TTVH Online

Cầu thủ Viettel B ẩu đả với đàn em Như Thành tại giải hạng nhì

27/06/2017 14:06 GMT+7

Cầu thủ của Viettel B và Phù Đổng FC (cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Như Thành đang đầu quân – PV) đã có những phút giây thiếu kiềm chế trong trận đấu thuộc vòng 10 bảng A giải hạng nhì quốc gia 2017.

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ của Viettel B và Phù Đổng FC (cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Như Thành đang đầu quân – PV) đã có những phút giây thiếu kiềm chế trong trận đấu thuộc vòng 10 bảng A giải hạng nhì quốc gia 2017.

Trong những phút cuối trận, Viettel B đang bị dẫn với tỷ số 1-2 và tỏ ra nôn nóng trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Sau một pha phạm lỗi của Hùng Phong (Viettel B), hai bên lời qua tiếng lại và một vài cầu thủ đã nổi nóng.

Số 11 Hoàng Thế Tài đấm thẳng mặt một cầu thủ của Phù Đổng FC khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Ngay sau đó, một số cầu thủ dự bị của Phù Đổng FC đã lao vào sân đòi ăn thua buộc ban huấn luyện hai đội phải trực tiếp vào can ngăn. Sau gần 2 phút, trận đấu mới có thể quay trở lại bình thường.

Số 11 Hoàng Thế Tài của Viettel B đấm thẳng mặt một cầu thủ Phù Đổng FC. Nguồn: Fanpage Phù Đổng FC.

CLB BĐ Phù Đổng quyết giành vé lên hạng Nhất

CLB BĐ Phù Đổng quyết giành vé lên hạng Nhất

Lễ xuất quân và ra mắt nhà tài trợ CLB bóng đá Phù Đổng tham dự mùa giải hạng Nhì 2017 đã được tổ chức long trọng và thân mật tại Hà Nội vào tối 25/4/2017.

Màn ẩu đả diễn ra như vậy nhưng trọng tài chính Vũ Phúc Hoan chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ phạm lỗi bên phía Viettel B là Hùng Phong. Trong khi đó, Thế Tài lại bình yên vô sự. Trước đó, số 11 của Viettel B đã phải nhận một thẻ vàng vào phút 90.

Chung cuộc, Phù Đổng FC giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân nhà của Viettel B. Sau lượt thi đấu thứ 10 bảng A, Phù Đổng FC xếp thứ 5 với 10 điểm, Viettel B xếp thứ 6 với 2 điểm ít hơn. Đội dẫn đầu là đội B của CLB Hà Nội với 25 điểm. Đội xếp cuối bảng với chỉ 3 điểm là Sanatech Khánh Hòa.

Hiếu Lương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN