TTVH Online

Lễ Giỗ lần thứ 317 Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

10/06/2017 15:06 GMT+7

Tại Đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc, ở Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 9 tổ chức Lễ giỗ lần thứ 317 Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 10/6, tại Đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc, ở Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 9 tổ chức Lễ giỗ lần thứ 317 Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Thành phố, cùng đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên Thành phố.

Trước gian thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, đại diện lãnh đạo Thành phố cùng người dân bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận công đức đối với Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vị tướng đặt nền móng cho vùng đất Sài Gòn - Gia Định, người có công đầu trong thiết lập hệ thống chính quyền ở vùng đất Nam bộ.

Sau nghi thức cúng giỗ, nhiều hoạt động trò chơi dân gian với chủ đề “Hành trình vào đất phương Nam” đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của các đoàn viên, thanh niên.

Chú thích ảnh
Đông đảo tầng lớp nhân dân đến dâng hương tưởng nhớ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Theo đó, các đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện 5 bước như: Xuất phát, vượt trùng Giang, tiến vào vùng đất Nam bộ, tìm hiểu lịch sử vùng đất Nam bộ, về đích…Những hoạt động này góp phần giúp các bạn trẻ hiểu hơn về lịch sử của các bậc tiền nhân trong quá trình mở cõi đất phương Nam.

Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (sinh 1650 - 1700) là một vị tướng, một bậc công thần đời chúa Nguyễn Phúc Chu. Ông sinh quán ở Quảng Bình, là một vị tướng lãnh tài ba, một nhà quản lý hành chính xuất sắc, người đã mở nước về phía Nam và có công xây dựng nền móng cho Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.

Năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành Công trình Đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại khu II, thuộc Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc nhằm khắc ghi công ơn to lớn của ông; đồng thời, giúp các thế hệ trẻ được tìm hiểu, ôn lại lịch sử oanh liệt, hào hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Chú thích ảnh
Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Lễ giỗ danh thần Thoại Ngọc Hầu, người khai phá vùng đất Nam bộ

Lễ giỗ danh thần Thoại Ngọc Hầu, người khai phá vùng đất Nam bộ

Thoại Ngọc Hầu là người đầu tiên có công khai phá vùng đất Nam bộ, khai khẩn đất hoang hóa, cải tạo đồng hoang thành làng mạc, lập nên 10 làng, ấp và xây nhiều đình chùa ở tỉnh Vĩnh Long và An Giang.

  TTXVN/Gia Thuận

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN