TTVH Online

Bom tấn 'Wonder Woman': Khi siêu người hùng là... phái yếu

01/06/2017 07:27 GMT+7

Ngày 2/6 tới, 'Wonder Woman' (Nữ thần chiến binh) sẽ có mặt tại các rạp chiếu ở Mỹ. Nhiều khả năng đây là quả bom tấn đầu tiên về dòng phim siêu người hùng với nhân vật chính là phụ nữ.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/6 tới, Wonder Woman (Nữ thần chiến binh) sẽ có mặt tại các rạp chiếu ở Mỹ. Nhiều khả năng đây là quả bom tấn đầu tiên về dòng phim  siêu người hùng với nhân vật chính là phụ nữ.

Nhân vật Diana, Công chúa chiến binh của Amazons, vốn nổi tiếng với tên gọi Wonder Woman. Diana đã có 75 năm cứu nguy thế giới trong loạt truyện tranh DC và chương trình truyền hình, từng chiến đấu bên cạnh Người Dơi (Batman) và Siêu nhân (Superman) cùng với thanh kiếm và dây thừng sự thật (Lasso of Truth).

Được chờ đợi sau hàng loạt… thất bại

Phim Wonder Woman được Warner Bros  dàn dựng với kinh phí 150 triệu USD. Đáng chú ý nữa là phim do nhà làm phim nữ Patty Jenkins đạo diễn. Đây được xem là hiện tượng hiếm có trong nền điện ảnh vốn bị chỉ trích là thiếu tính đa dạng.

“Thật đặc biệt khi chúng ta có một nhà làm phim nữ đảm nhiệm một bộ phim có kinh phí lớn. ‘Wonder Woman’ đúng là một bước đi đúng hướng” –Stacy L. Smith, giáo sư nghiên cứu về các vấn đề ở Hollywood, nhận xét.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Israel Gal Gadot trong chân dung Nữ thần chiến binh, phim “Wonder Woman”

Wonder Woman là sản phẩm mới trong cuộc thử nghiệm làm loạt phim dựa theo truyện tranh DC, của hãng Warner Bros. Hãng phim này đã “đặt cược” lớn vào những bộ phim được chuyển thể theo các cuốn truyện siêu anh hùng của DC, trong đó có Người Dơi đại chiến Siêu nhân: Ánh sáng công lý (Batman v Superman: Dawn of Justice - 2016) và Biệt đội cảm tử (Suicide Squad). Có điều, dù thành công về doanh thu, cả hai phim đã thu về được 1,6 tỷ USD, nhưng phim đã bị giới phê bình chỉ trích.

Tuy chưa ra rạp nhưng Wonder Woman đã có những dấu hiệu cho thấy phim sẽ chiến thắng tại phòng vé. Phim về nhân vật này đã chinh phục được lượng lớn khán giả khi Lynda Carter hóa thân thành Nữ thần chiến binh trong phim truyền hình hồi những năm 1970.

Hồi năm ngoái, sự trông ngóng của khán giả tiếp tục được khơi gợi lại khi nữ chiến binh này, do nữ diễn viên Israel Gal Gadot thủ diễn, lần đầu xuất hiện trong phim Batman và Superman. Buổi chiếu giới thiệu phim tại Nhà hát Pantages ở Hollywood đã thu hút được lượng lớn fan, nhiều người mặc trang phục giống Nữ thần chiến binh.

Sau buổi chiếu giới thiệu phim, nhiều người tin rằng Wonder Woman sẽ đạt doanh thu 80-90 triệu USD vào dịp cuối tuần này ở thị trường Bắc Mỹ.

Khán giả háo hức đón đợi phim cũng là bởi họ muốn được thấy Nữ thần chiến binh giành lại “ngai vàng” văn hóa đại chúng của mình sau một loạt sự khởi đầu thất bại.

Cách đây hơn một thập kỷ, đạo diễn Joss Whedon đã được giao làm phim Wonder Woman cho hãng Warner Bros, nhưng dự án đó đã thất bại. Năm 2011, kênh NBC cũng có kế hoạch làm phim về nhân vật này nhưng cũng bất thành. Trước khi nhà làm phim nữ Patty Jenkins đảm nhận làm phim Wonder Woman, Michelle MacLaren đã được mời làm đạo diễn phim này nhưng năm 2015, bà đã từ bỏ do nảy sinh những bất đồng trong sáng tạo với hãng phim.

Và sau nhiều bản phim mới về Batman và Superman ra đời, cuối cùng Công chúa Diana có sự hiện diện tương đối “tươi mát”. Các nhà phê bình ca ngợi Wonder Woman về tính hài hước trong phim, về màn diễn của Gadot.

Phá vỡ sự e dè về… nữ siêu nhân

Câu chuyện trong phim Wonder Woman của Jenkins có bối cảnh trong năm 1918. Lúc đó, Công chúa Diana đã được đào tạo thành một chiến binh không thể ngăn cản trên hòn đảo bí mật Themyscira. Nhưng cô khám phá ra mình thực sự là một người hùng khi gặp phi công trong Thế chiến I, Steve Trevor (Chris Pine).

Người hâm mộ đã phải đợi nhiều thập kỷ để được xem một bộ phim có nhân vật chính là siêu người hùng nữ. Rất có thể, bộ phim này tiếp tục làm “bẽ mặt” những người mang định kiến về khả năng đem lại thành công của những quả bom tấn có nhân vật nữ chính. Trước đó, nữ diễn viên Jennifer Lawrence đã chứng minh khả năng của phụ nữ trong phim khoa học viễn tưởng, kỳ ảo Đấu trường sinh tử (The Hunger Games).

Rạp chiếu gây tranh cãi khi chiếu Wonder Woman chỉ dành cho nữ

Rạp chiếu gây tranh cãi khi chiếu Wonder Woman chỉ dành cho nữ

“Tuyệt vời, hãy cho chúng tôi biết khi các bạn tổ chức suất chiếu dành riêng cho nam giới với các phim Thor, Người nhện, Chiến tranh giữa các vì sao…”, một người đàn ông phản ứng trước thông tin có suất chiếu Wonder Woman chỉ dành cho khán giả nữ.

Thực tế, dù đã có nhiều nữ diễn viên đảm nhận các vai phụ trong những quả bom tấn siêu anh hùng, điển hình là Scarlett Johansson trong chân dung Black Widow (Góa phụ Đen) trong loạt phim Biệt đội siêu anh hùng (Avengers), tuy nhiên các hãng phim vẫn bị chỉ trích khi không làm những bộ phim riêng về các nhân vật nữ.

Sự “e dè” của các hãng phim cũng xuất phát từ thực tế là nỗ lực làm phim về các siêu người hùng nữ đã gặp thất bại doanh thu, điển hình là phim Catwoman (2004) và Elektra (2005).

Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ. Sau Wonder Woman, khán giả sẽ tiếp tục được thấy các nhân vật siêu người hùng nữ trên màn bạc. Cụ thể,  năm 2019, Disney sẽ  tung ra phim Captain Marvel do Anna Boden và Ryan Fleck, Brie Larson thủ diễn chính. Hồi tuần trước, Sony Pictures đã mời nhà làm phim nữ Gina Prince-Bythewood  làm đạo diễn  Silver & Black, phim về  thế giới của Spider Man.

Nhiều người còn hy vọng rằng, thành công doanh thu của Wonder Woman sẽ góp phần nâng cát-xê cho các tài năng nữ, xóa dần khoảng cách về mức thù lao giữa các diễn viên nam và nữ ở Hollywood.

Trailer bộ phim "Wonder Woman":

Hãng Warner Bros. đã chi khoảng 125-150 triệu USD cho chiến dịch marketing quảng bá phim Wonder Woman. Các áp phích phim mang hình ảnh Gal Gadot cơ bắp, nổi bật hơn hẳn các bạn diễn nam trong phim.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN