TTVH Online

Với Man United, chấn thương tinh thần còn đáng sợ hơn

04/05/2017 20:18 GMT+7

Một lần nữa ở mùa giải này, huấn luyện viên Jose Mourinho lại phải ca cẩm về tình trạng chấn thương bi đát của đội nhà. Nhưng chấn thương thể xác thì có thể sẽ lành, còn chấn thương về tinh thần thì đáng sợ hơn nhiều

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa ở mùa giải này, huấn luyện viên Jose Mourinho lại phải ca cẩm về tình trạng chấn thương bi đát của đội nhà. Nhưng chấn thương thể xác thì có thể sẽ lành, còn chấn thương về tinh thần thì đáng sợ hơn nhiều

1. Kể từ đầu mùa tới giờ, có lẽ chưa bao giờ Man United rơi vào thế khó như lúc này. Chấn thương đáng tiếc của Ibra, kéo theo sau đó là nhiều ca chấn thương khác nữa, đã xảy ra không đúng lúc chút nào. Premier League đang là chặng nước rút, với cuộc đua Top 4 đầy căng thẳng mà trong đó, Man Unted còn ít nhất là 2 trận cực khó trước đối thủ còn nhiều tham vọng. Xen kẽ vào đó là bán kết Europa League, danh hiệu mà Mourinho quyết tâm có được ở mùa giải này. Nhìn vào lịch đấu của họ gồm lượt đi với Celta (3/5), Arsenal (7/5), lượt về với Celta (11/5), Tottenham (14/5), khó ai có thể hình dung nổi cách mà Man United có thể vượt cửa tử.

Và trước mắt, nếu Man United không thể có được ít nhất 1 điểm trên sân Celta, cầu thủ của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng tâm lý khá lớn ở trận gặp Arsenal kế tiếp. Còn bản thân Mourinho thì lại đang trong áp lực lớn vô cùng bởi chỉ thêm một cái tên quan trọng nữa vào trong danh sách chấn thương thôi, có khi nỗ lực cả mùa giải của ông sẽ bị phá hỏng.

2. Khi Mourinho nói đùa rằng với tình hình chấn thương như hiện tại, có khi ông cũng phải xỏ giày vào đá trung vệ. Câu nói đùa đó tất nhiên khiến người nghe bật cười, nhưng cũng làm họ hiểu hơn tình cảnh khó khăn của Man United là như thế nào. Và sau đó, Mourinho đã úp mở nửa đùa nửa thật. Ông cho rằng, nếu cần kíp, ông còn phải mang cả đội hình dự bị lên đá Premier League. Tất nhiên, đội hình dự bị ấy có thể sẽ chơi trước Southampton hay Crystal Palace chứ không phải Arsenal hay Tottenham, những đối thủ nguy hiểm hơn rất nhiều.

Pogba vắng mặt, Mourinho đau đầu vì thiếu người thay thế

Pogba vắng mặt, Mourinho đau đầu vì thiếu người thay thế

Vấn đề tiền vệ trung tâm của Man United đã tồn tại từ thời Sir Alex, nhưng chỉ đến sau khi ông nghỉ hưu, sự thiếu hụt ấy mới bộc lộ những bất cập, mà David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho đều chưa thể giải quyết.

Song song với những than thở của Mourinho, Man United cũng mới ban hành lệnh cấm với cầu thủ của mình. Các ngôi sao của Old Trafford sẽ không được sử dụng mạng xã hội khi ở trong phòng thay đồ nữa. Man United lo ngại cách hình ảnh chia sẻ sẽ vô tình tiết lộ các ca chấn thương, giống như một bức ảnh của Martial cho thấy đồng đội mình đang trị thương phía sau hồi còn Van Gaal dẫn dắt. Lệnh cấm ấy chỉ ra rằng tình trạng ở Man United hiện đang căng thẳng nhường nào và sự lo lắng của Mourinho cũng lớn ra sao.

3. Chẳng có HLV nào có thể bình tâm nổi khi đội bóng của mình chuẩn bị vào giai đoạn căng thẳng mà lại mất quân quá nhiều vì tình trạng chấn thương cả. Song, lo lắng là một chuyện, giữ được sự điềm tĩnh vẫn là việc cần làm. Và chính tay bút Martin Samuel đã phải giật cái tít “Xin lỗi Mourinho, nhưng HLV của Man United nên ngừng than vãn lại”. Martin Samuel nói đúng. “Khóc” nhiều quá sẽ thành phản cảm.

Không HLV nào muốn cầu thủ của mình dính chấn thương nhưng tất cả các HLV đều hiểu, chấn thương là một phần của cuộc chơi. Và ứng phó với tình trạng chấn thương thế nào cũng là cách thể hiện đẳng cấp của HLV ấy.

Nếu Mourinho nhìn lại mùa giải 2010-11, ông sẽ hiểu mình cần phải làm gì. Khi ấy, Ferguson gần như mất cả hàng tiền vệ, và ông đã phải dùng cả các hậu vệ đôn lên đá tiền vệ ở trận tứ kết Cúp FA trước Arsenal. Vậy mà Man United vẫn chiến thắng, bất chấp đối thủ đủ đầy hơn mình rất nhiều.

Chấn thương là một phần của cuộc chơi. Nhưng để chấn thương tinh thần thì nguy lắm. Mà Mourinho, vẻ như luôn muốn diễn thật sâu cái chấn thương tinh thần…

Góc Mr BIG BET

Cơn bão chấn thương đang hoành hành dữ dội ở Man United, và Celta Vigo thật ra không phải một đối thủ dễ chịu gì. Việc đội chủ sân Balaídos từng đánh bại cả Barcelona lẫn Real Madrid ở mùa giải này là một minh chứng.

Nhiều người cho rằng Man United được đánh giá nhỉnh hơn Celta Vigo, nhưng cơn bão chấn thương đã khiến các nhà cái xếp Quỷ đỏ chỉ bằng vai phải lứa với đối thủ Tây Ban Nha (0:0). Với những vấn đề nơi hàng công hai đội, cũng như phong cách của Mourinho, đây sẽ là trận đấu có rất ít bàn thắng, giống như tỷ lệ về tổng số bàn thắng mà nhà cái đưa ra (2). Và một kết quả hòa có bàn thắng cũng đã được xem là có lợi cho Man United trước trận lượt về. Nhiều khả năng, trận đấu này sẽ có kết quả 1-1.

 

 

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN