TTVH Online

Người Anh sợ nhất 3 sao trẻ nào của Đức?

26/06/2017 22:08 GMT+7

Thất bại 0-1 trước U21 Italy đẩy U21 Đức bước vào trận bán kết với U21 Anh. Đây là một trận đấu được dự đoán sẽ rất khó khăn. Nhưng với 3 sao trẻ đầy triển vọng, U21 Đức vẫn tự tin vào tấm vé chơi trận chung kết.

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 0-1 trước U21 Italy đẩy U21 Đức bước vào trận bán kết với U21 Anh. Đây là một trận đấu được dự đoán sẽ rất khó khăn. Nhưng với 3 sao trẻ đầy triển vọng, U21 Đức vẫn tự tin vào tấm vé chơi trận chung kết.

Serge Gnabry (Bayern Munich)

Đây là một cái tên không còn xa lạ với bóng đá châu Âu. Cựu cầu thủ của Arsenal đã ghi tới 3 bàn vào lưới San Marino trong màu áo tuyển Đức. Anh cũng có một mùa giải thành công với CLB Werder Bremen ở Bundesliga mùa bóng vừa qua. Gnabry ghi 11 bàn sau 27 trận ra sân. Phong độ ấn tượng này đã giúp anh có cơ hội khoác áo Bayern Munich ở mùa giải tới sau khi bản hợp đồng trị giá 10 triệu bảng đã được hoàn tất.

Bất chấp việc không được sử dụng trong trận thua trước Italy, Gnabry vẫn được đánh giá là một con át chủ bài trên hàng công của U21 Đức. Điểm mạnh của cầu thủ tấn công này là tốc độ, khả năng di chuyển cũng như tạo khoảng trống cho đồng đội. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận đấu với U21 CH Czech đã cho thấy những giá trị của tiền đạo từng khoác áo Arsenal.

Max Meyer (Schalke)

Như Gnabry, Meyer không được nhắc đến nhiều trong trận thua trước U21 Italy. Tuy vậy, những đóng góp về mặt chiến thuật của cầu thủ này đang là yếu tố quan trọng giúp U21 Đức chơi tấn công hiệu quả hơn.

Cầu thủ 21 tuổi mạnh ở khả năng chia bài. Điển hình nhất là tình huống phát động tấn công, giúp Marc-Oliver Kempf ghi bàn vào lưới U21 Đan Mạch. Ở trận đấu với U21 CH Czech, Meyer để lại dấu ấn mạnh với một pha solo ấn tượng.

Vị trí ưa thích của Meyer luôn là chơi phía sau một tiền đạo. Trong vai trò "số 10", Meyer luôn có khoảng trống để tạo ra những pha bóng gây khó khăn và bất ngờ cho hàng thủ đối phương.

Hiện tại, Tottenham đang muốn đưa tiền vệ sáng tạo của Schalke về với nước Anh.

Maximilian Arnold (Wolfsburg)

Cầu thủ này được ví như một thủ lĩnh thực sự của U21 Đức. Đối tác của anh ở trung tâm hàng tiền vệ là Mahmoud Dahoud có nhiều khoảng trống cũng như thời gian để dâng cao là bởi vai trò phòng ngự của Arnold.

23 tuổi, Arnold không chỉ giỏi trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự. Anh cũng mạnh ở khả năng chia bài, phát triển tấn công. Nhưng điểm mạnh nhất của tiền vệ đang chơi cho Wolfsburg lại là những pha tắc bóng có độ chính xác cao. Nhờ vậy, anh luôn thu hồi bóng cực tốt. Nhờ vai trò của Arnold, U21 Đức chỉ để lọt lưới duy nhất 1 lần ở vòng bảng (0-1 trước U21 Italy).

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN