TTVH Online

Việt Nam hết đại diện tại AFC Cup, đội bóng của Công Vinh thử việc 'quái vật' V-League

04/05/2017 09:10 GMT+7

Bóng đá Việt Nam không còn đại diện ở AFC Cup, đội Công Vinh thử việc “quái vật” V-League là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 4/5.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam không còn đại diện ở AFC Cup, đội Công Vinh thử việc “quái vật” V-League là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 4/5.

Việt Nam sạch bóng ở AFC Cup

Thắng 4-1 trước Felda United nhưng Hà Nội FC vẫn phải nói lời tạm biệt với AFC Cup 2017. Đội bóng Việt Nam được 11 điểm, xếp thứ hai bảng G sau Ceres Negros của Philippines. Vị trí này buộc đội bóng Việt Nam phải tính tới cửa đi tiếp bằng tư cách đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

Nhưng trên bảng xếp hạng các đội hạng 2, Hà Nội FC chỉ được 7 điểm, nhiều hơn một đại diện V-League khác là Than Quảng Ninh (4 điểm) nhưng kém Johor Darul Ta’zim (Malaysia) 2 điểm. Với kết quả này, không còn đại diện nào của bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi châu lục.

Đội Công Vinh thử việc nhà vô địch AFF Cup 2008

Cựu hậu vệ đội tuyển Việt Nam Đoàn Việt Cường sẽ thử việc tại CLB TP. Hồ Chí Minh. Việt Cường chính là đồng đội cũ của Công Vinh, một trong những tên tuổi đã giúp bóng đá Việt Nam nâng cao chức vô địch AFF Cup 2008.

Công Phượng, Tuấn Anh tập trung muộn, U22 Việt Nam chưa đá đã thiếu quân

Công Phượng, Tuấn Anh tập trung muộn, U22 Việt Nam chưa đá đã thiếu quân

11 cầu thủ HAGL là những cái tên đến muộn trong ngày tập trung U22 Việt Nam hôm qua (3/5).

Cựu cầu thủ Đồng Tháp từng khoác áo HAGL, Navibank Sài Gòn, Xuân Thành Sài Gòn... Trong khoảng 2 năm trở lại đây, Việt Cường gần như không còn liên quan tới bóng đá đỉnh cao. Lần trở lại này, Việt Cường hy vọng có được một vị trí trong danh sách đội hình TP. Hồ Chí Minh

Cũng với Việt Cường, TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ thử việc một cái tên khác là tiền đạo Abass. Abass cũng là tiền đạo của B.Bình Dương, đồng đội cũ của Lê Công Vinh. Trước khi dính chấn thương, Abass là “con quái vật” trên hàng công của đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử V-League.

U20 New Zealand gặp nhiều khó khăn trước World Cup

Ba tuần trước khi U20 World Cup khởi tranh, U20 New Zealand mới có đủ quân số 30 người và bắt đầu bước vào giai đoạn tập luyện quan trọng. Đội bóng châu Đại Dương hội quân hôm 1/5.

Trước đó, suốt từ đầu năm 2017, U20 New Zealand chưa từng có đủ đội hình. Lực lượng của họ liên tục sứt mẻ vì các trụ cột chơi bóng tại nước ngoài. HLV Darren Bazeley chia sẻ: “Từ tháng 1 đến nay, đội bóng chưa thể tập trung đủ số cầu thủ do một vài trong số đó đang thi đấu ở nước ngoài.

Đợt này là cơ hội tốt cho tôi thử nghiệm và thiết lập lối chơi cho cho U20 New Zealand”.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN