TTVH Online

Mourinho cần một 'số 9' như Morata ở Man United

07/06/2017 05:34 GMT+7

Man United không có thói quen mua 'hàng thải' từ các đội bóng khác, nhưng Real Madrid có thể là một ngoại lệ. Và đó là lý do Jose Mourinho sẽ cân nhắc việc đưa Alvaro Morata về Old Trafford.

(Thethaovanhoa.vn) - Man United không có thói quen mua 'hàng thải' từ các đội bóng khác, nhưng Real Madrid có thể là một ngoại lệ. Và đó là lý do Jose Mourinho sẽ cân nhắc việc đưa Alvaro Morata về Old Trafford.

Ngay sau khi thương vụ Antoine Griezmann có dấu hiệu đi vào ngõ cụt, ban lãnh đạo Man United đã có những động thái chuyển hướng, với trọng tâm là một "số 9" kiểu cổ điển, thay vì một "số 10". Romelu Lukaku, Andrea Belotti, và Alvaro Morata được đưa vào tầm ngắm. Và trong số ba chân sút này, tiền đạo của Real Madrid có vẻ là thương vụ hợp lý hơn cả.

Morata hiệu quả hơn Lukaku và Belotti

Mùa giải vừa qua, Lukaku là chân sút số 2 ở Premier League với 25 bàn thắng, còn Belotti đứng thứ 3 ở BXH chân sút hàng đầu tại Serie A với 26 bàn – chỉ kém Dzeko (29) và Dries Merten (28). Trong khi đó, Morata chỉ ghi 15 bàn, xếp thứ 7 ở La Liga, và chưa bằng một nửa Vua phá lưới Lionel Messi (37 bàn).

Mourinho đưa Lukaku, Belotti và Morata vào tấm ngắm, sẵn sàng đối phó vụ Griezmann

Mourinho đưa Lukaku, Belotti và Morata vào tấm ngắm, sẵn sàng đối phó vụ Griezmann

HLV Jose Mourinho đã lên một danh sách mục tiêu chuyển nhượng mới sau khi nhận thấy thương vụ Griezmann có cơ hội thành công không cao do án cấm chuyển nhượng của Atletico. Ông muốn có một ‘số 9’ cổ điển và Lukaku là cái tên ưu tiên hàng đầu trong danh sách mới này.

Nhưng điều đó không có nghĩa Alvaro Morata kém Lukaku và Belotti. Thậm chí, nếu xét trên những tiêu chí như tỷ lệ số phút/bàn thắng, tỷ lệ sút trúng đích/trận và tỷ lệ chuyển hóa thành công, chân sút người Tây Ban Nha còn được đánh giá cao hơn. Morata thi đấu ít hơn, chẳng qua là vì ở Real, vị trí của Ronaldo là không thể đụng đến, còn Benzema thì vốn là trò cưng của Zidane.

Để ghi được 25 bàn ở mùa vừa rồi, Lukaku đã phải thi đấu 37 trận (36 trận chính thức) với tổng cộng 3.267 phút. Tức là trung bình 130,68 phút thì anh ghi được một bàn, và mỗi trận anh ghi được 0,7 bàn. Belotti đá 35 trận (34 trận đá chính), với 3.071 phút, đạt hiệu suất 118,12 phút/bàn, và 0,8 bàn/trận. Morata chỉ được đá 26 trận ở La Liga mùa vừa rồi, trong đó chỉ có 14 trận đá chính, nhưng anh vẫn ghi được 15 bàn, đạt hiệu suất 88,73 phút/bàn và mỗi trận một bàn.

Về tỷ lệ sút trúng đích/trận, Alvaro Morata cũng dẫn đầu với 2 cú/trận, so với 1,5 của Lukaku và 1,4 của Belotti. Tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng của Morata là 27,27%, hơn hẳn Lukaku (22,73) và Belotti (20). Và không chỉ ghi bàn, đóng góp của Morata vào lối chơi đồng đội cũng khá ấn tượng. Tỷ lệ kiến tạo thành bàn mỗi trận của anh là 0,3 trong khi Lukaku và Belotti là 0,2. Số đường chuyền thành công mỗi trận của Morata là 19,1, ấn tượng hơn hẳn Lukaku (17,1) và Belotti (15,5).

Đó mới là những thống kê tại giải VĐQG, còn ở Champions League mùa này, Morata chỉ đá chính đúng 1 lần, với tổng thời gian là 164 phút, nhưng anh đã ghi 3 bàn và kiến tạo 1 bàn, tức là trung bình 41 phút, anh lại góp công vào 1 bàn cho Real.

Giá cả hợp lý

Rất nhiều người cho rằng Man United nên chọn Lukaku bởi tiền đạo người Bỉ sẽ không mất thời gian để hòa nhập với Premier League. Nhưng có một thực tế là Lukaku dường như không có duyên với các đội bóng lớn. Anh đến Chelsea với tư cách tài năng trẻ của Anderlecht và bóng đá Bỉ, nhưng chỉ tỏa sáng khi được cho mượn đến West Brom và Everton (sau đó bán đứt), còn khi được trao cơ hội ở Chelsea, anh gây thất vọng tràn trề với 15 trận không ghi nổi bàn nào.

Xem hai bàn thắng của Morata trận gặp TNK

Lukaku có thể dễ dàng phá lưới các đội bóng nhỏ, nhưng khá kém cỏi trước các đội lớn. Mùa vừa rồi là một minh chứng, anh chơi cực tệ khi Everton gặp Liverpool, Chelsea, Arsenal, và Man United. Mùa tới, Man United sẽ phải trở lại vị thế cạnh tranh ngôi vô địch ở Premier League cũng như trở lại Champions League, họ không cần một tiền đạo như thế.

Ngoài ra, giá của Lukaku không hề rẻ. Everton được cho là đã hét giá chân sút của mình (còn hợp đồng đến Hè 2019) đến 100 triệu bảng. Việc Bayern Munich nhảy vào cuộc đua trong khi ông Roger Lukaku, bố anh, thích con trai đến Đức, càng khiến Man United gặp khó trong việc theo đuổi tiền đạo này. Belotti cũng đang là một món hàng hot ở châu Âu, và Torino khẳng định sẽ không bán anh chừng nào có đội bóng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 87 triệu bảng (100 triệu euro).

Tất nhiên, Man United không thiếu tiền, nhưng họ cũng đủ khôn ngoan để tránh vi phạm luật công bằng tài chính. Ngoài ra, việc theo đuổi những bản hợp đồng bom tấn với thời gian dài, cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội. Morata có chất lượng không kém hai chân sút trên, và giá thấp hơn. Việc không tìm được vị trí chính thức ở Real cũng là một lý do khiến chân sút này muốn ra đi, và Man United sẽ dễ có anh hơn.

Vấn đề bây giờ là Real có muốn bán Alvaro Morata cho Man United hay không. Điều này có thể phụ thuộc vào tương lai của David De Gea. Theo tiết lộ của nhà báo uy tín chuyên về Tây Ban Nha Guillem Balague thì Man United sẽ bán De Gea nếu Real trả 22 triệu bảng cộng Morata. Real dĩ nhiên chưa đồng ý, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ ý định sở hữu De Gea. Có thể hai đội sẽ ngồi lại với nhau để trao đổi thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN