TTVH Online

Maria Sharapova vượt qua sự soi mói, chỉ trích để trở lại ấn tượng

27/04/2017 11:08 GMT+7

Trận đấu chính thức đầu tiên kể từ sau án phạt 15 tháng vì doping đã diễn ra, và kết thúc đúng như mong muốn của Maria Sharapova: cô giành chiến thắng trước Roberta Vinci, một trong những người “lắm lời” về suất đặc cách của cô tại giải Stuttgart này

(Thethaovanhoa.vn) – Trận đấu chính thức đầu tiên kể từ sau án phạt 15 tháng vì doping đã diễn ra, và kết thúc đúng như mong muốn của Maria Sharapova: cô giành chiến thắng trước Roberta Vinci, một trong những người “lắm lời” về suất đặc cách của cô tại giải Stuttgart này

Đó là thời điểm lúc 9 giờ 50 phút (giờ địa phương), khi mà Maria Sharapova bước vào căn phòng tiếp báo chí của giải đấu tại Stuttgart. Vẫn là phong thái nhẹ nhàng và trang nhã ấy, cô ngồi xuống ghế, lướt ánh mắt màu xanh đẹp sâu thẳm của mình về phía ống kính máy ảnh, và nở một nụ cười nhẹ nhàng nhất.

Sau 15 tháng nghỉ thi đấu vì bê bối doping, Sharapova đã chính thức trở lại. Đối thủ đầu tiên của cô là Roberta Vinci. Không mất quá nhiều thời gian, chỉ sau 2 set, Masha đã khiến người vừa hết lời chỉ trích cô phải câm nín, với chiến thắng 7-5 và 6-3.

Masha đánh dấu sự trở lại bằng chiến thắng trước Roberta Vinci

“Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi”, Masha chia sẻ, sau trận đấu đầu tiên này.

Meldonium, loại chất cấm mà Sharapova sử dụng là một loại thuốc do hãng Latvia sản xuất. Thuốc này được cho là có tác dụng làm tăng lượng oxy trong máu. Tay vợt người Nga tiết lộ, cô đã sử dụng loại thuốc này trong nhiều năm để giảm thiểu các vấn đề về bệnh tim mạch, và cho rằng, cô không hề hay biết việc loại thuốc này đã bị liệt vào danh sách chất cấm.

Hôm nay, Maria Sharapova chính thức tái xuất

Hôm nay, Maria Sharapova chính thức tái xuất

Maria Sharapova, tay vợt từng 5 lần giành danh hiệu Grand Slam sẽ trở lại thi đấu vào hôm nay tại giải Porsche Grand Prix cùng sự chờ đợi của hàng triệu người mến mộ.

Trong ngày trở lại, Masha cũng vấp phải vô số lời chỉ trích, soi mói từ các đồng nghiệp cả nam lẫn nữ. Nhiều người cho rằng, cô không xứng đáng với một tấm vé đặc cách để tham dự giải; hay là một tay vợt sử dụng doping thì không có tư cách để thi đấu chuyên nghiệp,... Nhưng, Masha đã đối mặt với việc này như thế nào?

“Không, tôi không hề tức giận vì việc đó”, cô đáp, khi được hỏi trong buổi phỏng vấn. “Tôi không phải là một người hay để bụng. Thời gian qua, tôi đã có cơ hội để làm vô số những điều mà có lẽ, tôi đã không có cơ hội làm ở tuổi 20. Tôi đã đi học, tôi đã làm việc, tôi đã phát triển kinh doanh, tôi đã kết bạn, và trở thành một người phụ nữ thực thụ, một người phụ nữ 29 tuổi vô cùng tự do”.

“Đó là những điều mà tôi luôn muốn trải nghiệm, và việc nghỉ thi đấu đã giúp tôi có cơ hội làm điều đó. Tôi không thể kiểm soát được những gì mà mọi người sẽ nói, sẽ nghĩ về tôi. Điều duy nhất mà tôi có thể kiểm soát, đó chính là tôi mà thôi. Tôi đã luôn luôn cố gắng, tôi đã giành được 5 Grand Slam và tôi từng là tay vợt số 1 thế giới”.

15 tháng nghỉ thi đấu là quãng thời gian để Masha làm những điều mà cô mong muốn

Giải đấu ở Stuttgart không phải là một giải đấu lớn – chỉ 28 tay vợt tham gia. Thế nhưng, án phạt 15 tháng đã khiến Masha không còn có chỗ đứng trên BXH của WTA. Điều này có nghĩa, nếu muốn dự giải , Masha sẽ phải bắt đầu từ vòng loại. Thế nhưng, cô lại được nhận suất đặc cách từ BTC, và đó là điều khiến những tay vợt phải vất vả ở các vòng đấu đầu tiên vô cùng bức xúc.

“Tôi được vào thẳng vòng đấu chính nhờ thẻ đặc cách, chứ không phải là tôi được BTC trao cúp. Tôi không có vị trí trên BXH, không có nghĩa là tôi không phải thi đấu và chiến thắng. Đó là việc của tôi. Những lời chỉ trích bây giờ không phải là những điều mà tôi nên lo ngại, đây là điều mà tôi đã học được trong thời gian qua. Vào cuối ngày, điều quan trọng nhất là bạn sẽ thấy được lý do vì sao mà tôi có mặt tại đây”.

Một thoáng giận giữ ánh lên trong đôi mắt xanh biếc, khi cô được hỏi về việc sẽ sử dụng loại thuốc nào để thay thế meldonium. “Đó là việc của tôi, và của đội ngũ y tế và WTA”.

Ngoài Stuttgart, Madrid và Rome sẽ là những giải đấu mà Masha được nhận suất đặc cách. Còn Roland Garros, giải Grand Slam thứ 2 trong năm, nhiều khả năng cô sẽ không có cơ may như vậy.

“Tôi nghĩ đây sẽ là sự chuẩn bị tốt để tham dự Roland Garros. Nếu có cơ hội để tham dự, tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ”, Sharapova kết lại.

Xem lại trận Sharapova - Vinci

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN