TTVH Online

Chelsea & bi kịch từ các sao trẻ

27/06/2017 12:46 GMT+7

Trong bối cảnh Chelsea có thể sẽ mua sắm rầm rộ mùa Hè này nhằm hướng đến tham vọng mùa tới, họ lại phải đón nhận bi kịch từ việc các ngôi sao trẻ nói lời chia tay để tìm đến miền đất phát triển mới.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh Chelsea có thể sẽ mua sắm rầm rộ mùa Hè này nhằm hướng đến tham vọng mùa tới, họ lại phải đón nhận bi kịch từ việc các ngôi sao trẻ nói lời chia tay để tìm đến miền đất phát triển mới.

Tiemoue Bakayoko có thể là một thương vụ tốt của Chelsea. Anh góp mặt ở đội một Rennes khi 19 tuổi, rồi chuyển đến Monaco ngay trước ngày sinh nhật lần thứ 20. Ở nước Pháp, các cầu thủ trẻ luôn được trao cơ hội, và đó là lý do vì sao Bakayoko có thể hướng đến cơ hội khoác áo Chelsea ở tuổi 22.

Săn đón Bakayoko, bỏ rơi Chalobah

Ngoài Bakayoko, còn ai ở Chelsea sẽ bước sang tuổi 22 khi mùa giải mới bắt đầu? Nathaniel Chalobah, người rất khó có cơ hội xuất hiện ở đội một, và có thể đành nhìn Bakayoko, bản hợp đồng trị giá 35,2 triệu bảng, lấy đi chỗ đứng của mình. Mùa trước, Bakayoko đá chính 25 trận cho Monaco ở Ligue 1, cùng 14 trận ở đấu trường châu lục, thì con số này của Chalobah chỉ là 1, trong trận gặp Watford vào ngày 15/5 sau khi Chelsea chắc chắn trở thành tân vương nước Anh.

Một khi thương vụ Bakayoko được hoàn tất, cơ hội dành cho Chalobah càng nhỏ lại khi phía trước anh lại có thêm một vật cản nữa bên cạnh N’Golo Kante, Nemanja Matic, Cesc Fabregas. Hợp đồng của anh với Chelsea sẽ đáo hạn vào mùa Hè sang năm. Vậy Chelsea sẽ làm gì? Đề nghị gia hạn, hay bán cầu thủ này vào một thời điểm nào đó nhằm tránh mất trắng sau đây 12 tháng?

Hậu vệ đắt nhất thế giới Alex Sandro sẽ đưa Chelsea lên đẳng cấp mới

Hậu vệ đắt nhất thế giới Alex Sandro sẽ đưa Chelsea lên đẳng cấp mới

Chelsea dự kiến sẽ đưa về Stamford Bridge cầu thủ người Brazil Alex Sandro với mức giá kỉ lục cho một hậu vệ là 61 triệu bảng. Nhưng tại sao Chelsea lại chấp nhận chi nhiều tiền như vậy vì Sandro?

Ở chiều ngược lại, liệu Chalobah có làm theo những gì Dominic Solanke đã thực hiện? Và chuyện gì xảy ra nếu xu hướng ấy trở thành phong trào nơi các cầu thủ trẻ của Chelsea? Xấu hơn, đây có phải là tín hiệu đe dọa đến cách vận hành từng đem lại lợi nhuận khổng lồ cho đội chủ sân Stamford Bridge? Đó là những câu hỏi đặt ra sau khi chứng kiến việc Solanke, chân sút từng được Mourinho đánh giá là cầu thủ trẻ tốt nhất, chuyển đến Liverpool sau khi hợp đồng của anh với nhà ĐKVĐ Premier League đáo hạn. Thật may, vì anh dưới 24 tuổi, nên phía Chelsea sẽ nhận được khoản tiền đền bù khoảng 3 triệu bảng.

Làn sóng trẻ sẽ rời bỏ Chelsea?

Thật ra Solanke đã từ chối việc gia hạn hợp đồng từ mùa Hè năm trước, và Conte cũng không cho cầu thủ này cơ hội ra sân, dù chỉ là một phút. Chelsea có thể cảm thấy giận dữ khi mất đi một viên ngọc quý. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chalobah, người sẽ bước sang tuổi 23 vào tháng 12 này, mất dần kiên nhẫn? Tiền vệ này hoàn toàn có thể học theo Solanke, chờ đến hết hợp đồng và ra đi với mức phí rẻ mạt.

Có thể Chelsea sẽ lại phản ứng dữ dội mong muốn ấy và trừng phạt cầu thủ này bằng việc không cho anh ra sân một phút nào ở mùa tới. Nhưng kể cả khi điều ấy có trở thành sự thật, nó có đáng để Chalobah tiếc nuối không, nếu so sánh với việc anh có thể ra sân một vài lần ở những thời điểm chẳng mấy quan trọng, hay đôi lần vào sân từ ghế dự bị. Chalobah vẫn được nhận huy chương khi Chelsea vô địch mùa vừa qua, nhưng nó không hề vẻ vang như những gì Bakayoko đã làm để giúp Monaco đăng quang ở Ligue 1.

Antonio Conte bị học trò bắn sâm banh ướt hết áo sau khi Chelsea vô địch Premier League

Chelsea xưa nay vẫn thường dùng nguồn cầu thủ trẻ để hái ra tiền nhưng điều đó sẽ thay đổi đôi chút. Những tài năng tiếp theo có thể bắt đầu được trọng dụng sau khi trải qua điều kiện tập luyện và huấn luyện tốt ở các tuyến trẻ, cũng như kinh nghiệm tích lũy sau khi được cho mượn ở một vài điểm đến quen thuộc như Vitesse Arnhem, Bournemouth và Swansea. Hoặc họ lại tiếp tục đi theo quy trình như trên, và rồi khi thời điểm để ký hợp đồng chuyên nghiệp xuất hiện, nói lời cảm ơn rồi chia tay để tìm bến đỗ mới. Ai dám trách họ phũ phàng với Chelsea, khi họ không được đối xử như mong đợi?

Ít ra Chelsea đang có dấu hiệu thay đổi từ trường hợp của Nathan Ake. Anh được gọi trở lại từ Bournemouth vào đầu năm nay và khó có khả năng quay lại đội bóng này một lần nữa. Bi kịch từ Solanke phải chăng đã là hồi chuông thức tỉnh Chelsea?

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN