TTVH Online

CẬP NHẬT sáng 21/6: Mourinho: ‘Chưa ai bảo tôi trốn thuế’. Ronaldo hầu tòa. Alves đòi hủy hợp đồng để sang Man City

21/06/2017 07:00 GMT+7

Alves đòi hủy hợp đồng để tới Man City, Liverpool lập kỷ lục với Mohamed Salah... là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn)- Alves đòi hủy hợp đồng để tới Man City, Liverpool lập kỷ lục với Mohamed Salah... là những tin tức được cập nhật.

Mourinho phản pháo cáo buộc trốn thuế

Chú thích ảnh

HLV Mourinho đang vướng vào bê bối trốn thuế sau khi thuế vụ Tây Ban nha cáo buộc ông trốn 2,91 triệu bảng tiền thuế khi từ năm 2011-2012, thời điểm đang dẫn dắt Real Madrid. Giống như các trường hợp khác, Mourinho bị tố đã trốn thuế thông qua việc che giấu tiền bản quyền hình ảnh.

Trước những cáo buộc, Mourinho thông qua luật sư đại diện đã ra thông báo: “Jose Mourinho không nhận được bất cứ thông tin nào liên quan tới những gì được báo chí đăng tải. Tới ngày hôm nay, thuế vụ Tây Ban Nha hay công tố viên chưa hề liên lạc hay có thông báo gì với Jose Mourinho hay đại diện luật pháp của ông. Jose Mourinho sống ở Tây Ban Nha từ 6/2010-6/2013, đã trả hơn 26 triệu euro tiền thuế với mức thuế thu nhập đánh lên tới 41% và tuân thủ bất cứ quy định nào của thuế vụ nước này. Đổi lại, chính phủ Tây Ban Nha, thông qua cơ quan thuế, còn cấp chứng nhận trong đó khẳng định Mourinho đã tuân thủ mọi nghĩa vụ về thuế”.

Định ngày Ronaldo hầu tòa

Chú thích ảnh

Ngày 31/7 tới, Ronaldo sẽ chính thức hầu tòa liên quan tới cáo buộc trốn thuế. Quá trình hầu tòa dự kiến sẽ kéo dài và tiêu tốn của Ronaldo không ít tiền bạc. Ngôi sao Real Madrid bị cáo buộc trốn 13 triệu tiền thuế thông qua các công ty ma. Cáo buộc này khiến tương lai của Ronaldo tại Real bị ảnh hưởng. Cảm thấy không được CLB hậu thuẫn trong sự việc, Ronaldo đang tính chuyện rời Bernabeu. Cầu thủ 32 tuổi hiện đang nhận được sự quan tâm từ Man United và PSG.

Liverpool lập kỷ lục chuyển nhượng với Mohamed Salah

Chú thích ảnh

Hôm qua, Mohamed Salah đã có mặt tại Anh để bàn bạc nốt những thỏa thuận với phía Liverpool. Báo chí Anh khẳng định nếu không có gì thay đổi, cuối tuần này, Salah sẽ chính thức trở thành người của Liverpool. Để có được tuyển thủ Ai Cập, Liverpool đã phải chi ra 39 triệu bảng, trong đó 33,5 triệu bảng trả trực tiếp cho Roma và 5,5 triệu bảng phụ phí. Con số này sẽ xác lập kỷ lục mới trong chuyển nhượng của Liverpool, vượt qua con số 35 triệu bảng họ từng bỏ ra để mua Andy Carroll năm 2011.

Đáng nói, 3 năm trước, Liverpool từng từ chối mua Salah với giá 10 triệu bảng. Salah sau đó gia nhập Chelsea nhưng chỉ đá được 13 trận rồi phiêu bạt sang Fiorentina rồi Roma.

5 lần Chelsea 'hớt tay trên' Man United

5 lần Chelsea 'hớt tay trên' Man United

Lịch sử nói rằng Chelsea là nỗi ám ảnh với Man United trên TTCN khi The Blues ít nhất đã 5 lần “nẫng tay trên” các mục tiêu mua sắm ngay trước mắt Quỷ đỏ. Dưới đây là 5 phi vụ “cướp người” đó

Alves yêu cầu Juve hủy hợp đồng

Chú thích ảnh

Tờ Mirror (Anh) cho biết Dani Alves đã yêu cầu Juventus hủy bỏ hợp đồng đã ký kết để mở đường cho việc chuyển sang Man City của cầu thủ này. Juve có lựa chọn gia hạn 1 năm với Alves nhưng đại diện của cầu thủ Brazil đã tới gặp lãnh đạo của “Lão bà” hôm thứ Hai để tìm kiếm sự đồng thuận. Alves muốn đoàn tụ với Pep Guardiola tại Man City và có thể sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

UEFA cho phép RB Salzburg và Leipzig dự Champions League

Chú thích ảnh

Ở mùa giải vừa qua, cả Salzburg và Leipzig đều giành quyền tham dự Champions League. Trong khi Salzburg vô địch Áo thì Leipzig xuất sắc giành ngôi á quân Bundelsiga. Do 2 đội cùng liên quan đến Red Bull nên UEFA đã tổ chức điều tra bởi theo quy định hai đội cùng chủ sở hữu không thể tham dự chung một giải đấu. Tối qua, UEFA đã ra kết luận cuối cùng, chính thức thông báo cả hai đội sẽ cùng được dự Champions League mùa giải 2017/18.

K.Đ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN