TTVH Online

Man United thua, Mourinho mỉa mai Wenger, chọc tức CĐV Arsenal

08/05/2017 08:39 GMT+7

HLV Arsene Wenger vừa giành chiến thắng đầu tiên trước HLV Jose Mourinho ở Premier League sau 13 lần đối đầu. 'Người đặc biệt' sau trận đã 'trả thù' HLV người Pháp khi nhắc tới thành tích không vô địch Premier League trong nhiều năm của Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger vừa giành chiến thắng đầu tiên trước HLV Jose Mourinho ở Premier League sau 13 lần đối đầu. 'Người đặc biệt' sau trận đã 'trả thù' HLV người Pháp khi nhắc tới thành tích không vô địch Premier League trong nhiều năm của Arsenal.

Từ khi chân ướt chân ráo tới Premier League, HLV Jose Mourinho đã liên tục đả kích HLV Arsene Wenger. Trận thắng ở vòng 36 Premier League vừa mới chỉ là chiến thắng đầu tiên của “Giáo sư” trước “Người đặc biệt” sau 13 lần họ đối đầu nhau tại Premier League. Dẫu vậy, HLV Mourinho vẫn không ngừng châm chọc HLV Wenger và Arsenal.

“CĐV Arsenal đang rất vui sướng. Tôi mừng cho họ. Đây là lần đầu tiên tôi rời Emirates mà họ có thể vui vẻ. Trước đây khi tôi rời Highbury, họ khóc. Tôi rời Emirates, họ cũng khóc, bước đi trên phố với cái đầu cúi xuống. Và ngày hôm nay, họ đã bỏ chiếc khăn chùm đầu của mình. Arsenal là đội bóng lớn. Nhưng mọi người nghĩ tôi có thể vui vẻ nếu đội bóng yêu thích của mình không thể giành các danh hiệu như Arsenal được không?”, HLV Mourinho chọc tức các CĐV Arsenal.

Arsenal 2-0 Man United

Arsene Wenger không phải HLV tầm thường. Ông ấy là một HLV vĩ đại. Thắng thua là chuyện bình thường nhưng để có thành tích chiến thắng trước ông ấy không phải chuyện dễ làm. Trận đấu ngày hôm nay tôi không thực sự để tâm cho lắm. Chẳng có vấn đề gì cả”, HLV Mourinho mỉa mai Arsene Wenger.

Mourinho vẫn đả kích Wenger dù thua trận
Mourinho vẫn đả kích Wenger dù thua trận

Trong trận đấu, Man United có thời điểm cầm bóng tới 60% nhưng lại không thể tạo ra quá nhiều tình huống đột biến. Họ để thua chóng vánh 2 bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút, từ phút 54 tới 57. HLV Mourinho khẳng định đội bóng của ông không xứng đáng phải thua trận đấu này.

“Chúng tôi không xứng đáng phải nhận thất bại trước Arsenal. Man United đã kiểm soát trận đấu. Hiệp một, cả hai đội đều tạo ra một số cơ hội nhưng chúng tôi là những người sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tôi hài lòng với các cầu thủ. Họ đã khiến tôi bất ngờ”, HLV Mourinho chia sẻ.

Những thống kê SỐC trước Man United mà fan Arsenal chắc sẽ... nhớ mãi

Những thống kê SỐC trước Man United mà fan Arsenal chắc sẽ... nhớ mãi

Như thường lệ, những số liệu thống kê đã chỉ ra những điều bất ngờ trong trận đại chiến giữa Arsenal và Man United.

Thất bại này khiến Man United đánh mất quyền tự quyết vào Top 4 Premier League. Nếu muốn trở lại Champions League mùa sau, họ buộc phải vô địch Europa League. Điều này đã được HLV Mourinho khẳng định trong họp báo sau trận đấu.

“Top 4 với chúng tôi giờ đây là điều không thể vì hai lý do. Đầu tiên, tôi không nghĩ những đội xếp trên sẽ sảy chân khi chỉ phải đá 1 trận/tuần. Thứ hai, Man United sẽ dốc hết sức với Celta Vigo ở Europa League vào thứ Năm tới và sẽ không thể tiếp tục làm điều đó với Tottenham vào Chủ Nhật tiếp theo. Chúng tôi cố gắng trở lại Champions League bằng cách vô địch Europa League. Tôi thực hiện tới 8 sự thay đổi ngày hôm nay vì các cầu thủ cần nghỉ ngơi. Giành vô địch Europa League quan trọng hơn kết thúc ở vị trí thứ 4. Thứ Năm tới là trận đấu quyết định cả mùa giải của Man United”, HLV Mourinho chia sẻ.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN