TTVH Online

Ai là người có thể đưa Ronaldo về Man United?

17/06/2017 21:17 GMT+7

Theo cựu chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon, trái tim của Ronaldo vẫn hướng về Man United và Sir Alex Ferguson là người nắm giữ vai trò quan trọng trong việc kích hoạt thương vụ này.

(Thethaovanhoa.vn) – Theo cựu chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon, trái tim của Ronaldo vẫn hướng về Man United và Sir Alex Ferguson là người nắm giữ vai trò quan trọng trong việc kích hoạt thương vụ này.

Thời gian qua, Cristiano Ronaldo đã gây sốc khi tuyên bố muốn rời khỏi Real Madrid và Tây Ban Nha. Theo một số tờ báo nổi tiếng, lý do là bởi cầu thủ người Bồ Đào Nha đang cảm thấy bị đối xử bất công và muốn tìm đường ra đi để bảo vệ sự nghiệp đang thăng hoa của mình.

Theo cựu chủ tịch Real Ramon Calderon, Ronaldo vẫn còn tình cảm với Man United và nhiều khả năng CR7 sẽ trở về mái nhà xưa trong trường hợp rời khỏi sân Bernabeu.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với SunSport, Calderon tiết lộ: "Tôi nhớ khi tôi ký hợp đồng với Cristiano, cậu ấy gọi cho tôi và nói rằng tất cả mọi người ở Manchester United thực sự hạnh phúc và hài lòng với quyết định của cậu ấy”.

“Sir Alex giống như một người cha và cậu ấy rất yêu các CĐV tại đó. Man United rất quan trọng trong sự nghiệp của cậu ấy. CLB luôn ở trong trái tim Ronaldo”.

Chú thích ảnh
Ronaldo và Sir Alex có mối quan hệ thân thiết

RonaldoSir Alex vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với nhau. Cả hai người đã có mặt trong trận chung kết Champions League tại Cardiff và Sir Alex đã trao cho cậu học trò cũ giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Giờ đây, CR7 muốn rời khỏi Real Madrid sau khi bị cáo buộc trốn 13 triệu bảng tiền thuế trong khoảng từ năm 2011 đến năm 2014.

Tờ A Bola của Bồ Đào Nha nhấn mạnh quyết định trên là “không thể thay đổi”.

Ronaldo nên biết ơn, chứ không phải đùng đùng đòi rời Real Madrid

Ronaldo nên biết ơn, chứ không phải đùng đùng đòi rời Real Madrid

Cristiano Ronaldo đang không hài lòng và muốn rời khỏi Tây Ban Nha sau cáo buộc trốn thuế. Nhưng suy cho cùng, không có nơi nào khác phù hợp với anh hơn là Real Madrid.

Calderon sau đó nói thêm: “Tôi đã ở trong tình cảnh tương tự với Man United khi cậu ấy quyết định ra đi và tôi ký hợp đồng với cậu ấy”.

“Cậu ấy nói rằng muốn ra đi và trên cương vị một chủ tịch, bạn không thể làm điều gì khác ngoài việc để cậu ấy ra đi và thu về một bản hợp đồng tốt nhất có thể”.

"Tôi chắc chắn Ronaldo sẽ không rời khỏi châu Âu. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ chơi bóng ở Trung Quốc hay Trung Đông. Cậu ấy rất phù hợp tại đây và đang có phong độ tốt”.

"Ronaldo sẽ tốn kém hơn Paul Pogba vì cậu ấy là một cầu thủ giỏi hơn. Bất cứ ai muốn cậu ấy sẽ phải chuẩn bị rất nhiều tiền”.

Chú thích ảnh
Ronaldo chắc chắn không rời châu Âu

Ronaldo có phí mua lại trị giá 870 triệu bảng nhưng trên thực tế, Real Madrid có thể đòi 150 triệu bảng cho anh.

Man United chắc chắn sẽ không muốn trả một số tiền như vậy cho một cầu thủ đã 32 tuổi. Nhưng họ có thể dùng De Gea như một phần của thương vụ.

Ngoài ra, Alvaro Morata cũng đang nằm trong tầm ngắm của Man United. Theo tờ The Sun, dự kiến Man United có thể chi 180 triệu bảng kèm De Gea để đổi lấy bộ đôi trên.

Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN