TTVH Online

Vì sao Man City của Pep Guardiola không phải đội bóng lớn?

20/05/2017 20:46 GMT+7

Man City đã trắng tay ở mùa giải này với HLV Pep Guardiola. Ở mùa giải tới, họ sẽ có rất nhiều việc để làm. Đầu tiên có lẽ là phải chứng minh cho người hâm mộ thấy họ có phải đội bóng lớn hay không?

(Thethaovanhoa.vn) – Man City đã trắng tay ở mùa giải này với HLV Pep Guardiola. Ở mùa giải tới, họ sẽ có rất nhiều việc để làm. Đầu tiên có lẽ là phải chứng minh cho người hâm mộ thấy họ có phải đội bóng lớn hay không?

Khi Pep Guardiola tới Man City, nhiều người tin rằng họ là một trong những ứng viên vô địch Premier League. Cùng với đó, đội chủ sân Etihad có thể nâng cao tầm vóc của mình ở đấu trường châu Âu. Thế nhưng sau tất cả, Man City vẫn không phải đội bóng mạnh nhất ở Manchester chứ đừng nói tới Premier League hay Champions League. Trong khi Man United giành được cúp Liên đoàn và lọt tới trận chung kết Europa League thì đoàn quân HLV Pep Guardiola đã chắc chắn trắng tay ở mùa giải này. Theo nhận định của cựu danh thủ Robbie Savage, Man City không phải đội bóng lớn.

Chú thích ảnh
Man City vẫn chưa thể nâng tầm bản thân dù được dẫn dắt bởi Pep Guardiola

“Man City có một lịch sử phong phú với những CĐV tuyệt vời. Họ đã ở cùng đội trong những trận derby Manchester, dù đó là trận đấu ở giải hạng 3 với Macclesfield cách đây 18 năm. Từ đó tới nay, Man City đã thay đổi rất nhiều nhưng họ vẫn chưa đạt tới sức mạnh cùng đẳng cấp với Barcelona, Bayern Munich hay Real Madrid.

Trên trường quốc tế, thương hiệu của Man City cũng chưa thể ngang hàng với Liverpool hay Man United. Liverpool đã vô địch Champions League 5 lần, Man United là 3 và Man City vẫn chưa tạo được dấu ấn nào. Man City vẫn sẽ ở trình độ thấp này chỉ cho tới khi họ “phá vỡ” châu Âu, nghĩa là vô địch Champions League nhiều hơn 1 lần chứ không đơn giản dừng lại ở vòng 1/8. Đó là sự thật.

Chú thích ảnh
Man City có thể thắng Man United mùa giải này nhưng chưa thể sánh ngang với họ

Tuy nhiên đừng hiểu lầm ý của tôi. Man City vẫn có tiềm năng để làm được điều đó. Kể từ khi Sheikh Mansour tiếp quản câu lạc bộ, họ đã thu hút một số cầu thủ tốt nhất trên thế giới, chưa kể đến HLV của họ cũng là người được săn đón nhiều nhất, và cả các cơ sở tuyệt vời tại khu phức hợp Etihad. Man City có đủ mọi mảnh ghép để thành công nhưng nó sẽ chỉ trở thành hiện thực khi Pep Guardiola lắp ghép được chúng vào với nhau. Nếu không, Man City vẫn chỉ là người hàng xóm ồn ào trong khi Man United là đội bóng mạnh nhất.

Man City không thuê Guardiola chỉ để kết thúc ở vị trí thứ 3 với 15 điểm kém hơn đội vô địch Chelsea, bị loại khỏi Champions League bởi Monaco, thất bại ở cúp Liên đoàn ở vòng 4, lọt tới bán kết FA Cup và không được giành được chức vô địch nào. Các CĐV Man City thường đổ lỗi cho truyền thông và các chuyên gia phân tích nhưng chẳng phải Man City trắng tay là vì HLV và các cầu thủ của họ chưa đủ xuất sắc hay sao?

Nhiều người, trong đó có cả tôi, từng hy vọng mùa giải này sẽ là cuộc chiến giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho cho chức vô địch. Tuy nhiên, Antonio Conte đã tới và giành được vinh quang. Đó là lỗi lầm của truyền thông?

Pep Guardiola đã biết thế nào là khắc nghiệt ở bóng đá Anh

Pep Guardiola đã biết thế nào là khắc nghiệt ở bóng đá Anh

Ngày còn dẫn dắt Barcelona và Bayern Munich, mùa giải nào, Pep cũng kết thúc với ít nhất một danh hiệu. Nhưng ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt Man City, ông đã rơi vào cảnh trắng tay.

Với tôi, Guardiola đã rất thực tế khi ông ấy thừa nhận: “Trong hoàn cảnh của tôi hiện tại ở một CLB lớn, tôi sẽ bị sa thải. Tôi sẽ bị loại. Tôi chắc chắn điều đó. Cực kỳ chắc chắn. Ở những CLB như Barcelona hay Bayern Munich, nếu không thể giành danh hiệu, bạn sẽ bị loại ngay lập tức. Họ không cho bạn đến cơ hội thứ hai”.

Trong 9 năm, Man City đã bỏ ra 925 triệu bảng và giành được 5 danh hiệu lớn (2 Premier League, 2 cúp Liên đoàn và 1 FA Cup). Trong cùng kỳ, Man United chi 700 triệu bảng và thâu tóm được 8 chức vô địch (1 cúp châu Âu, 3 Premier League, 1 FA Cup và 3 cúp Liên đoàn). Trong khi đó, Chelsea chỉ tiêu tốn 570 triệu bảng nhưng mang về sân Stamford Bridge tới 10 danh hiệu (1 Champions Leauge, 1 Europa League, 3 Premier League, 3 FA Cup và 2 cúp Liên đoàn).

Chú thích ảnh
Conte đã phá hỏng "giấc mơ" đại chiến Manchester của nhiều người

Mùa giải này, trận đấu trên sân nhà trước Barcelona và Monaco của Man City là một trong những trận đấu hay nhất của một CLB Anh tại đấu trường châu Âu mà tôi từng xem. Tuy nhiên, Pep được tới đây để mang về danh hiệu chứ không phải để đá đẹp và mong manh ở hàng phòng ngự.

Có lẽ sự khắc nghiệt của Premier League đã khiến Pep Guardiola choáng ngợp và ông sẽ có rất nhiều điều phải chứng minh trong mùa giải tới. Mùa giải tới, bằng mọi giá, Man City phải giành được thành công. Với số tiền Sheikh Mansour bỏ ra cho đội bóng, họ cần chiến thắng nhiều hơn nữa. Và hơn ai hết, Pep Guardiola hiểu rõ điều này”

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN