TTVH Online

James Rodriguez sẽ là Galactico ở Old Trafford, nâng tầm Man United

18/05/2017 19:08 GMT+7

Những thông tin về James Rodriguez đang khá nhiễu loạn. Trong khi báo chí Tây Ban Nha khẳng định tiền vệ người Colombia đã đạt thỏa thuận đến Man United, thì báo Anh lại cho rằng anh chỉ là phương án hai của Mourinho

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin về James Rodriguez đang khá nhiễu loạn. Trong khi báo chí Tây Ban Nha khẳng định tiền vệ người Colombia đã đạt thỏa thuận đến Man United, thì báo Anh lại cho rằng anh chỉ là phương án hai của Mourinho, sau Antoine Griezmann và Bernardo Silva.

Nhưng có một điều chắc chắn: Hành động vẫy chào các khán đài Bernabeu ở trận đấu gần nhất chứng tỏ James Rodriguez rất có thể sẽ rời Real ngay trong mùa Hè này. Và cho dù, chỉ là cái bóng của những ngôi sao ở Dải thiên hà, James Rodriguez vẫn đủ đẳng cấp để khoác áo Man United.

Dự bị ở Real vẫn là hạng sang ở Man United

Hè 2014, James Rodriguez rực sáng tại World Cup 2014 với thành tích Vua phá lưới, và giúp đội tuyển Colombia lọt vào tứ kết. Không lâu sau, Real Madrid đưa anh về Bernabeu với giá 80 triệu euro cùng bản hợp đồng 6 năm. Perez hy vọng ngôi sao điển trai và mới 23 tuổi ấy sẽ trở thành Galactico mới nhất của ông, với những thành công cả trên sân cỏ cũng như thương mại. Nhưng rốt cục, James không thể tìm được vị trí ở một đội hình đã có Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, và Isco ở vị trí tiền vệ tấn công, còn Luka Modric và Toni Kroos cho vị trí tiền vệ kiến tạo lùi sâu. Sau mùa giải đầu tiên không đến nỗi nào (ghi 17 bàn/46 trận), James dần bị mất chỗ đứng. Và ở hai mùa giải sau, anh chỉ ghi được 19 bàn sau 63 trận.

Nhưng ngay cả khi chỉ là cái bóng của các ngôi sao ở Real Madrid, James vẫn được coi như một sự nâng cấp đối với các tiền vệ tấn công mà Man United đang sở hữu. Anh đã ghi 39 bàn và có 36 đường kiến tạo sau ba mùa giải ở Real Madrid, tức là trung bình mỗi mùa lại ghi 13 bàn và có 12 đường kiến tạo thành bàn. Trong khi đó, ở Man United hiện tại, không có cầu thủ nào ngoài Ibrahimovic ghi bàn và kiến tạo hơn 6 lần.

Đây không phải mùa giải hay nhất của James ở Real Madrid, nhưng xét trên mọi khía cạnh, anh vẫn là một lựa chọn hấp dẫn với Man United. James ghi được 0,62 bàn thắng/90 phút, gần gấp đôi so với Juan Mata, tiền vệ Man United có hiệu suất làm bàn tốt nhất (0,35 bàn/90 phút). Về mặt kiến tạo thành bàn, James đạt tỷ lệ 0,47 lần/90 phút, trong khi chân chuyền tốt nhất của Man United là Ander Herrera cũng mới đạt tỷ lệ 0,22 lần/90 phút. Về số đường chuyền quan trọng, James đạt tỷ lệ 2,95 đường/90 phút, vẫn cao hơn Mata (2,27). Xét trên cả ba tiêu chí này, những Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Marouane Fellaini và Jesse Lingard còn kém hơn nữa.

Man United mời gọi James Rodriguez: 'Hãy đến M.U và mặc chiếc áo số 10'

Man United mời gọi James Rodriguez: 'Hãy đến M.U và mặc chiếc áo số 10'

Bản hợp đồng giữa Man United và James Rodriguez đã gần hơn bao giờ hết, khi mới đây, báo chí Colombia đã loan tin về việc tiền vệ đang khoác áo Real Madrid này đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với đội chủ sân Old Trafford.

Sẽ là Galactico ở Man United?

Và Man United của Mourinho được cho là đang xây dựng một Dải thiên hà 2.0, mà những Paul Pogba, Ibrahimovic, hay Mkhitaryan ở mùa trước mới là những viên gạch đầu tiên. Hè này, họ bắt đầu nhắm một loạt cái tên đình đám. Antoine Griezmann? 86 triệu bảng. Andrea Belotti? 84 triệu bảng. Marquinhos? 59 triệu bảng. Kylian Mbappe? 93 triệu bảng. Kể từ sau thương vụ Pogba ở mùa trước, giá cầu thủ đã tăng lên chóng mặt, nhưng với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, Man United có thể mua bất cứ ngôi sao nào kể trên.

Báo chí xứ sương mù vẫn khá dè dặt về James Rodriguez, một phần vì ấn tượng không mấy tốt đẹp từ thương vụ 59,7 triệu bảng mang tên Angel di Maria trước đây. Tiền vệ người Argentina được cho là sẽ nâng tầm cho Man United, nhưng rồi không thích nghi được với xứ sở sương mù nên phải bật bãi sang PSG. Tại đây, anh lại tỏa sáng rực rỡ. Về mặt đẳng cấp, James Rodriguez cũng ở mức độ tiệm cận siêu sao, giống như Di Maria và Mesut Oezil. Vấn đề là anh sẽ phát triển tài năng của mình như thế nào.

Di Maria thất bại một phần vì không thích nghi được với Premier League, một phần vì lối chơi quá cứng nhắc của Louis van Gaal đã giết chết sự sáng tạo trong anh. Nhưng Jose Mourinho thì khác. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thừa sự tùy biến để có thể phát huy sức sáng tạo của một ngôi sao. James, người có thể đá tiền vệ trung tâm, tiền vệ phải, tiền vệ trái, hay vị trí "số 10", sẽ là lựa chọn phù hợp với Mourinho.

"Tôi đã nhận được những lời đề nghị. Tôi hạnh phúc ở Madrid, nhưng tôi muốn thi đấu nhiều hơn", James đã nói như thế trước kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi. Hãy đến với đội của Mou, để được là chính mình!

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN