TTVH Online

Kane, Alli hay bất cứ sao trẻ nào, muốn thành công hãy rời khỏi Premier League

25/06/2017 13:03 GMT+7

Sẽ là một lời khuyên tồi với Harry Kane, hay Dele Alli nếu ai đó nói họ hãy rời khỏi Premier League. Chẳng có giải đấu nào thu hút đông đảo khán giả như Premier League. Cũng chẳng có giải đấu nào lương cao như Premier League. Nhưng...

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ là một lời khuyên tồi với Harry Kane, hay Dele Alli nếu ai đó nói họ hãy rời khỏi Premier League. Chẳng có giải đấu nào thu hút đông đảo khán giả như Premier League. Cũng chẳng có giải đấu nào lương cao như Premier League. Nhưng bóng đá đâu chỉ có mỗi tiền lương…

1. Mỗi mùa Hè, báo chí Anh lại ồn ào với việc Man United, Chelsea, Man City, Liverpool… sẽ mua ai, đặc biệt là những cầu thủ mới nổi từ các giải đấu nước ngoài như Bundesliga, Ligue 1 hay giải VĐQG Hà Lan. Như mùa Hè 2017 này chẳng hạn, sự lên ngôi của hàng Pháp đã khiến báo chí Anh quan tâm đặc biệt tới những Mbappe, Fabinho, Lacazette, Lemar… Không mấy khi họ nói tới việc 1 cầu thủ Anh rời khỏi Premier League, ngoại trừ những trường hợp cực đặc biệt như kiểu Beckham sang Real ngày xưa hoặc những cầu thủ chuẩn bị đi Mỹ hoặc Trung Quốc để dối già.

Dòng chảy cầu thủ tài năng dường như chỉ là một chiều, từ nước ngoài đổ vào nước Anh thì phải? Không có dòng chảy ngược lại và điều đó có thể khiến chủ nhân của Premier League cảm thấy tự tôn rất nhiều. Họ nghĩ về sức hấp dẫn của mình, sức hấp dẫn như chiếc găng tay sắt của Thor, thứ giúp cho vị thần trong thần thoại Norse ấy có thể luôn thu về chiếc búa Mjollnir của mình.

6 món hời từ Serie A khiến chuyển nhượng Premier League thêm hoàn hảo

6 món hời từ Serie A khiến chuyển nhượng Premier League thêm hoàn hảo

Từ thủ thành đầy tiềm năng cho tới chân sút người Colombia, tất cả họ đều có điều khoản giải phóng khá rẻ nhưng năng lực thì không thể phủ nhận.

Và điều đó khiến tuyển Anh trở thành một đội bóng đặc biệt nhất hiện nay. Đó chính là một ĐTQG gần như duy nhất trong số các đội bóng mạnh nhất thế giới có cả đội trọn vẹn chỉ chơi bóng trong nước.

2. Sự đặc biệt của tuyển Anh có thể khiến chúng ta thích thú, khiến người Anh tự hào nhưng có thể chính nó, biết đâu đó, lại là thứ làm tuyển Anh không thể chinh phục được các giải đấu lớn. Việc chỉ chơi bóng ở một môi trường khiến đội tuyển Anh không được tiếp xúc thường xuyên với sự đa dạng của bóng đá hiện đại, chôn mình trong tư duy của Premier League và vì thế, luôn thất bại một cách khó hiểu khi tham dự EURO hoặc World Cup.

Sau trận giao hữu với Pháp ở Stade de France gần đây, trên youtube có 1 video trích dẫn lại các pha bóng của riêng Pogba, với tiêu đề “Pogba vs England”. Và các pha bóng đó cho thấy Pogba hoàn toàn vượt trội, hoàn toàn thắng thế trước các đồng nghiệp người Anh. Lý do ư? Có nhiều lý do nhưng chúng ta không loại trừ việc chơi bóng ở Premier League một mùa giải đã giúp Pogba quá hiểu đối thủ của mình. Trong khi đó, các cầu thủ Anh không thể “đọc vị” được những người trẻ của Pháp như Lemar, Mbappe, Ousmane Dembele và thường để họ qua mặt một cách quá dễ dàng.

Tuyển Pháp cũng chỉ mới VĐTG đúng 1 lần, VĐ châu Âu 2 lần nhưng sức mạnh của họ từ thập niên 90s thế kỷ trước tới nay phần lớn dựa trên những cầu thủ đánh thuê ở nước ngoài, những người không chỉ đi làm để kiếm tiền mà còn đi học hỏi từ chính các nền bóng đá khác.

Tuyển Đức, hay thậm chí TBN cũng vậy. Dù TBN vô địch World Cup 2010 với thành phần nòng cốt chủ yếu chơi ở Liga nhưng những người từng kinh qua Premier League như Cesc, Torres, Reina chắc chắn có thể đóng góp những góc nhìn về các đối thủ mà họ từng kinh qua. Biết đối phương của mình là điểm cộng không nhỏ cho những đội bóng mạnh mà thực tế, Anh thì chưa bao giờ mạnh như Đức 2014 hay TBN 2010.

Vậy thì, có chăng, chính việc chôn chân ở Premier League của các tuyển thủ Anh đã cản bước chân của Tam sư?

3. Chúng ta đã thấy Wales chơi tốt thế nào thời gian gần đây và ta khó có thể gạt bỏ vai trò của Bale cũng như kinh nghiệm mà anh học hỏi được Real Madrid. Nếu Bale cứ chơi ở Tottenham, chưa chắc anh đã cải thiện được mình như anh sang Real và anh cũng sẽ chỉ như các tuyển thủ Wales khác: chơi bóng với tư duy Premier League như một lối mòn.

Mùa chuyển nhượng này, dù thế giới bóng đá đang sôi lên với tài năng của Monaco nhưng có lẽ, họ cũng sẽ sôi lên không kém nếu Tottenham chịu nhả các ngôi sao của mình. Dele Alli, Kane chẳng được định giá rất cao theo tính toán của những chuyên gia phân tích đó sao? Vả lại, dự án SVĐ mới ngốn tới 800 triệu bảng Anh có thể sẽ ép Tottenham phải mất máu. Và điều gì sẽ xảy ra nếu như Harry Kane cập bến những CLB như Real, Bayern, Juve...? Ừ thì có người vẫn nói cầu thủ Anh ra nước ngoài ít thành công nhưng đó là cầu thủ Anh của thời quá khứ. Còn ở thời hiện đại này, sự thành công của một Bale (tuy Wales nhưng cũng đậm chất Anh) cho thấy Alli hay Kane cũng có thể thành danh ở hải ngoại. Tất nhiên, còn phải phụ thuộc vào chuyện các CLB lớn có muốn mua họ hay không.

Đá ở Premier League thì lương rất cao, nhưng bóng đá còn cần cả những thành tích để đời. Giả sử lập luận trên là đúng, liệu những cầu thủ ngôi sao Anh quốc có nghĩ đến việc sẵn sàng ra đi, nhận lương thấp hơn, để trải nghiệm và sau đó giành thành tựu lớn với ĐTQG?

Có lẽ, nếu được hỏi, họ sẽ cho rằng “À, một lập luận vớ vẩn. Chúng tôi hoàn toàn có thể vô địch World Cup 2018 mà vẫn chơi ở Premier League như lệ thường”.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN