TTVH Online

Gary Neville chê chức vô địch Premier League mùa này của Chelsea

19/05/2017 06:05 GMT+7

Gary Neville, cựu cầu thủ Man United, bình luận trên kênh Sky Sports rằng dù Chelsea mùa này được đánh giá rất cao, vẫn còn khoảng cách giữa thầy trò Antonio Conte và Chelsea mùa 2004-05, mùa đầu tiên của Jose Mourinho ở nước Anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Gary Neville, cựu cầu thủ Man United, bình luận trên kênh Sky Sports rằng dù Chelsea mùa này được đánh giá rất cao, vẫn còn khoảng cách giữa thầy trò Antonio Conte và Chelsea mùa 2004-05, mùa đầu tiên của Jose Mourinho ở nước Anh.

Không nghi ngờ gì nữa, Chelsea là đội bóng hay nhất nước Anh mùa này, khi họ giành chiến thắng nhiều nhất (29 trận), ghi nhiều bàn nhất (80 bàn) và tất nhiên là giành điểm số tốt nhất (90 điểm). Đội chủ sân Stamford Bridge giành chức vô địch Premier League hoàn toàn xứng đáng, và thầy trò Antonio Conte đứng trước cơ hội lập cú đúp nếu đánh bại Arsenal trong trận chung kết Cúp FA vào cuối tháng này.

Chelsea luôn có những người hùng từ ghế dự bị

Chelsea luôn có những người hùng từ ghế dự bị

Chức vô địch Premier League của Chelsea không chỉ mang dấu ấn của những trụ cột dưới triều đại Antonio Conte. Vẫn còn đó những người hùng thầm lặng, nhưng tạo ra những khoảnh khắc quan trọng ở sân Stamford Bridge.

Tuy vậy, theo góc nhìn của Gary Neville, Chelsea mùa 2004-05, mùa bóng đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ nhất của Mourinho, vẫn có những điểm nổi trội hơn so với thế hệ hiện tại: “Đó vẫn là đội bóng khó chơi nhất mà tôi từng thi đấu, với thành tích chỉ để thủng lưới 15 lần. Một con số nằm ngoài sức tưởng tượng”.

Ông phân tích sự hoàn hảo ở từng vị trí: “Hãy nhìn vào đội hình năm ấy và nhận thấy Petr Cech là một trong những thủ môn hay nhất thế giới, William Gallas cũng là một hậu vệ hàng đầu. Chưa kể John Terry và Ricardo Carvalho nằm trong số các hậu vệ hay nhất châu Âu vào thời điểm ấy. Paulo Ferreira quá tuyệt vời ở vị trí hậu vệ cánh phải, còn Claude Makelele nằm trong số những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới. Frank Lampard là tiền vệ ghi bàn tốt nhất Premier League. Michael Essien, một tiền vệ con thoi rất đáng xem và Chelsea còn có những cầu thủ tấn công đẳng cấp, đó là Arjen Robben và Didier Drogba. Họ được hỗ trợ bởi Damien Duff, một cầu thủ tuyệt vời trong mắt tôi. Với tôi, Chelsea thời điểm ấy thật khó để đánh bại. Đó là đội bóng Chelsea hay nhất và rõ ràng nó phải thuộc về Jose Mourinho”.

Mùa này, Mourinho đang cùng Man United chiến đấu cho một suất dự Champions League qua con đường vô địch Europa League, trước khi nghĩ đến chuyện cạnh tranh danh hiệu với chính Chelsea.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN