

"Tôi rất vui vì sắp được gặp các con lần đầu".

Con trai đầu lòng của Ronaldo vừa tròn 7 tuổi hồi đầu tháng này. Cậu nhóc Ronaldo Jr thời gian qua đã thể hiện được tài năng và phẩm chất chơi bóng của mình. Cậu được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của cha và trở thành một trong những tài năng xuất chúng của bóng đá thế giới.

Chú thích ảnh
Ronaldo và con trai Ronaldo Jr

Cristiano Ronaldo đã có một phong độ ấn tượng ở Confederations Cup năm nay. Cầu thủ 32 tuổi đã ghi được 2 bàn và đóng góp 1 kiến tạo giúp Bồ Đào Nha tiến đến trận bán kết và chỉ chấp nhận thua Chile trong loạt penalty cân não.

Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN