TTVH Online

Tuyển Việt Nam hy vọng cú đột phá 2 trong 1

06/06/2017 05:59 GMT+7

Sau trận giao hữu thua nặng trước U20 Argentina, HLV Hữu Thắng đang gặp khá nhiều hoài nghi từ dư luận. Được bật đèn xanh dùng người trẻ cho trận đánh gian nan ở vòng loại ASIAN Cup tới đây, hình hài đội tuyển sẽ thế nào...

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận giao hữu thua nặng trước U20 Argentina, HLV Hữu Thắng đang gặp khá nhiều hoài nghi từ dư luận. Được bật đèn xanh dùng người trẻ cho trận đánh gian nan ở vòng loại ASIAN Cup tới đây, hình hài đội tuyển sẽ thế nào khi ông Thắng “vừa xay lúa, vừa ẵm em”.

Cẩn thận mất cả chì lẫn chài

Gặp đội bóng đang dẫn đầu bảng – Jordan ở vòng loại ASIAN Cup 2019, ông Thắng được bật đèn xanh dùng người trẻ. Chưa biết kết quả về đâu nhưng chắc chắn, đây sẽ là trận đánh gian nan nhất với ĐTQG. Bóng đá Việt Nam kỳ vọng sẽ có mặt ở giải đấu cao nhất châu lục 2 năm nữa, nhưng bên cạnh đó, mục tiêu SEA Games cũng là tối thượng trong năm nay.

Giữa 2 dòng nước, HLV Hữu Thắng buộc phải nhận “ca khó” hòa hợp ĐTQG với đội U22 để song song hoàn thành cả 2 trọng trách lớn đó. Rõ ràng so với nhiệm vụ vào chung kết AFF Cup bất thành năm ngoái, thử thách trong năm 2017 còn nặng nề hơn với cựu HLV SLNA. Nặng đến nỗi, theo nhận định chung nếu bị loại trước chung kết SEA Games năm nay, ông Thắng nhiều khả năng sẽ mất việc sớm do không hoàn thành hợp đồng đã ký với VFF.

Ngoài Hữu Thắng, không ít HLV nội đã chào thua với những điều khoản khi họ được tiếp cận thương thảo hợp đồng làm việc ở ĐTQG. Bởi lẽ so sánh với những nền bóng đá khác, khó có chuyện “vừa xay lúa, vừa ẵm em” mà tất thảy đều chu toàn. Ông Thắng đủ dũng khí để làm việc và trong những phát biểu của mình, ông thầy gốc Hà Tĩnh tự tin khi được VFF bật đèn xanh cho sử dụng những cầu thủ trẻ để làm mới đội tuyển, hướng tới tương lai.

Nhưng ai cũng hiểu, khi sức ép của dư luận dâng trào mỗi khi các đội tuyển quốc gia thi đấu không thành công, vị trí nào sẽ được đưa ra để hứng “gạch, đá”. Đã từ lâu, bóng đá Việt Nam quá quen với những câu chuyện “2 trong 1” và bài học là có thừa. HLV Hữu Thắng có làm nên kỳ tích lần này hay lại đi theo vết xe đổ của nhiều đồng nghiệp, câu trả lời sẽ không còn lâu nữa khi trước mắt là đội nhất bảng Jordan và xa hơn một chút là SEA Games 29.

Cơ hội nào cho các cầu thủ U20 ở tuyển Việt Nam?

Cơ hội nào cho các cầu thủ U20 ở tuyển Việt Nam?

Có đến 7 cầu thủ vừa tham dự U20 World Cup về được triệu tập lên ĐTQG. Đó được xem là câu chuyện trước nay chưa từng có với bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, cơ hội nào cho 7 tuyển thủ đã làm nên lịch sử cùng bóng đá nước nhà?

Tương lai thuộc về người trẻ

Sau thành công của U20 Việt Nam, có lý do để hoàn toàn đặt niềm tin vào thế hệ tương lai. Cùng với sự lớn mạnh của hàng loạt lò đào tạo trẻ trong nước, bóng đá Việt Nam kỳ vọng sẽ sang trang mới. Trong danh sách tập trung đội tuyển lần này, HLV Hữu Thắng chỉ gọi 3 cái tên ngoài 9x đến TP.HCM. Đó là những Văn Hoàn, Thanh Trung, Xuân Tú. Vũ Minh Tuấn cũng vào loại “kỳ cựu” khi cầu thủ Than Quảng Ninh là thế hệ 9x đời đầu. Nếu bóng đá trẻ được kỳ vọng bao nhiêu thì chi tiết đó cũng cho thấy nó như… lời cười nhạo! vào thế hệ đi trước. Xét về tuổi nghề, nếu quy luật bóng đá ghi nhận độ tuổi 27-30 là lứa tuổi chín nhất sự nghiệp thì cầu thủ xứ ta đa phần bị xếp vào dạng cựu binh, hay nặng hơn là hết động lực cống hiến cho màu cờ sắc áo.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: 'Tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ đẳng cấp'

HLV Nguyễn Hữu Thắng: 'Tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ đẳng cấp'

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, cả HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (Hữu Thắng) lẫn đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa (ông Kazuo Kuroda) đều thể hiện quyết tâm rẩt cao...

Một đội tuyển trẻ trung bậc nhất lịch sử của bóng đá Việt Nam thể hiện thế nào để không phụ lòng bậc đàn anh và hàng triệu tín đồ yêu túc cầu, tất cả giờ phó thác vào tài thao lược của HLV Hữu Thắng.

Thậm chí về lâu dài, người ta có cảm nhận ông Thắng đang phải gánh vác tương lai rất xa nữa của nền bóng đá, dù thời hạn làm việc của ông với VFF có thể chỉ gói gọn trong vài tháng tới. Có quá nhiều tham vọng mơ hồ mà người ta đang kỳ vọng lên vai cựu tuyển thủ quốc gia này. Sau khi người đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn gây tiếng vang với U20 Việt Nam, ông Thắng sẽ sử dụng người trẻ thế nào để cho ra hiệu quả tối ưu (?), vấn đề này hoàn toàn khác. Bởi ở cấp độ ĐTQG, đẳng cấp mỗi nền bóng đá có sự chênh lệch rõ ràng hơn bóng đá trẻ. Nhưng sự so sánh và kỳ vọng trong bóng đá là có thừa. Sau kỳ AFF Cup không thể gọi là thành công, tiếp đến là mục tiêu “2 trong 1” đầy gian nan phía trước, hơn ai hết, HLV Hữu Thắng hiểu được sức ép mà ông phải nhận lúc này.

0. Dù có những cầu thủ vắng mặt vì chấn thương trong danh sách 28 cầu thủ tập trung nhưng HLV Hữu Thắng cho hay sẽ không gọi thêm người thay thế.

2. Đức Chinh và Tấn Tài là 2 cầu thủ gặp chấn thương và gần như không thể dự trận đấu với Jordan trên sân Thống Nhất ngày 13/6 tới.

7.Có 7 cầu thủ U20 Việt Nam được HLV Hữu Thắng cất nhắc gọi vào ĐTQG lần này. Tuy nhiên, chỉ có 5 cầu thủ lành lặn có thể lên tập trung. Đức Chinh và Tấn Tài là 2 trường hợp đáng tiếc nhất khi không có lần đầu khoác áo đội tuyển như mong đợi.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN