TTVH Online

Mùa này, Man United là CLB... không đáng xem nhất tại Premier League

18/05/2017 14:12 GMT+7

Từ trước tới nay, Man United vốn là đội bóng đáng xem nhất tại Premier League. Thế nhưng, với phong độ trồi sụt ở mùa giải năm nay, điều đó đã không còn đúng nữa.

(Thethaovanhoa.vn) – Là một trong những CLB lớn nhất nước Anh, Man United trước nay luôn là đội bóng đáng xem nhất của giải Ngoại hạng. Thế nhưng, với phong độ trồi sụt ở mùa giải năm nay, điều đó đã không còn đúng nữa.

Mùa này, Man United đã ghi tổng cộng 36 bàn thắng trên sân nhà. Theo nghiên cứu của trang MyVoucherCodes.co.uk, mỗi người hâm mộ sẽ phải trả khoảng 15,37 bảng cho mỗi bàn thắng mà đội chủ sân Old Trafford ghi được.

HLV Jose Mourinho đã bắt tay vào việc tìm kiếm một nhân tố mới để bổ sung vào hàng công. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng muốn đưa Chicharito quay trở lại với Quỷ đỏ. Bởi hiện tại, sự thật là Man United đang rất thiếu những tay săn bàn chuyên nghiệp.

“Chúng tôi chơi ở Old Trafford, chúng tôi thống trị đối thủ theo cách của riêng mình, Tôi nghĩ rằng, Chicharito sẽ có thể mang về cho đội bóng 20 bàn thắng một cách dễ dàng’, Mourinho cho biết.


Mourinho sẽ cần thêm những tay săn bàn thực thụ ở mùa giải tới

“Chúng tôi có Marcus (Rashford), chúng tôi tin vào Marcus. Vậy chúng tôi có nên mua thêm tiền đạo không?”, Mourinho nói thêm.

Cựu danh thủ Gary Neville cũng tin rằng, Man United cần có những tay săn bàn đích thực, và đó là nhiệm vụ mà Mourinho cần làm trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

“Họ cần có những chân sút chất lượng, tinh tế và có bản năng của một ‘sát thủ’ thực thụ. Mourinho biết đội bóng cần phải cải thiện những gì. Ông ấy cần những cầu thủ biết cách giành chiến thắng”, anh chia sẻ trên Sky Sport.

 

Southampton 0-0 Man United: Mourinho lập kỉ lục đáng xấu hổ, 'Quỷ đỏ' chắc chắn xếp thứ 6

Southampton 0-0 Man United: Mourinho lập kỉ lục đáng xấu hổ, 'Quỷ đỏ' chắc chắn xếp thứ 6

Thủ môn số 2 của Man United Sergio Romero đã thực hiện pha cứu thua ngoạn mục trên chấm 11m để giúp “Quỷ đỏ” rời sân của Southampton với 1 điểm trong tay.

 

Với một tấm vé vào sân trị giá 36 bảng Anh, thêm khoảng 7 bảng tiền đồ ăn thức uống khi xem bóng, thì việc ngồi theo dõi một trận đấu gần 100 phút tại “Nhà hát của những giấc mơ” đã không còn là điều đặc biệt như trước nữa.

Khá khẩm hơn một chút so với Man United, đó là Southampton. Đội bóng chủ sân St Mary's Stadium mùa này chỉ ghi vỏn vẹn 17 bàn thắng trên sân nhà. Vé rẻ hơn, đồ ăn rẻ hơn cũng đã khiến các fan của Southampton tiết kiệm 1,84 bảng Anh, so với các fan của Man United.


Năm nay, Man United là đội bóng...không đáng xem nhất trên sân nhà

Ngay cả Chelsea cũng là đội bóng đứng thứ 3 trong danh sách những đội bóng đáng xem nhất của mùa giải này. Để được chứng kiến mỗi bàn thắng trên sân nhà Stamford Bridge, mỗi người hâm mộ The Blues phải trả 11,58 bảng Anh. Dù sao thì họ cũng vẫn là đội bóng giành chức vô địch của mùa giải năm nay, cho nên điều này cũng không quá quan trọng.

Liverpool là đội bóng đáng xem nhất trên sân nhà. Để được chứng kiến tận mắt mỗi bàn thắng của Lữ đoàn đỏ trên sân Anfield, người hâm mộ chỉ cần phải trả 3,63 bảng Anh mà thôi.

T.Tú
Theo Goal

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN