TTVH Online

Đau đầu vì 'xử' người đẹp 'thi chui'

26/06/2017 15:00 GMT+7

Mới đây, Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Vương Duy Biên - người phụ trách Cục Nghệ thuật Biểu diễn - đã đưa ra đề xuất bỏ cấp phép người đẹp đi thi nhan sắc quốc tế, đồng thời đề xuất sửa đổi NĐ 79/2012 và NĐ 15/2016 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật.

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Vương Duy Biên - người phụ trách Cục Nghệ thuật Biểu diễn - đã đưa ra đề xuất bỏ cấp phép người đẹp đi thi nhan sắc quốc tế, đồng thời đề xuất sửa đổi NĐ 79/2012 và NĐ 15/2016 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật.

Tuy mới chỉ là ý kiến đề xuất, nhưng dư luận đang “nóng” bởi những năm gần đây, chuyện người đẹp đi “thi chui” đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực, còn cơ quan quản lý cũng “đau đầu” trong việc phát hiện và soạn công văn xử phạt.

Nhiều người bị phát hiện “thi chui” tới 2 lần

Mấy năm gần đây, showbiz Việt luôn xôn xao bởi những hình ảnh, thông tin của hàng loạt người đẹp tự ý tham dự các cuộc thi nhan sắc ngoài nước mà không xin phép, dù nhiều người đã bị xử lý, nộp phạt, cảnh cáo, cả "cấm diễn", nhưng việc “thi chui” vẫn cứ gia tăng.

Mới đây, người đẹp Quỳnh Mai (Mai Ngô) đi thi chui Asia’s Next Top Model (tháng 4/2016) nhưng khi về nước, cô không biết có thư mời của Sở VH,TT TP.HCM về việc giải trình sai phạm, vì thế hồ sơ vụ việc của cô đã được chuyển sang Bộ Công an và cô đã bị “cấm diễn” trên toàn quốc…

Chú thích ảnh
Người đẹp Mai Ngô từng bị “cấm diễn” toàn quốc vì thi chui

Trước đó, Lâm Thùy Anh (tên thật là Hoàng Thị Lắm, từng lọt top 10 cuộc thi Siêu mẫu châu Á và vào chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2013) tham gia cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn cầu 2015 (Miss Global Beauty Queen 2015) tại Hàn Quốc, đã đạt giải Á hậu 4. Tuy nhiên, vì đi thi không xin phép, cô phải đến trình diện cơ quan chức năng ngay khi về nước và bị Sở VH,TT TP.HCM phạt 22,5 triệu đồng.

Vào tháng 8/2015, người mẫu Nguyễn Thị Quỳnh Nga (sinh năm 1995) cũng thi chui Hoa hậu Đông Nam Á 2015 tại Malaysia. Ngay cả vận động viên Taekwondo Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi, cao 1m93) cũng hồn nhiên đại diện Việt Nam thi Mister Global 2015 (Nam vương toàn cầu) tại Thái Lan vào tháng 3/2015 và đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi này. Tuy nhiên ngôi vị Nam vương của Nguyễn Văn Sơn đã không được công nhận vì “thi chui”.

Năm 2014, có 6 người đẹp thi nhan sắc không xin phép, trong đó, Huỳnh Thúy Anh (TP.HCM) là người vi phạm nhiều nhất. Cô từng tự ý sang Mỹ vào cuối tháng 9/2014 dự thi và giành vương miện Hoa hậu cộng đồng người Việt được tổ chức tại thành phố San Jose, Mỹ. Dù bị Sở VH,TT TP.HCM phạt 22,5 triệu đồng, nhưng sau đó, người đẹp tiếp tục tái phạm khi ghi tên vào cuộc thi Miss Intercontinental (Hoa hậu liên lục địa), tổ chức tại Đức.

Ngoài Huỳnh Thúy Anh, các người đẹp Nguyễn Diệu Linh cũng gặp rắc rối khi dự thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế không xin phép. Đoạt giải cao nhất cuộc thi, khi trở về, cô chịu phạt 22,5 triệu đồng. Các người mẫu Hồng Quế, Bùi Thị Hà Anh và Vũ Trần Triều Thu cũng thi Hoa hậu Đông Nam Á 2014 (Miss ASEAN) tại Thái Lan mà không xin phép. Hay người mẫu Tường Vi đoạt danh hiệu cao nhất Hoa hậu Người Việt thế giới 2014 phải chịu án phạt không được tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trước khán giả và trên các phương tiện truyền thông.

Năm 2013, Phan Hoàng Thu “mở hàng” cho "phong trào thi chui" khi âm thầm đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Du lịch Thế giới diễn ra tại Malaysia vào tháng 12/2013 vì thực tế cô không đủ tiêu chuẩn. Tại cuộc thi, cô đã may mắn loạt vào Top 10 và đạt danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á. Ngay khi về nước, cô đã bị Thanh tra Sở VH,TT Hà Nội phạt hành chính 15 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Phan Hoàng Thu âm thầm đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Du lịch Thế giới diễn ra tại Malaysia

Trước nữa, còn có người mẫu Kim Duyên "thi chui" Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2013; Thanh Trúc “thi chui" Miss Beauty of the World 2010; Kim Dung (giải đồng siêu mẫu VN 2009) "thi chui" Hoa hậu liên lục địa ở Malaysia 2010…

Trước "vấn nạn thi chui" trở thành "mốt" của một số người đẹp Việt, ông Nguyễn Đăng Chương (khi còn là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn) từng đề xuất những biện pháp "mạnh tay" như việc nhờ đến các cơ quan hành pháp khác để có chế tài xử lý mạnh hơn, mức cao nhất là tạm đình chỉ xuất cảnh.

Nhà quản lý “đau đầu”

Tuy nhiên, khác với các người đẹp trước đó chỉ âm thầm thi chui, nếu bị phát hiện sẽ đi nộp phạt và không đưa ra phát ngôn gì, thì người đẹp Oanh Yến cũng bị phát hiện “thi chui” nhưng không muốn nộp phạt.

Cô nói với báo giới sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới toàn cầu 2015 (tại Philippines) rằng: “Tôi cảm thấy tổn thương nặng nề khi mang lại niềm tự hào cho nhan sắc Việt mà lại bị phạt tiền”, “tôi sẽ đến trình diện cơ quan văn hóa và sẽ trình bày những lý do vì mình không đáng phải bị phạt”.

Oanh Yến cũng giải thích rằng những người như cô không thể ai đi thi cũng biết đến các cơ quan chức năng để xin phép. “Tôi không biết Cục Nghệ thuật Biểu diễn ở đâu và tôi không có mối quan hệ gì. Tôi cũng không nổi tiếng ở Việt Nam và không tham gia trình diễn nhiều nên Cục cũng chẳng quan tâm tôi. Tôi chỉ biết rằng, Hoa hậu Thế giới toàn cầu 2015 là cuộc thi tôi hướng tới và là cơ hội quan trọng trong bước ngoặt cuộc đời, tôi không muốn bỏ qua” - Oanh Yến giãi bày.

'Hỏa tốc' yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xử Nguyễn Thị Thành ‘thi chui’

'Hỏa tốc' yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xử Nguyễn Thị Thành ‘thi chui’

Hôm nay (30/3), Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đã gửi công văn hỏa tốc số 215/NTBD-QLBD về việc phối hợp kiểm tra, xử lý việc thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế không có giấy phép đối với thí sinh Nguyễn Thị Thành.

“Tại sao nước bạn và bạn bè trên thế giới ai cũng thừa nhận, chúc mừng tôi chiến thắng vì đã xuất sắc giành được vương miện vậy mà Việt Nam lại không mở cửa đón chào tôi hoặc cho tôi cơ hội…”.

Sau Oanh Yến, thì Nguyễn Thị Thành được cho là trường hợp “điển hình” cho việc thi chui một cách ngang nhiên, bất chấp các quy định hiện hành.  

Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Thành trường hợp “điển hình” cho việc thi chui một cách ngang nhiên, liều lĩnh

Là người đẹp đầu tiên bị tước danh hiệu chỉ sau nửa ngày đăng quang Á khôi Du lịch Việt Nam 2017 vì vướng bê bối phẫu thuật răng tại Hoa hậu Việt Nam 2016, nhưng sau đó, Nguyễn Thị Thành vẫn bất chấp những scandal tai tiếng, bất chấp lệnh cấm, lệnh triệu tập hỏa tốc của Cục Nghệ thuật Biểu diễn để "thi chui" bởi cô cho rằng mình được đánh giá cao. Đại diện cơ quan chức năng khi đó cho biết sẽ xử nghiêm, sẽ cấm diễn và không thừa nhận mọi danh hiệu của Nguyễn Thị Thành. Nhưng ngay lập tức, cô bất ngờ tuyên bố sẽ “giải nghệ”. Cuối cùng, Nguyễn Thị Thành cũng chỉ bị xử phạt 22,5 triệu đồng.

Kỳ 2: Thông lệ thế giới đã có quy định chặt chẽ

Ngọc Tường
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN