TTVH Online

Công bố băng ghi âm lộ tình tiết 'ông Trump nhận tiền của Nga'

19/05/2017 12:03 GMT+7

Tờ báo Washington Post công bố thông tin, theo đó lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ Kevin Mc Carthy đã tiết lộ rằng chính quyền Nga cấp tiền cho ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian tranh cử.

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ báo Washington Post công bố thông tin, theo đó lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ Kevin Mc Carthy đã tiết lộ rằng chính quyền Nga cấp tiền cho ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian tranh cử. Tuy nhiên không có hồ sơ nào xác nhận tính xác thực của băng ghi âm này.

Tờ báo công bô bài giải mã băng âm thanh ghi vào ngày 15 tháng Sáu năm 2016, trong đó ông McCarthy nói:

"Tôi nghĩ Putin trả tiền cho hai người - ông Trump và bà Rorabacker".

Dana Rorabacker là một nghị sĩ của bang California, cũng như Donald Trump, trước đây bà này là người ủng hộ việc hợp tác với Nga chống chủ nghĩa khủng bố.

Tờ báo viết thêm rằng trong băng ghi âm cũng có tiếng nói của Paul Ryan:

Tin mật ông Trump 'lỡ' miệng nói với Nga do điệp viên từ Jordan cung cấp

Tin mật ông Trump 'lỡ' miệng nói với Nga do điệp viên từ Jordan cung cấp

Giới chức tình báo Jordan đương nhiệm và tiền nhiệm cho biết thông tin tình báo mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ cho giới chức Nga có nguồn gốc từ các điệp viên Jordan, chứ không phải từ Israel.

"Đó là bí mật" "Không cần tiết lộ, Ok? Vì vậy, chúng ta biết rằng chúng ta là một gia đình thực sự", - theo tờ báo đó là giọng nói của ông Ryan.

Tờ báo không dẫn nguồn của thông tin này nhưng bài viết được đánh dấu không phải bởi Washington mà Kiev. Còn có nhấn mạnh rằng cuộc nói chuyện diễn ra sau cuộc họp của đảng Cộng hòa với Thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman.

Theo Sputnik News

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN